Quế Ngọc Hải: "Tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt về chuyên môn và tinh thần"

Trọng Đạt |

Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải cho rằng, điều quan trọng nhất với tuyển Việt Nam là sự chuẩn bị tốt về chuyên môn và tinh thần cho hành trình sắp tới tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Quế Ngọc Hải tiếc nuối vì lỡ cơ hội đối đầu thần tượng Son Heung-min

Quế Ngọc Hải tiếc nuối vì lỡ cơ hội đối đầu thần tượng Son Heung-min

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã đưa Việt Nam chung bảng B với Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, Oman, Trung Quốc. Đánh giá về bảng đấu này, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết: "Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức bởi đây đều là những đội bóng mạnh. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất với tuyển Việt Nam vẫn là sự chuẩn bị tốt về chuyên môn và tinh thần cho cả 10 trận đấu".

Trung vệ đội trưởng của tuyển Việt Nam cho biết, tất cả các cầu thủ đều có quyết tâm cao độ trong lần đầu góp mặt ở vòng loại cuối. Đây là cơ hội giúp cho tuyển thủ Việt Nam trưởng thành hơn, có thêm nhiều sự tự tin hơn nữa trong những giai đoạn sắp tới.

"Tôi nghĩ sắp tới trận đấu nào cũng căng thẳng cả, vì tất cả đội bóng có mặt tại đây đều đã xuất sắc vượt qua vòng loại thứ 2, để được vào vòng loại cuối cùng, nơi tất cả những độ mạnh nhất châu Á tranh tài. Hy vọng tuyển Việt Nam sẽ có những kết quả tốt để gửi tới người hâm mộ bóng đá nước nhà", thủ quân tuyển Việt Nam cho biết.

Ở bảng A là sự góp mặt của Hàn Quốc, Iran, UAE, Iraq, Syria và Li Băng. Quế Ngọc Hải cho biết, anh có chút tiếc nuối vì lỡ cơ hội cham trán thần tượng Son Heung-min của Hàn Quốc.

"Tôi cảm thấy có một chút tiếc nuối bởi đội bóng tôi mong chờ được gặp nhất là Hàn Quốc, cầu thủ tôi luôn mong muốn được đối đầu nhất là Son Heung-min. Son Heung-min là thần tượng của tôi ở bóng đá châu Á. Anh ấy là một cầu thủ ngôi sao với sự nỗ lực, chăm chỉ và hội tụ tất cả những điều để trở thành siêu sao ở giải Ngoại hạng Anh", Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Dù vậy việc không chạm mặt Hàn Quốc lại đúng mong muốn của HLV Park Hang-seo, bởi đây là đội bóng quê hương của ông.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp chủ nhà Saudi Arabia ngày 2/9. Sau đó 5 ngày, thầy trò HLV Park Hang-seo về sân nhà tiếp Australia. Tiếp theo, Việt Nam làm khách hai trận liền trên sân của Trung Quốc và Oman ngày 7/10 và 12/10, rồi thầy trò HLV Park Hang-seo lại chơi hai trận sân nhà gặp Nhật Bản và Saudi Arabia ngày 11/11 và 16/11.

Sang năm 2022, Việt Nam làm khách trên sân Australia ngày 27/1, sau đó 5 ngày về tiếp Trung Quốc. "Các chiến binh sao vàng" sẽ chơi hai trận cuối gặp đội khách Oman ngày 24/3 và chủ nhà Nhật Bản ngày 29/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại