Quang Hải, Hùng Dũng bó tay, Hà Nội FC vẫn nhận cái kết “vỡ òa” ở Hàng Đẫy

Tiểu Mã (ảnh: Tú Anh) |

Nếu không có pha ghi dấu ấn của Rimario, chắc hẳn những cầu thủ nội như Quang Hải, Hùng Dũng hay Thành Lương sẽ phải rất tiếc nuối vì các cơ hội bị bỏ lỡ trước Hải Phòng.

Như thường lệ mỗi khi Hà Nội FC đụng độ Hải Phòng, bầu không khí trên khán đài lại trở nên vô cùng sôi động. Hôm nay, pháo sáng lại được đốt trên sân Hàng Đẫy, hình ảnh quá quen thuộc mỗi khi hai đội thư hùng.

Đây là trận đấu mà hai đội đều rất cần một chiến thắng để cải thiện vị trí của mình sau những vòng đấu không mấy ấn tượng. Với Hải Phòng, họ đang đứng ở nhóm cuối BXH trong khi Hà Nội FC cũng chẳng thể hiện được hình ảnh của một nhà ĐKVĐ từng thắng như chẻ tre ở mùa trước.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, HLV Chu Đình Nghiêm tung ra đội hình xuất phát với hàng công mạnh nhất gồm bộ ba Quang Hải, Văn Quyết và Rimario. Trong bối cảnh mà hệ thống phòng ngự không có những ngôi sao tốt nhất vì chấn thương thì việc lấy công bù thủ tất nhiên là phương châm mà đội bóng thủ đô đặt ra.

Thế nhưng, nhà đương kim vô địch V.League đã không có được sự khởi đầu tốt trước toan tính phòng ngự của Hải Phòng. Trong suốt khoảng một nửa đầu của hiệp đấu đầu tiên, Hà Nội chơi bế tắc và gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức với số đông của đội khách. Ngoại trừ một cơ hội của Rimario, nhà ĐKVĐ chưa tạo ra pha hãm thành nào đáng chú ý.

Quang Hải, Hùng Dũng bó tay, Hà Nội FC vẫn nhận cái kết “vỡ òa” ở Hàng Đẫy - Ảnh 1.

Hà Nội vấp phải rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự của Hải Phòng.

Với Hải Phòng, thế trận rình rập, chờ đợi thời cơ đã suýt khiến Hà Nội phải ôm hận. Trong một tình huống phản công, Diego tung cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm khiến thủ môn Tấn Trường của Hà Nội phải vất vả đổ người cản phá. Đây cũng là cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên của trận đấu.

Trong khoảng nửa sau của hiệp 1, Hà Nội đẩy nhịp độ trận đấu lên cao hơn với hy vọng tìm kiếm bàn thắng vượt lên. Đội chủ sân Hàng Đẫy thực hiện nhiều phương án tấn công từ hai cánh, với những bài lật bóng hoặc căn ngang để các tiền đạo phía trên dứt điểm.

Phương án tấn công biên giúp Hà Nội sở hữu khá nhiều tình huống dứt điểm. Cả Quang Hải, Văn Quyết hay Rimario đều tung ra những cú sút về phía đối phương. Chỉ có điều, không một ai có thể đánh bại nổi Văn Toản và các đồng đội.

Quang Hải, Hùng Dũng bó tay, Hà Nội FC vẫn nhận cái kết “vỡ òa” ở Hàng Đẫy - Ảnh 2.

Pháo sáng lại được đốt ở Hàng Đẫy.

Thời điểm đầu hiệp 2, Hà Nội FC liên tục thực hiện những pha hãm thành, khiến hệ thống phòng ngự của Hải Phòng phải thi đấu hết công suất. Giống như những phút trước đó, Văn Quyết và thậm chí cả cầu thủ vào sân thay người - Thành Lương đều có cơ hội để giúp đội nhà vượt lên, những cơ hội cứ trôi đi trong sự tiếc nuối của các CĐV trên sân Hàng Đẫy.

Khi mà các chân sút nội còn thi nhau "bó tay" thì cuối cùng, Hà Nội FC cũng có được điều mình muốn đó là bàn thắng vượt lên ở phút 73 mang dấu ấu lớn của Rimario. Xuất phát từ một tình huống đá phạt, Hùng Dũng nhận bóng rồi thực hiện động tác căn ngang, bóng đổi hướng bật lên không và được Rimario tung cú móc bóng khiến Mạnh Hùng trong nỗ lực ngăn cản đã đánh đầu đưa bóng về lưới nhà.

Quang Hải, Hùng Dũng bó tay, Hà Nội FC vẫn nhận cái kết “vỡ òa” ở Hàng Đẫy - Ảnh 3.

Rimario ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bàn thắng này giúp Hà Nội FC được giải tỏa sức ép lớn đè nặng lên các cầu thủ suốt từ đầu trận, và nó cũng khiến Hải Phòng không thể duy trì được thế trận chắc chắn như thời điểm trước đó.

Hệ quả là ở phần còn lại của trận đấu, Hà Nội FC chơi chủ động hơn, tiếp tục triển khai tấn công và tạo thêm được một số cơ hội. Họ có thêm một lần làm tung lưới đối phương nhưng đáng tiếc là bàn thắng lại không được trọng tài công nhận do xác định Rimario đã ở thế việt vị trước khi đệm bóng vào lưới.

Song, tỷ số chung cuộc 1-0 là đủ để Hà Nội FC hưởng trọn niềm vui trên sân nhà. Chiến thắng vất vả giúp Hà Nội tạm leo lên thứ 6 trên BXH với 15 điểm sau 10 vòng. Ngược lại, Hải Phòng vẫn ngụp lặn ở nhóm cuối BXH.

Tỷ số chung cuộc: Hà Nội 1-0 Hải Phòng

Đội hình:

Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Kiên, Việt Anh, Văn Toàn, Văn Dũng, Moses, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết, Rimario.

Hải Phòng: Văn Toản, Trung Hiếu, Mạnh Hùng, Mpande, Thế Cường, Diego Silva, Schmidt, Ngọc Tân, Claudecir, Văn Hạnh, Thế Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại