Quang Hải tịt ngòi, Filip Nguyễn bất lực, CLB CAHN thảm bại ở trận Siêu cúp Quốc gia

Linh Đan |

Được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy tuy nhiên CLB CAHN đã phải nhận thất bại, qua đó ngậm ngùi nhìn CLB Thanh Hóa nâng cúp.

Cả hai CLB CAHNThanh Hóa đều tung vào sân lực lượng mạnh nhất ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2023 vào chiều nay (6/10).

Đúng như lối đá quen thuộc, đội quân của HLV Popov chủ động pressing tầm cao ngay sau tiếng còi khai cuộc, khiến cho CLB CAHN gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Quang Hải tịt ngòi, Filip Nguyễn bất lực, CLB CAHN thảm bại ở trận Siêu cúp Quốc gia - Ảnh 1.

Quang Hải bị HLV Trần Tiến Đại rút khỏi sân ngay sau hiệp 1. (Ảnh: TC)

Phút 17, CLB Thanh Hóa được hưởng quả đá ở cự ly chưa đến 20m với góc sút rất rộng. Tuy nhiên Filip Nguyễn đã chọn vị trí chuẩn xác đến bắt gọn cú đá của Luiz Antonio.

Hai phút sau, đội chủ nhà đáp trả với pha ngoặt bóng và dứt điểm hiểm hóc của Bùi Hoàng Việt Anh khiến thủ môn Thanh Diệp phải vất vả cản phá. Ở cú đá phạt góc ngay sau đó, Quang Hải tung người sút "cắt kéo" đẹp mắt song không đủ hiểm để đánh bại Thanh Diệp.

Thế trận ăn miếng trả miếng được duy trì trong những phút tiếp theo. Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỉ số hòa 0-0 thì bước ngoặt của trận đấu đã xảy đến. Filip Nguyễn bắt bóng sau pha chuyền về của Lê Phạm Thành Long, khiến cho CLB CAHN bị thổi phạt gián tiếp.

Tại đây, đội khách có pha phối hợp tinh quái để đưa bóng tới vị trí của Gustavo Santos ở phía cột hai. Trong tư thế không bị ai kèm, tiền đạo này nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới từ cự ly chỉ cách vạch vôi vài chục cm.

Quang Hải tịt ngòi, Filip Nguyễn bất lực, CLB CAHN thảm bại ở trận Siêu cúp Quốc gia - Ảnh 2.
Quang Hải tịt ngòi, Filip Nguyễn bất lực, CLB CAHN thảm bại ở trận Siêu cúp Quốc gia - Ảnh 3.

Tình huống mở tỉ số của Gustavo Santos. (Ảnh: TC)

Ngay đầu hiệp 2, HLV trưởng Trần Tiến Đại của CLB CAHN đã thay đến 3 vị trí trên sân khi Văn Phương, Tấn Tài và Gia Hưng thế chỗ của Văn Toản, Quang Hải và Success.

Tuy nhiên những nỗ lực của đội chủ nhà không mang lại hiệu quả. Thậm chí, CLB CAHN còn phải nhận 2 bàn thua từ các pha phản công của đối phương.

Quang Hải tịt ngòi, Filip Nguyễn bất lực, CLB CAHN thảm bại ở trận Siêu cúp Quốc gia - Ảnh 4.

Rimario gieo ác mộng cho hàng thủ CLB CAHN. (Ảnh: TX)

Phút 78, Rimario thoải mái dốc bóng, phối hợp với Lâm Ti Phông rồi khống chế một nhịp gọn gàng trước khi dứt điểm quyết đoán tung lưới Filip Nguyễn. Ba phút sau, tiền đạo người Jamaica tiếp tục điền tên mình lên bảng tỉ số với một kịch bản tương tự.

Mọi thứ càng trở nên đáng buồn với CLB CAHN khi Giáp Tuấn Dương phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 84. Những nỗ lực sau đó chỉ giúp đội đương kim vô địch V.League có được bàn gỡ danh dự trên chấm 11m do công của Geovane ở phút 90+1.

Chung cuộc, CLB Thanh Hóa giành chiến thắng 3-1 ngay tại Hàng Đẫy, qua đó trở thành chủ nhân của danh hiệu Siêu cúp Quốc gia 2023.

Quang Hải tịt ngòi, Filip Nguyễn bất lực, CLB CAHN thảm bại ở trận Siêu cúp Quốc gia - Ảnh 5.

Filip Nguyễn trải qua một ngày thi đấu đáng quên với 3 lần phải vào lưới nhặt bóng. (Ảnh: TC)

Tỉ số: CLB CAHN 1-3 CLB Thanh Hóa

Đội hình xuất phát

CLB CAHN: Filip Nguyễn, Việt Anh, Văn Toản, Văn Thanh, Văn Luân, Quang Hải, Thành Long, Tuấn Dương, Fialho Junior, Raphael Success, Geovane Magno

CLB Thanh Hóa: Thanh Diệp, Văn Lợi, Ngọc Tân, Gustavo Santos, Viết Tú, Trọng Hùng, Thái Sơn, Luiz Antonio, A Mít, Rimario, Thái Bình

Ghi bàn:

CLB CAHN: Geovane (90+1’) | CLB Thanh Hóa: Gustavo Santos (45+4’), Rimario (78’, 81’)

Thẻ đỏ: Giáp Tuấn Dương (84’)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại