Quang Hải và Tiến Linh nhận lời khen từ bộ phận chuyên môn của AFC

PV |

Quang Hải và Tiến Linh nhận lời khen khi AFC phân tích màn trình diễn của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020.

Quang Hải và Tiến Linh nhận lời khen từ bộ phận chuyên môn của AFC - Ảnh 1.

Trang phân tích về U23 Việt Nam trong báo cáo của AFC

Bốn tháng sau khi VCK U23 châu Á 2020 kết thúc, AFC đã đưa ra báo cáo phân tích kỹ thuật về các đội bóng trong giải đấu tại Thái Lan. Trong đó, Quang Hải và Tiến Linh là hai cầu thủ U23 Việt Nam được nhận lời khen từ bộ phận chuyên môn.

"Thế hệ tài năng của đội Á quân năm 2018, dẫn đầu bởi Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh. U23 Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách ứng viên cạnh tranh danh hiệu nhưng đáng tiếc, định mệnh đã tuột khỏi tay họ." - Báo cáo của AFC mở đầu.

Nếu như Nguyễn Quang Hải được đánh giá cao về khả năng tổ chức lối chơi thì Nguyễn Tiến Linh nhận lời khen về khả năng hoạt động trên hàng công. Ở VCK U23 châu Á 2020, tiền đạo thuộc biên chế Bình Dương chính là tác giả bàn thắng duy nhất trước khi U23 Việt Nam rời giải với vị trí thứ 3 tại bảng D.

Quang Hải và Tiến Linh nhận lời khen từ bộ phận chuyên môn của AFC - Ảnh 2.

Trang phân tích về bảng D trong báo cáo của AFC


Ngoài ra, báo cáo của AFC cũng chỉ ra những điểm nhấn chiến thuật của U23 Việt Nam như chuyển đổi trạng thái nhanh chóng giữa sơ đồ 3-4-3 và 5-4-1, phòng ngự kỷ luật, các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân ở trình độ cao...

Đáng chú ý, bộ phận chuyên môn của AFC nhận định U23 Việt Nam là đội bóng có nền tảng thể lực và tinh thần mạnh mẽ, các cầu thủ di chuyển liên tục ở cường độ cao.

Báo cáo của AFC cũng chỉ ra việc không thể ghi bàn đã đẩy thầy trò HLV Park Hang Seo vào thế khó. Phải mất 196 phút thi đấu, U23 Việt Nam mới có được bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh vào lưới U23 Triều Tiên.

Dẫu vậy, sai lầm tai hại của thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng việc U23 Jordan và U23 UAE hòa nhau ở trận đấu cùng giờ đã khiến U23 Việt Nam phải về nước trong sự tiếc nuối./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại