Rangnick áp dụng “bài tủ” của Solskjaer trong trận đại chiến Man United vs Liverpool?

Trường Vũ |

HLV Rangnick đang phải phải đau đầu giải bài toán nhân sự tại MU nhằm mục đích ngăn cản được hàng công đang thăng hoa của Liverpool.

Chắc hẳn các CĐV Quỷ đỏ vẫn còn chưa quên trận thua 5-0 của đội nhà trước Liverpool ở lượt đi ngay tại Old Trafford. Hiện tại, The Kop đang là đội có hàng công mạnh nhất giải đấu với 79 bàn thắng. Mohamed Salah đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 20 bàn thắng trong khi đó Diogo Jota và Sadio Mane cũng lần lượt có được 15 và 13 pha lập công.

Do đó, HLV Rangnick chắc chắn sẽ phải đau đầu giải bài toán nhân sự tại MU nhằm mục đích kiềm tỏa được hàng công đang thăng hoa của Liverpool. HLV người Đức đã sử dụng sơ đồ 4-2-2-2 trong vài trận đầu tiên của mình trên cương vị HLV tạm quyền, nhưng không đạt hiệu quả cao. Kể từ đó, ông chuyển sang sử dụng sơ đồ 4-3-3 và vẫn duy trì cho tới hiện tại.

Rangnick áp dụng “bài tủ” của Solskjaer trong trận đại chiến Man United vs Liverpool? - Ảnh 1.

MU từng thua thảm 5-0 ở lượt đi trước Liverpool ngay tại Old Trafford

Ở trận gặp Norwich tuần trước, Rangnick cho ra sân một đội hình không có McTominay và Fred. Bộ ba tiền vệ của MU lúc đó gồm Bruno Fernandes, Paul Pogba và Jesse Lingard khiến cho tuyến giữa của họ mất cân bằng nghiêm trọng. Điều đó tạo điều kiện cho Norwich dù đang xếp bét bảng và là đội ghi được ít bàn thắng nhất giải đấu cũng nhiều lần uy hiếp được hàng phòng ngự MU.

Rõ ràng, việc để Nemanja Matic đá chính là cần thiết, nhưng sự hiện diện của cầu thủ người Serbia vẫn là không đủ để ngăn cản hàng tiền đạo đẳng cấp thế giới của Liverpool. Ngay cả đội bóng phòng ngự hay nhất giải là Man City cũng đã phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần khi đối đầu với The Kop tại cúp FA tuần trước.

Rangnick áp dụng “bài tủ” của Solskjaer trong trận đại chiến Man United vs Liverpool? - Ảnh 2.

Hàng tiền đạo của Liverpool chơi cực kỳ thăng hoa mùa này

Thay vào đó, nhiều khả năng Rangnick có thể xếp cho MU chơi năm hậu vệ để tăng cường khả năng phòng ngự. Cựu HLV Ole Solskjaer đã từng sử dụng sơ đồ này và đạt hiệu quả rất tốt trong một số trận đấu lớn của MU dưới triều đại của ông. Đây hoàn toàn có thể là chìa khóa để kiềm tỏa được phần nào khả năng tấn công đáng gờm của Liverpool lúc này.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn cầu thủ nào ra sân cũng là vấn đề khiến Rangnick phải đau đầu. Hàng thủ của MU đã chơi cực tệ trước đội cuối bảng Norwich với Alex Telles là cầu thủ mắc lỗi trực tiếp dẫn đến hai bàn thua. Trong một trận đấu quan trọng và trước một đối thủ mạnh như Liverpool, mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá thậm chí còn nhiều hơn con số 2 bàn ở trận trước. Có lẽ Rangnick sẽ phải tạm loại Telles sang một bên và kéo Diogo Dalot vào chơi hậu vệ trái kết hợp Wan-Bissaka ở cánh phải để gia tăng khả năng phòng ngự. Mặc dù cả hai cũng đang không đạt phong độ tốt nhất, nhưng với lượng nhân sự hạn hẹp do ảnh hưởng bởi chấn thương, đây là phương án tối ưu nhất lúc này cho HLV người Đức.

Rangnick áp dụng “bài tủ” của Solskjaer trong trận đại chiến Man United vs Liverpool? - Ảnh 3.

Nhiều khả năng Dalot sẽ thay Alex Telles đá hậu vệ trái ở trận gặp Liverpool

Trên hàng công, trong bối cảnh Ronaldo sẽ không ra sân vì lý do gia đình còn Cavani chưa hoàn toàn khỏe mạnh, vị trí cao nhất trên hàng công dự kiến sẽ được giao cho Bruno Fernandes. Tuy nhiên, đây là phương án đầy rủi ro bởi Bruno Fernandes có tật thường xuyên "mất tích" trong các trận đấu với đối thủ lớn. Tiền vệ này hầu như" đã tàng hình" suốt cả trận gặp Norwich vừa qua, anh di chuyển rất nhiều nhưng không đem lại nhiều hiệu quả. Cơ hội có điểm rời Anfield của MU sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc Fernandes thể hiện ra sao.

Rangnick áp dụng “bài tủ” của Solskjaer trong trận đại chiến Man United vs Liverpool? - Ảnh 4.

Bruno Fernandes và Marcus Rashford được kỳ vọng sẽ giúp MU kiếm điểm trước Liverpool trong bối cảnh Ronaldo vắng mặt.

Cuối cùng, trong tay Rangnick vẫn còn đó một ngôi sao rất có duyên mỗi khi đấu với Liverpool. Đó chính là Marcus Rashford, tiền đạo này đã ghi 5 bàn sau 12 trận gặp Liverpool trước đây. Mặc dù ngôi sao người Anh đang sa sút trông thấy ở mùa giải này khi phải vật lộn để tìm lại cảm hứng thi đấu nhưng với thành tích ghi bàn đáng nể trước Liverpool, vẫn còn chút hy vọng cho MU rằng Rashford có thể là người định đoạt trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại