"Quái vật" 2m - 250kg bá chủ sumo, bị 4 cao thủ "xử đẹp": Trò hề MMA

Q.H |

Nhà vô địch sumo người Mỹ gốc Nhật - Akebono Taro, có một sự nghiệp đấu vật thăng hoa, nhưng chuyển qua thi đấu đối kháng thì thật thảm họa.

Video một trận thua mất mặt của Taro trước "gã tí hon" Royce Gracie

Akebono Taro, 48 tuổi là một đô vật chuyên nghiệp người Mỹ gốc Nhật và là cựu đô vật sumo đến từ Waimanalo, Hawaii (Mỹ). Ông tham gia môn thể thao chuyên nghiệp tại Nhật Bản năm 1988, được đào tạo bởi HLV sumo Takamiyama, người Hawaii và nhanh chóng giành vị trí đầu bảng vào năm 1990.

Quái vật 2m - 250kg bá chủ sumo, bị 4 cao thủ xử đẹp: Trò hề MMA - Ảnh 2.

Akebono Taro (trái) rõ ràng không hợp khi thi đấu võ thuật

Sau hai lần liên tiếp vô địch giải Yusho, ông là đô vật không phải là người Nhật đầu tiên đạt tới đẳng cấp yokozuna, ngôi vị cao nhất trong sumo. Ông cũng là một đô vật cao lớn và nặng nhất mọi thời đại.

Thành công ngoài mong đợi tại đấu trường sumo, ông muốn dấn thân vào nghiệp thi đấu võ thuật và đây là bước đi sai lầm của người đàn ông gốc Nhật Bản. Với chiều cao 2m, cùng với khối cân nặng tới 250kg và thiếu kỹ năng chiến đấu võ thuật đã khiến ông nhận nhiều thất bại muối mặt.

Trải qua 10 trận kickboxing, Akebono thua tới 9 trận trong đó có 5 lần bị đối thủ knock-out, ông chỉ thắng 1 trận bằng tính điểm trước Nobuaki Kakuda (Nhật Bản) năm 2005. Ở đấu trường võ tổng hợp MMA, Akebono toàn thua 4 trận lần lượt trước: Royce Gracie, Bobby Ologun, Don Frye và Giant Silva. Rõ ràng võ thuật không hợp với Akebono.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại