Quang Hải không giúp nổi Hà Nội FC, thầy Park có mục tiêu mới để "xem giò"

Đoàn Dự (Ảnh: Đoàn Ca) |

Quang Hải vào sân ở hơn 10 phút cuối trận, ít nhiều để lại dấu ấn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn. Phía chủ nhà, Phan Văn Long đã chơi rất tốt và hẳn sẽ được thầy Park chú ý.

Highlights Đà Nẵng 1-1 Hà Nội (Nguồn: Next Sports):

Không phải Quang Hải hay Đức Chinh, chính Phan Văn Long mới là cầu thủ đáng chú ý nhất ở trận Đà Nẵng vs Hà Nội. Tại vòng 8, Đức Chinh lập 1 cú đúp khi Đà Nẵng thắng Thanh Hóa 3-0 nhưng anh tỏ ra khá vô hại trước Hà Nội.

Còn Văn Long đã có 1 bàn thắng rất đẹp mắt khi Đà Nẵng hòa Tp.HCM 2-2 ở vòng 7. Hôm nay, anh tiếp tục thể hiện rõ những phẩm chất của mình.

Phút 42, Văn Long có pha di chuyển khéo léo, thoát khỏi sự theo kèm của hậu vệ Hà Nội, đánh đầu cận thành từ cú đá phạt bên cánh trái của đồng đội để gỡ hòa 1-1. Đến phút 71, Văn Long đi bóng thần tốc bên cánh trái, xâm nhập vùng cấm Hà Nội, hãm lại để loại bỏ hậu vệ đội khách rồi chuyền rất tốt sang cho Thanh Hải. Đáng tiếc trước gôn trống, Thanh Hải lại bỏ lỡ đáng tiếc. Nếu đồng đội đá tốt hơn, Văn Long đã có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trước Hà Nội.

Quang Hải không giúp nổi Hà Nội FC, thầy Park có mục tiêu mới để xem giò - Ảnh 1.

Hà Nội ghi được 1 bàn thắng nhưng không thể có trọn vẹn 3 điểm. Chính Đà Nẵng mới là đội có nhiều cơ hội thật sự ngon ăn hơn.

Nhưng dù vậy, những gì Văn Long thể hiện đã quá đủ ấn tượng. Đang liên tục dự khán V.League để khảo sát các cầu thủ, hẳn HLV Park Hang-seo sẽ không thể bỏ qua những màn trình diễn sáng chói của cầu thủ 24 tuổi.

Trở lại với 2 đội, kết quả hòa có phần đáng tiếc cho Đà Nẵng, khi họ có cơ hội tốt để chiến thắng nhưng 1 điểm vẫn chấp nhận được. Như vậy, Đà Nẵng kéo dài chuỗi bất bại lên số 6 với 3 thắng, 3 hòa.

Còn Hà Nội, không thể thắng nhưng 1 điểm cũng khá tốt cho họ trong tình trạng thiếu rất nhiều hảo thủ. Đây đã là trận thứ 3 Hà Nội không thể thắng với 1 thua, 2 hòa. Trên BXH, Hà Nội đứng thứ 9 với 12 điểm sau 9 trận. Đây là vị trí rất nguy hiểm, nếu không cải thiện, Hà Nội sẽ không thể lọt vào nhóm cạnh tranh chức vô địch ở lượt về. Còn Đà Nẵng, đội chủ nhà cũng đạt 12 điểm, đứng thứ 8.

Ở trận đấu cùng khung 17h00, SLNA hòa Hà Tĩnh 1-1. Nguyễn Văn Tám ghi bàn mở tỷ số cho Hà Tĩnh ở phút 48. Phan Văn Đức gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà ở phút 63.

ĐH ra sân

Quang Hải không giúp nổi Hà Nội FC, thầy Park có mục tiêu mới để xem giò - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại