Quang Hải khác nhiều so với Công Phượng nên sẽ thành công khi xuất ngoại?

Lâm Anh |

Ngôi sao của U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải có nên ra nước ngoài thi đấu hay không nhất là khi những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều đã thất bại?

VCK U23 châu Á 2018 có thể xem là mốc son thực sự trong sự nghiệp thi đấu của cầu thủ trẻ Nguyễn Quang Hải. Không chỉ là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho U23 Việt Nam mà anh còn là một trong những ngôi sao sáng nhất giải với lối chơi cực kỳ ấn tượng, kỹ thuật và đầy bản lĩnh.

Kết thúc giải đấu, Quang Hải trượt mất giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" một cách đáng tiếc. Thế nhưng anh vẫn được các chuyên gia trong lẫn ngoài nước đánh giá rất cao về tài năng và có nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc cầu thủ của Hà Nội FC này ra nước ngoài thi đấu.

Quang Hải khác nhiều so với Công Phượng nên sẽ thành công khi xuất ngoại? - Ảnh 1.

VCK U23 châu Á 2018 là giải đấu mà Quang Hải đã chơi chói sáng và nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Ngay cả HLV trưởng Park Hang-seo của U23 Việt Nam cũng tán đồng quan điểm ấy khi cho rằng Quang Hải đủ sức trụ vững và gặt hái thành công ở K-League, giải đấu số 1 của Hàn Quốc. Tuy nhiên đại diện của Hà Nội FC lại không nghĩ vậy khi cho rằng Hải "con" còn quá trẻ và cần thi đấu trong nước để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Về phát biểu của đại diện Hà Nội FC này, cựu trung vệ ĐTQG Việt Nam Vũ Như Thành, một người biết khá rõ về Quang Hải từ khi anh còn là một chú nhóc, tỏ ra không hài lòng. Thành "kếu" cho biết: "Tuyên bố ấy là khá lạ lùng và không chuẩn xác bởi Quang Hải là một cầu thủ rất đặc biệt.

Tôi biết Quang Hải từ lâu và luôn khẳng định đó là một trong ngôi sao trẻ tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam. Không phải đến lúc này tôi mới nói vậy vì như thế là quá thừa thãi. Em ấy cần một môi trương tốt để phát triển mình và ra nước ngoài thi đấu ngay từ lúc này là lựa chọn tốt".

Quang Hải khác nhiều so với Công Phượng nên sẽ thành công khi xuất ngoại? - Ảnh 2.

Quang Hải không bao giờ lo lắng dù phải đá với những đối thủ có trình độ cao hơn mình.

Như Thành giải thích cho quan điểm của mình: "Trong bóng đá có những cầu thủ rất khác nhau. Có những người cần phải từ từ, bắt đầu từ một môi trường cấp thấp, nhẹ nhàng đi lên và không chịu được sức ép khi gia nhập những giải đấu lớn dù rất tài năng. Tuy nhiên, cũng không thiếu những cầu thủ mà càng va vấp ở các giải đấu lớn, có độ khó cao thì càng phát triển nhanh.

Quang Hải là trường hợp thứ hai bởi rất dễ thấy là càng đá với những đối thủ mạnh, em ấy càng chơi tốt và trưởng thành lên rất nhiều sau mỗi giải đấu lớn. Tôi không mấy khi thấy Hải lo lắng và dễ dàng triển khai lối chơi của mình dù đối thủ là đội bóng mạnh đến đâu đi nữa".

Như Thành nhấn mạnh: "Quang Hải khác nhiều so với Công Phượng. Điều này không khó giải thích, Phượng chơi thiên về cảm xúc, về sự ngẫu hứng nên trận hay, trận dở khó lường. Trong khi đó Hải luôn chơi rất ổn định, đều chân và có bài, có bản lĩnh vượt trội.

Tôi tin rằng với một cầu thủ như thế, càng được thi đấu ở những giải đấu lớn, cấp độ cao hơn như Hàn Quốc hay Nhật Bản sớm sẽ càng tốt. Quang Hải sẽ có thêm cơ hội để nâng cao trình độ và bản lĩnh của mình thay vì cứ chậm chậm ở V-League và lãng phí thời gian học hỏi".

Màn trình diễn của Quang Hải tại trận Việt Nam vượt qua Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại