Tối 5/6, Indonesia lập chiến tích thắng 1-0 khi đón tiếp Trung Quốc. Với kết quả này, dù còn 1 trận gặp Nhật Bản chưa đấu (10/6), thầy trò HLV Kluivert đã chính thức có quyền dự vòng loại 4, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.
Một điều đặc biệt trong chiến thắng Trung Quốc của Indonesia là HLV Kluivert đã sử dụng tới 4 cầu thủ nội địa xứ Vạn đảo ngay từ đầu. Sang hiệp 2, có thêm 3 cầu thủ nội địa Indonesia nữa được tung vào sân.
Với nhiều đội tuyển khác, con số cầu thủ nội địa được sử dụng này quá ít. Nhưng với tuyển Indonesia lúc này thì lại… khá nhiều. Bởi lẽ Indonesia đang thúc đẩy rất mạnh việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch. Indonesia bây giờ đủ khả năng lập tới 2 đội hình toàn bằng cầu thủ nhập tịch. Thực tế cũng cho thấy, chất lượng các cầu thủ nhập tịch của Indonesia khá cao và thời gian qua, gần như lấy hết chỗ của các cầu thủ bản địa.

HLV Kuilvert cho thấy mình là người rất linh hoạt, khéo léo trong sử dụng nhân sự.
Bản thân HLV Kluivert được LĐBĐ Indonesia lựa chọn thay gấp cho ông Shin Tae-yong cũng vì mối quan hệ tốt và tiện kết nối ngôn ngữ, cách sinh hoạt với các cầu thủ nhập tịch chủ yếu từ châu Âu, đặc biệt nhiều từ Hà Lan.
Những tưởng với chiều hướng đó, dưới thời ông Kluivert, ĐTQG Indonesia sẽ càng ít chỗ cho các nội binh. Nhưng vị HLV người Hà Lan đã có một nước đi khác với dự đoán.

HLV Kluivert ăn mừng với Tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto tối 5/6.
Bản thân ông Kluivert chia sẻ sau chiến thắng Trung Quốc rằng: "Đối với tôi, điều quan trọng nhất là chất lượng cầu thủ. Nếu có năng lực, họ có cơ hội ra sân bất kể là cầu thủ nhập tịch hay nội địa.
Mọi thứ đều dựa trên năng lực. Tôi luôn sẵn sàng trao cơ hội cho các cầu thủ nội địa nếu họ xứng đáng. Tôi nói ngay từ đầu là muốn theo dõi tất cả các cầu thủ trong nước, vì tôi tôn trọng họ. Nếu những cầu thủ này thể hiện được năng lực, tôi sẽ trao cơ hội. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa cầu thủ nội địa và xa xứ sẽ giúp đội bóng mạnh hơn".
Những ngày đầu khi ông Kluivert tới Indonesia, dù là một huyền thoại bóng đá Hà Lan, nhưng vị HLV này không quá được lòng NHM xứ Vạn đảo. Nhiều tổ chức CĐV lớn của Indonesia tuyên bố thẳng, họ sẽ không quá ủng hộ ông Kluivert, để vị HLV này hiểu rằng, muốn được ủng hộ cần phải có hiệu quả.
Và ông Kuivert có vẻ đang làm tuyệt vời hơn những gì NHM Indonesia cần. Sau khởi đầu tệ hại thua tới 1-5 trên sân Australia, ông Kluivert giúp Indonesia thắng liền Bahrain cùng Trung Quốc, với cùng tỷ số 1-0, để sớm có vé dự vòng loại 4 khu vực châu Á của World Cup 2026.
Ngoài kết quả, ông Kuivert đang cho thấy, mình là một người rất biết cách đối nhân xử thế. Ông biết cách làm việc và phát ngôn để dung hòa giữa cầu thủ nội địa Indonesia với các cầu thủ nhập tịch. Sự đối xử công bằng và phóng khoáng của ông Kluivert hẳn cũng khiến NHM xứ Vạn đảo phải dần yêu mến vị chiến lược gia này, giống như cách họ cũng đã rất yêu mến ông Shin Tae-yong dù có lúc từng ghét bỏ.

HLV Kluivert chia vui cùng NHM sau chiến thắng trước Trung Quốc.
Tất nhiên trong tương lai, ông Kluivert sẽ cần thể hiện nhiều hơn nữa nhưng khởi đầu thế này là rất không tồi.
Với khu vực Đông Nam Á, động thái mới nhất từ ông Kluivert là điều cần phải suy ngẫm và thận trọng.
Với các cầu thủ con lai, Indonesia có thể xem như vượt qua trình độ khu vực, có phần lấn lướt cả Thái Lan, Việt Nam. Nhưng khi chơi tại các giải như AFF Cup, SEA Games, Indonesia khó lòng gọi về nhiều cầu thủ con lai, dẫn tới sức mạnh bị giảm bớt đáng kể.
Bây giờ, khi ông Kluivert trọng dụng cầu thủ bản địa, đẩy mạnh phối hợp giữa cầu thủ bản địa với con lai, sức mạnh các cấp tuyển Indonesia có thể tăng nhiều khi dự các giải đấu khu vực. Điều đó sẽ là thách thức lớn cho Việt Nam, Thái Lan cũng như Malaysia, các đội cũng đều có tham vọng lớn vô địch Đông Nam Á.