"Quật ngã" Hà Nội T&T, Hải Phòng chạm một tay vào ngôi vô địch

Bạch Dương |

Chiến thắng 2-1 trước Hà Nội T&T giúp Hải Phòng bảo vệ vững vàng ngôi đầu bảng với 40 điểm, hơn vị trí nhì bảng tới 5 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 6 vòng đấu.

Hà Nội T&T vốn là đối thủ kỵ giơ của Hải Phòng trong vài năm trở lại đây. Đội bóng đất Cảng hiếm khi gây được khó khăn trước đối thủ và hay phải nhận những thất bại nặng nề. Ở lượt đi mùa này, khi đang dẫn đầu V-League, Hải Phòng cũng phải nhận thất bại trước Hà Nội T&T ở Hàng Đẫy.

Gặp lại nhau trong trận đấu có ý nghĩa quyết định ngôi vương, HLV Trương Việt Hoàng đã chủ động bố trí đội hình giàu sức phòng ngự với bộ ba tiền vệ phòng Minh Châu - Khánh Lâm - Quốc Trung. Dù vậy, Hải Phòng chỉ đứng vững được tới phút 35.

Quật ngã Hà Nội T&T, Hải Phòng chạm một tay vào ngôi vô địch - Ảnh 1.

Đình Bảo ăn mừng bàn thắng, khởi đầu cho cú lội ngược dòng của Hải Phòng.Ảnh: Thanh Hà

Sau một tình huống tranh chấp trong vùng 16m50, bóng nảy tới vị trí của Hoàng Vũ Samson ở rìa vòng cấm. Tiền đạo của Hà Nội T&T tung cú dứt điểm nửa nảy. Bóng đi vào góc xa, vượt khỏi tầm tay của Văn Lâm. 1-0 cho Hà Nội T&T.

Nếu kết quả này được giữ nguyên, đội bóng Thủ đô sẽ có 38 điểm, nhiều hơn Hải Phòng 1 điểm và giành ngôi đầu bảng.

Nhưng Hải Phòng đã không cam chịu thất bại. Họ rút bớt một tiền vệ phòng ngự Minh Châu đồng thời tung chân sút tốt nhất hiện có là Lê Văn Thắng vào sân. Quyết định chiến lược ấy đã mang về cho Hải Phòng cuộc ngược dòng lịch sử.

Phút 60, Đình Bảo tận dụng tình huống lộn xộn, tung cú dứt điểm quân bình tỷ số 1-1. Đến lúc này, lợi thế tâm lý thuộc về Hải Phòng khi họ có sự cổ vũ của 10.000 CĐV. Đội bóng đất Cảng liên tục tạo ra hàng loạt cơ hội và dồn Hà Nội T&T về sân nhà.

Phút 80, đến lượt Xuân Hùng tận dụng tình huống lộn xộn kế tiếp, ghi bàn đưa Hải Phòng vượt lên dẫn 2-1.

Hải Phòng thậm chí có thể thắng đậm hơn nếu họ tận dụng tốt các cơ hội sau đó. Dù sao, thắng lợi 2-1 vẫn là thành công vượt quá mong đợi của HLV Trương Việt Hoàng. Chiến thắng càng có ý nghĩa hơn với Hải Phòng khi SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa, hai đối thủ trong cuộc đua vô địch, đều đồng loạt bại trận.

Hải Phòng đã trở thành đội đầu tiên cán mốc 40 điểm trong mùa bóng này, hơn Hà Nội T&T ở ngôi nhì 5 điểm.

Kết quả: Hải Phòng 2-1 Hà Nội T&T

Bàn thắng: Đình Bảo (60'), Xuân Hùng (81') - Samson (35’)

Đội hình xuất phát

Hải Phòng: Đặng Văn Lâm - Anh Hùng, Văn Phú, Văn Sáu, Quang Huy - Xuân Hùng, Minh Châu, Khánh Lâm, Quốc Trung, Hồng Việt - Đình Bảo

Hà Nội T&T: Minh Long - Văn Kiên, Đại Đồng, Thành Chung, Ngọc Đức – Văn Quyết, Hùng Dũng, Victor, Thành Lương - Gonzalo, Samson

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại