Quên Miura, Hữu Thắng đi, "tướng" Park mới là "chuẩn soái ca" của bóng đá Việt Nam

Kinh Luân |

Không có vẻ trí thức với mái tóc bồng bềnh như Miura, không có vẻ nam tính mạnh mẽ như Hữu Thắng, nhưng HLV Park Hang-seo có điều quan trọng nhất mà bóng đá Việt Nam cần.

1. Nhiều phóng viên thể thao đã không khỏi bật cười khi tân HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Park Hang-seo tỏ ra "sốc" khi chứng kiến cơ ngơi của CLB HAGL, nức nở khen cơ sở vật chất của bầu Đức, thậm chí còn nổi hứng so sánh rằng nhiều đội bóng ở Hàn Quốc không thể bằng được.

Thậm chí, có người còn vui mồm dặn rằng hôm tới khai trương trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của PVF ở Hưng Yên thì nhớ bảo Ban tổ chức đừng mời ông Park, bởi rất có thể nhà cầm quân Hàn Quốc này sẽ lên cơn đau tim khi chứng kiến cơ ngơi đồ sộ của Quỹ đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam, thậm chí là cấm khẩu khi quá sốc mà chẳng thể nói nên lời.

Nói vui để thấy rằng tuy là lần đầu tiên đến Việt Nam và trước đó chưa từng có kinh nghiệm với bóng đá Đông Nam Á, nhưng ông Park Hang-seo rất biết cách "nhập gia tùy tục". "Nhập gia" HAGL, ông Park thừa biết bầu Đức tự hào nhất về Hàm Rồng, mà những lời khen chẳng mất tiền mua ấy hẳn làm ông chủ HAGL "nở từng khúc ruột".

Quên Miura, Hữu Thắng đi, tướng Park mới là chuẩn soái ca của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo hết lời khen ngợi "đại bản doanh" của HAGL. Ảnh: VTC News.

Đi qua những thất bại thảm hại của Hữu Thắng, người hâm mộ Việt Nam mới ngậm ngùi nhận ra rằng HLV Miura giỏi thế nào, tính xa đến thế nào khi chứng kiến những thước nền móng ông bắt đầu đặt lại cho bóng đá Việt Nam bị Hữu Thắng giật sập, và thứ bóng đá mang nặng tình cảm riêng tư, ăn xổi và thiên vị của HLV người Việt này đã lấy đi khá nhiều niềm tin của người hâm mộ.

HLV Miura chưa từng "ghét" cầu thủ HAGL, chỉ có điều HLV người Nhật này lại "thi đấu" lệch nhịp với bầu Đức. Cuối năm 2014, khi HLV Miura được cho là đề xuất gọi cả Công Phượng, Xuân Trường lẫn Tuấn Anh lên tập trung ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2014, thì bầu Đức lại muốn "không nên đưa U19 vào đội tuyển ở thời điểm này vì các em còn non kinh nghiệm".

Rồi chỉ hơn nửa năm sau, khi bầu Đức bắt đầu muốn "tăng tốc" cho các học trò cưng của mình, thì đến lượt HLV Miura muốn các cầu thủ trẻ HAGL "bước từng bước nhỏ", thay vì "vụt lớn nhanh tựa Phù Đổng" như mong muốn của bầu Đức. Không thể làm hài lòng vị phó chủ tịch VFF, HLV người Nhật rời Việt Nam trong nỗi ấm ức của cả ông, lẫn những người yêu mến và đánh giá đúng tài năng của ông.

Quên Miura, Hữu Thắng đi, tướng Park mới là chuẩn soái ca của bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Là cái gai trong mắt bầu Đức, HLV Miura phải ngậm ngùi rời Việt Nam.

Với Hữu Thắng, chắc hẳn người hâm mộ bóng đá Việt Nam chỉ còn một nỗi băn khoăn duy nhất, rằng đây có phải là nhà cầm quân tệ nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà hay không. Thất bại thì cũng đã thất bại rồi, nhưng có vẻ HLV xứ Nghệ này đen đủi hơn là bất tài, bởi cả tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam trong tay ông đều chỉ "rơi" ở những khoảnh khắc "không may mắn".

Quả vậy, ở AFF Cup 2016, Công Vinh và đồng đội chỉ chịu gục ngã sau khi Vũ Minh Tuấn đưa ĐTQG Việt Nam về lại "vạch xuất phát" với bàn thắng khiến cả sân Mỹ Đình phải bùng nổ vào lưới Indonesia ở phút 90+3. Còn ở SEA Games 29, Công Phượng và đồng đội cũng có một trận đấu cực kỳ đáng tiếc, lại là trước Indonesia khi bị cầm hòa dù chơi hơn người suốt 1/3 trận đấu.

Nhưng những thất bại ấy cũng đến từ sự tự tin thái quá của Hữu Thắng, khi được bầu Đức "trao kiếm lệnh". Ở AFF Cup 2016 là màn chỉ đạo cho các cầu thủ tràn lên tấn công trong tình thế thiếu người và còn 30 phút hiệp phụ trước mặt, và ở SEA Games 29 là màn ưu ái cho "đồng hương" Hồ Tuấn Tài, chứ nhất định không dùng Hà Đức Chinh, để rồi phải nếm thất bại đắng cay.

Quên Miura, Hữu Thắng đi, tướng Park mới là chuẩn soái ca của bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Hữu Thắng "chết" bởi sự tự tin đến mức độc đoán.

2. Giống HLV Miura ở sự nghiêm khắc, kỷ luật, giống Hữu Thắng ở chỗ biết chọn lối chơi tấn công đẹp mắt làm hài lòng bầu Đức, nhưng có vẻ HLV Park Hang-seo lại khác cả hai HLV tiền nhiệm của mình ở điểm biết dung hòa những điều này.

Bóng đá Hàn Quốc thành công nhờ thể lực và lối chơi sức mạnh. Ở World Cup 2002, trong khi Nhật Bản phải dừng chân trước Thổ Nhĩ Kỳ, thì Hàn Quốc dù gặp phải á quân EURO Italia, rồi Tây Ban Nha vẫn vượt qua để cán đích ở vị trí thứ 4 thế giới. Ở kỳ tích đấy, bất chấp là bằng cách nào để đạt được nó, thì HLV Park vẫn là một trong những "kiến trúc sư" chính, đóng vai trò quan trọng.

Một trong những tố chất để bóng đá Hàn Quốc thành công là "biết người, biết ta". Trận đấu với U22 Việt Nam trên sân Thống Nhất hồi cuối tháng Bảy vừa qua, dù Công Phượng ghi bàn thắng tuyệt phẩm, nhưng các cầu thủ trẻ xứ Hàn vẫn biết cách tận dụng những sai lầm hiếm hoi của đối phương để ghi 2 bàn đem về chiến thắng.

Quên Miura, Hữu Thắng đi, tướng Park mới là chuẩn soái ca của bóng đá Việt Nam - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo đóng vai trò không nhỏ trong kỳ tích lẫy lừng hơn 15 năm trước của Hàn Quốc.

Nhưng cũng ngay sau đó, họ rất biết cách "lấy lòng" VFF với việc đội bóng Những ngôi sao K-League chủ động "nhường" cho thầy trò HLV Hữu Thắng một trận thắng nhẹ nhàng trên sân Mỹ Đình.

Từng là trợ lý số 1 của HLV trưởng ĐTQG chinh phục thành tích lẫy lừng mà chưa đội bóng nào ở châu Á dám mơ, cũng từng dẫn dắt một đội bóng hạng 3 Hàn Quốc đứng chấp chới ở bờ vực rớt hạng, hẳn chưa có cung bậc cảm xúc, chưa có thành công, cũng như khó khăn nào mà HLV Park Hang-seo chưa từng kinh qua, và những kinh nghiệm ấy hẳn sẽ rất quý giá khi vận dụng tại Việt Nam.

Ở đây, với áp lực trực tiếp từ bầu Đức, người đưa vị HLV người Hàn này đến Việt Nam, thậm chí bổ nhiệm người bạn thân của ông vào chiếc ghế chuyên môn cao nhất của CLB, thì hẳn sức ép ấy sẽ không nhỏ hơn những gì mà HLV Hữu Thắng từng phải gánh. Đưa bóng đá Việt Nam thành công bằng lứa cầu thủ HAGL hẳn là yêu cầu bắt buộc.

Cũng ở đây, đằng sau lưng HLV Park là sức ép khác đến từ lứa cầu thủ trẻ từng cùng HLV Hoàng Anh Tuấn vào đến tận VCK World Cup U20 và ngày càng trưởng thành.

Màn biểu diễn "đi trên dây" ấy, cả HLV Miura lẫn Hữu Thắng đều từng "ngã sấp mặt". "Bắc cự Tào Tháo, đông hòa Tôn Quyền", tài thao lược cả đời là để dùng vào lúc này đây, HLV Park Hang-seo ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại