Quế Ngọc Hải: "Tập cùng Trọng Hoàng tôi biết, thể lực anh ấy đảm bảo, lên tuyển là hợp lý"

Linh Đan |

Là người ăn tập cùng Trọng Hoàng tại CLB Viettel trong suốt thời gian qua, Quế Ngọc Hải hiểu rất rõ sự chuyên nghiệp trong tập luyện, cũng như tình trạng thể lực của người đàn anh.

"Thời gian qua tôi và Trọng Hoàng vẫn luôn cùng tập luyện tại CLB Viettel. Trước hết phải nói tôi thấy anh Hoàng là một người chăm chỉ, đang cố gắng rất nhiều. Thể lực anh ấy rất tốt. Dù không được thi đấu nhưng trong các buổi tập lẫn sinh hoạt thường ngày, Trọng Hoàng vẫn luôn là tấm gương để cho tất cả các cầu thủ trẻ noi theo", Quế Ngọc Hải thẳng thắn chia sẻ khi được hỏi về tình hình của Trọng Hoàng khi phải "tập chay" nhiều tháng qua.

Sở dĩ có những tranh cãi về trường hợp của Trọng Hoàng là do cầu thủ này không thi đấu bất cứ một phút nào kể từ đầu mùa giải 2019 nhưng vẫn có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup. Điều này khiến dư luận rơi vào cuộc tranh cãi và cho rằng có nhiều cầu thủ khác đang chơi tốt ở V.League và cũng xứng đáng được triệu tập.

Nói về quyết định gọi Trọng Hoàng lên tuyển của HLV Park Hang-seo, Quế Ngọc Hải cũng đưa ra bình luận của riêng mình:

"Tôi nghĩ việc gọi Trọng Hoàng lên tuyển nằm trong quyết định, tính toán của HLV trưởng và thầy Park đã có sự tin tưởng với anh ấy. Đó cũng là một điều hợp lý. Dù không thi đấu nhưng thể lực của Trọng Hoàng cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều".

Quế Ngọc Hải: Tập cùng Trọng Hoàng tôi biết, thể lực anh ấy đảm bảo, lên tuyển là hợp lý - Ảnh 1.

Về phần mình, Quế Ngọc Hải cũng bày tỏ bản thân đang nỗ lực hết sức để vượt qua giai đoạn khó khăn sau án treo giò. Với trung vệ sinh năm 1992, lần tập trung đội tuyển này tiếp tục là vinh dự và cũng mang tới những mục tiêu cho riêng bản thân mình.

"Sau thời gian chịu án kỷ luật, trở lại tôi cũng cảm thấy phong độ của mình ở 1,2 trận đấu đầu tiên không được tốt lắm. Nhưng nói chung tình hình ở những trận đấu gần đây cũng đã tốt dần lên.

Không ai có thể chơi tốt liên tục được. Cầu thủ nào cũng có một thời điểm nào đó hơi chùng xuống. Quan trọng là lúc đó mình cần phải rút kinh nghiệm và tập luyện chăm chỉ hơn để sớm trở lại với trạng thái tốt nhất.

Hiện tại tôi thấy mình đang chơi tốt dần lên sau một thời gian nghỉ dài. Cảm giác phong độ mình cũng đang khá ổn trong trận đấu vừa qua với Hải Phòng. Bản thân cũng cảm thấy sự tự tin dần trở lại.

Được tập trung đội tuyển luôn là niềm vinh dự của tất cả các cầu thủ. Cũng như những lần tập trung khác, bản thân tôi luôn cố gắng tập luyện chăm chỉ và chiến đấu hết mình khi được trao cơ hội", Quế Ngọc Hải bày tỏ.

Quế Ngọc Hải: Tập cùng Trọng Hoàng tôi biết, thể lực anh ấy đảm bảo, lên tuyển là hợp lý - Ảnh 2.

Nhận định về cuộc đối đầu với Thái Lan sắp tới, trung vệ người Nghệ An cho rằng việc phải di chuyển vất vả và thi đấu trên sân khách sẽ không phải là vấn đề với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trong hoàn cảnh toàn đội luôn quyết tâm thi đấu với tinh thần màu cờ sắc áo dù đối thủ là ai.

"Thái Lan đối với chúng tôi hiện tại cũng như mọi đối thủ khác. Bước ra sân chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho đối thủ nhưng không hề có sự e ngại với họ. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng khi ra sân thì chúng tôi đều mang trong mình khát khao chiến thắng. Đó cũng là điều thầy Park luôn xây dựng cho đội tuyển Việt Nam".

"Giải King’s Cup lần này đội tuyển Việt Nam sẽ phải di chuyển khá vất vả và gấp gáp. Sau đó lại phải thi đấu trên sân khách. Nhưng với tinh thần khi được thi đấu cho ĐTQG, những khó khăn đó sẽ không phải là vấn đề gì quá to tát cả.

Tất nhiên gặp đối thủ nào trên sân khách cũng rất khó khăn. Nhưng như thầy Park vẫn nói trước khi bước vào mỗi trận đấu, điều đầu tiên chúng ta phải tự tin vào chính bản thân mình, tự vào tập thể đội bóng của mình", Quế Ngọc Hải khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại