*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại các nước trên thế giới, chính quyền địa phương và trung ương có trách nhiệm khác nhau trong quản lý các cơ sở y tế và dịch vụ khám chữa bệnh.
Nghị quyết 19 của Trung ương định hướng đúng, đặc biệt về phát triển lĩnh vực y tế, nhưng việc triển khai nghị quyết vào thực tiễn lại là vấn đề cần quan tâm.
Đây là ý kiến của ĐBQH về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), trong đó, đề xuất chuyển giao các bệnh viện thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn thủ đô cho TP. Hà Nội quản lý.
Mới đây trong dự thảo của Luật Thủ đô có nội dung "chuyển giao các bệnh viện thuộc bộ, cơ quan nhà nước ở trung ương đóng trên địa bàn Thủ đô về thành phố Hà Nội quản lí, trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, bệnh viện các trường đại học". Lãnh đạo các bệnh viện trung ương cho rằng điều này chưa hợp lí vì nhiều lí do.
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, nếu đưa bệnh viện trung ương cho Hà Nội quản lý sẽ bị chồng chéo, Bộ Y tế quản lý chuyên môn, thành phố quản lý nhân sự.
Trên địa bàn Hà Nội hiện có hàng ngàn cơ sở y tế nhưng các đơn vị này hầu như chưa phát triển như các bệnh viện tuyến trung ương hay các bệnh viện của TP. Hồ Chí Minh. Do đó, Hà Nội cần cân nhắc năng lực quản lý đối với lĩnh vực y tế.
Tâm điểm