Quyền Chủ tịch Long An bất ngờ kêu gọi... treo giò vĩnh viễn 2 "gà nhà"

Đoàn Dự |

Trong khi ông Võ Thành Nhiệm cho rằng án phạt treo giò 2 năm với Quang Thanh, Minh Nhựt là quá nặng thì rất bất ngờ, quyền Chủ tịch Long An lại nghĩ ngược lại.

Về án phạt của Quang Thanh và Minh Nhựt (treo giò 2 năm) cũng như án phạt cho HLV Quang Sang (treo giò 3 năm), ông Võ Thành Nhiệm nói:

"Sau khi biết thông tin về án phạt của Ban kỷ luật VFF dành cho CLB Long An, bản thân tôi khá sốc, nó quá nặng với HLV trưởng Ngô Quang Sang và hai cầu thủ Minh Nhựt, Quang Thanh. Tôi thật sự xót cho họ. Ban kỷ luật VFF phạt như thế không khác gì treo giò vĩnh viễn cả hai rồi".

Tuy nhiên, trong sáng nay, quyền Chủ tịch CLB Long An, ông Nguyễn Môn lại có quan điểm trái ngược người tiền nhiệm.

Ông Môn cho rằng án phạt treo giò 2 năm với Quanh Thanh, Minh Nhựt "hơi nhẹ" và "cần nghiêm khắc hơn nữa". Cụ thể, ông Môn nghĩ tới án treo giò vĩnh viễn cho 2 cầu thủ Long An để tăng cao tính răn đe.

Về án phạt dành cho cựu GĐĐH Võ Thành Nhiệm và cựu HLV trưởng Ngô Quang Sang (treo giò 3 năm), ông Nguyễn Môn từ chối bình luận. Ông cũng chia sẻ khó khăn của Long An khi mất 2 cầu thủ song khẳng định sẽ nỗ lực để CLB chơi thứ bóng đá đẹp, cống hiến, phục vụ NHM.

Đêm qua, ngay sau khi biết án phạt treo giò 2 năm dành cho mình, Minh Nhựt vô cùng choáng váng, đau khổ. Trong khi đó, Quang Thanh khá bức xúc và chia sẻ sẽ kiến nghị lên CLB để đề đạt lên VFF mong giảm án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại