Quế Ngọc Hải đau nhẹ: Chờ toan tính từ ông Park

HOÀNG TÙNG |

Trung vệ Quế Ngọc Hải và thủ môn Đặng Văn Lâm đang là hai cầu thủ thi đấu trọn số phút trong ba trận đầu tiên của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.

Quế Ngọc Hải đau nhẹ: Chờ toan tính từ ông Park - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải tập riêng trong buổi tập chiều 1-1-2023 của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: H.TÙNG

Trong buổi tập chiều 1-1-2023 của đội tuyển Việt Nam, trung vệ Quế Ngọc Hải bất ngờ phải tập riêng với bác sĩ Choi Ju Young. Trước đó, bác sĩ Choi và HLV Park Hang Seo cũng dành nhiều thời gian trao đổi trong khi quan sát các cầu thủ khởi động.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, Quế Ngọc Hải có dấu hiệu mỏi cơ, đau nhẹ nhưng có thể sớm bình phục cho trận đấu với Myanmar vào ngày 3-1.

Tuy nhiên, trong trường hợp của trung vệ sinh năm 1993 vẫn cần sự tính toán cẩn trọng từ ban huấn luyện tuyển Việt Nam.

Bởi nếu không tính thủ môn Đặng Văn Lâm ở vị trí đặc thù cần duy trì sự ổn định, Quế Ngọc Hải đang là cầu thủ "cày ải" nhiều nhất đội hình dưới trướng ông Park tại AFF Cup 2022, ra sân trọn 270 phút ở 3 trận đầu tiên.

Quế Ngọc Hải đau nhẹ: Chờ toan tính từ ông Park - Ảnh 2.

Bác sĩ Choi Yu Jong (trái) và HLV Park Hang Seo dành nhiều thời gian trao đổi về tình hình chấn thương của toàn đội - Ảnh: H.TÙNG

Để dễ so sánh, trong top 5 cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất đội tuyển Việt Nam lúc này còn có Đỗ Hùng Dũng (225 phút), Phan Văn Đức, Nguyễn Tiến Linh (189 phút).

Còn tính riêng hàng thủ, những nhân sự tiệm cận số phút thi đấu với Quế Ngọc Hải nhất là Hồ Tấn Tài (188 phút), Đỗ Duy Mạnh (180 phút) và Đoàn Văn Hậu (155 phút).

Cả ba cầu thủ kể trên đều được dưỡng sức ở trận đấu với Singapore, thi đấu trên sân cỏ nhân tạo nhiều khó khăn. Ở trận đấu trước đó, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã có khoảng 30 phút vất vả chống đỡ Malaysia sau khi Văn Toàn rời sân (2 thẻ vàng).

Chính vì vậy, phép tính giảm tải cho Quế Ngọc Hải có lẽ cần được HLV Park Hang Seo cân nhắc bởi đối thủ Myanmar hiện không còn đủ mạnh để làm khó đội tuyển Việt Nam.

Đội hình dưới trướng HLV Antoine Hey chỉ có đội trưởng Muang Muang Lwin giữ được phong độ tốt (đã ghi 3 bàn tại AFF Cup 2022).

Thống kê gần nhất, họ đang trải qua chuỗi 12 trận toàn thua ở mọi đấu trường. Còn tại bảng B AFF Cup 2022, Myanmar đã thua Malaysia (0-1), Singapore (2-3) và vừa có trận hòa 2-2 với Lào ngay trên sân nhà.

Cũng bởi trong trường hợp tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng sau trận đấu với Myanmar, toàn đội sẽ tiêu hao nhiều thể lực cho hành trình di chuyển đến sân khách thi đấu bán kết, diễn ra vào ngày 6-1.

Hàng thủ tuyển Việt Nam hiện có 2 trung vệ có số phút thi đấu ít nhất là Nguyễn Thanh Bình (90 phút) và Bùi Hoàng Việt Anh (0 phút). Đây là hai gương mặt trui rèn cho tương lai nhưng cũng cần được "thử lửa" khi cần đến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại