*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, nhiều cơ quan truyền thông hàng đầu của Nhật Bản đã đưa tin đậm nét về bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Quốc hội ngày 29/11 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản.
Ngay sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố tình trạng khẩn cấp với 7 thành phố của Nhật Bản, chính quyền các thành phố này đã bắt đầu xem xét đưa ra các biện pháp khẩn cấp cần thiết, trong đó, tăng cường những biện pháp yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra ngoài, trừ các trường hợp phục vụ nhu cầu cuộc sống thiết yếu.
Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng (Đoàn TP. Hà Nội) đề xuất Quốc hội và cơ quan soạn thảo dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam cho thêm quy định thu "phí chia tay" với công dân khi xuất cảnh ra nước ngoài khoảng 3 tới 5 USD.
Thủ tướng Abe cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc xin lỗi và rút lại phát ngôn về vấn đề những người được gọi là phụ nữ mua vui.
Nhật mở cửa, lao động Việt Nam có cơ hội định cư lâu dài tại đất nước mặt trời mọc.
Một doanh nhân Việt vừa được Quốc hội Nhật Bản mời phát biểu trước các nghị sĩ về dự án luật mới đối với lao động nhập cư ở lại lâu dài tại Nhật.
Một việc gần như chưa có tiền lệ đã diễn ra tại phiên họp Quốc hội Nhật Bản ngày 8/11: Người lao động nước ngoài tự nói lên điều kiện làm việc cực kì vất vả, khó khăn của mình!
Đàm phán quân sự có thể là cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sau chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên, trong đó có cả em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Hàn Quốc.
Các cuộc diễn tập sơ tán trong trường hợp tên lửa do Triều Tiên rơi đã được thực hiện.
Một thành viên đảng Dân chủ đối lập ở Quốc hội Nhật Bản đã “nâng quan điểm về cấp bậc” sau khi Ngoại trưởng Nhật Taro Kono chụp ảnh selfie với bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, trật tự xã hội cũng như bệnh dịch có thể bắt nguồn từ những chiếc tàu cá Triều Tiên đang khiến dư luận Nhật Bản vô cùng lo lắng.
Thời điểm thoái vị của Nhật hoàng Akihito sẽ được thống nhất trong cuộc họp đặc biệt vào ngày 1-12 tới, theo một người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản.