Quang Hải tính đường trở lại V.League; chủ tịch Pau FC lên tiếng sau vụ chấm dứt hợp đồng

Linh Đan |

Quang Hải sẽ cùng đội tuyển Việt Nam hội quân trong tháng Sáu để chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days. Nhiều khả năng đây cũng sẽ là thời điểm tiền vệ này chốt tương lai sau khi chia tay Pau FC.

Bến đỗ tiếp theo của Quang Hải nhiều khả năng sẽ là một CLB tại V.League. Đội bóng này có tiềm lực mạnh, hứa hẹn đáp ứng được chế độ đãi ngộ tốt, đồng thời đang là ứng cử viên cho cuộc đua vô địch.

Vào rạng sáng nay (5/6), người đại diện của Quang Hải, ông Michele Fersini, chính thức thông báo thân chủ và Pau FC đã đạt được thỏa thuận kết thúc hợp đồng trước 1 năm.

Trước đó, ông Michele Fersini đã có nhiều động thái để làm việc với Pau FC về tương lai của Quang Hải. Tuy nhiên phải đến khi đội bóng này trụ hạng Ligue 2 thành công, mọi việc mới được giải quyết.

Quang Hải tính đường trở lại V.League; chủ tịch Pau FC lên tiếng sau vụ chấm dứt hợp đồng - Ảnh 1.

Quang Hải sớm chia tay Pau FC.

Pau FC cho thấy thiện chí khi tạo điều kiện để Quang Hải tìm bến đỗ mới, đồng ý thanh lý hợp đồng sớm với Quang Hải mà không yêu cầu khoản đền bù nào.

Đây cũng nút gỡ cho rào cản chính trong việc đưa Quang Hải trở lại V.League, bởi đội bóng được liên hệ đề nghị phía Quang Hải chủ động giải quyết với Pau FC, chứ không muốn phải chi ra thêm một khoản tiền lớn để mua lại 1 năm hợp đồng.

Trở lại V.League vào thời điểm này cũng có thể coi là một lựa chọn phù hợp cho Quang Hải. Phong độ không tốt tại Pau FC khiến anh không còn nhận được sự chú ý từ các CLB nước ngoài như trước đây.

Quang Hải tính đường trở lại V.League; chủ tịch Pau FC lên tiếng sau vụ chấm dứt hợp đồng - Ảnh 2.

Việc ít được ra sân tại Pau FC khiến Quang Hải không có được phong độ tốt khi khoác áo đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

Trong gần 1 năm ở Pau FC, Quang Hải thi đấu 13 trận cả mùa, với 268 phút – trung bình 20,6 phút mỗi trận, ghi được 1 bàn. Lần gần nhất anh ra sân cho đội một là 10 phút cuối trận Pau FC thua 0-1 Laval ngày 18/2 tại Ligue 2.

Tiền vệ này cũng chơi 7 trận cho Pau B tại National 3 - giải hạng năm Pháp. Tuy nhiên sau 579 phút thi đấu, anh không có được bàn thắng hay kiến tạo nào.

Quang Hải tính đường trở lại V.League; chủ tịch Pau FC lên tiếng sau vụ chấm dứt hợp đồng - Ảnh 3.

Ở tuổi 26, Quang Hải cần tính toán kỹ cho tương lai để đảm bảo phong độ thi đấu của mình. (Ảnh: Như Đạt)

Chia sẻ với tờ La République des Pyrénées (Pháp), chủ tịch Pau FC Laporte Fray nói về việc để Quang Hải ra đi:

"Việc Quang Hải ít được ra sân nói lên nhiều điều về yêu cầu trong sự thích ứng và sức mạnh tại Ligue 2. Thể hình là một yếu tố quan trọng và cậu ấy đã chưa thể hiện được nhiều".

Ngoài ra, ngoại ngữ cũng là một rào cản khiến Quang Hải chưa thể hòa nhập tốt với đội bóng như kỳ vọng ban đầu.

Dự kiến, Quang Hải sẽ tập trung cùng đội tuyển Việt Nam từ ngày 6/6. Đội quân của HLV Troussier sẽ thi đấu 2 trận giao hữu gặp Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 15/6 tại sân Lạch Tray (Hải Phòng) và Syria vào ngày 20/6 trên sân Thiên Trường (Nam Định).

V.League sẽ trở lại vào ngày 23/6 và rất có thể người hâm mộ sẽ sớm được chứng kiến Quang Hải thi đấu trở lại tại giải VĐQG ngay trong tháng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại