Thủ lĩnh đối lập Syria chết vì bị "máy bay Nga" không kích?

Hải Võ |

Thủ lĩnh của tổ chức Hồi giáo cực đoan Jaysh al-Islam, Zahran Alloush, đã bị giết trong một cuộc không kích ở ngoại ô thủ đô Damascus, Syria.

Theo RT (Nga), cuộc không kích nhằm vào các trung tâm của Jaysh al-Islam, một liên minh gồm nhiều nhóm cực đoan được lập ra năm 2013 nhằm chống lại lực lượng chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Khu vực hoạt động chủ yếu của nhóm đối lập này là khu vực lân cận Damascus và Đông Ghouta.

Jaysh al-Islam đã hợp tác và tiến hành nhiều hoạt động chung với tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra, một nhánh của al-Qaeda tại Syria.

Người đứng đầu Zahran Alloush của Jaysh al-Islam được đánh giá là một trong những thủ lĩnh Hồi giáo nổi tiếng nhất, theo Sputnik News (Nga).

Hai nguồn tin từ phe đối lập xác nhận với hãng Reuters (Anh) rằng vụ tấn công đã giết chết Alloush.

Sputnik cho hay, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng Không quân Nga đã tiến hành vụ không kích làm Alloush thiệt mạng, song Bộ quốc phòng Nga chưa lên tiếng xác minh thông tin này.

Trong khi đó, theo kênh truyền hình Al Arabiya, cái chết của Alloush là do một vụ không kích của quân đội Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại