Quách Thị Lan được đề cử nhận suất đặc cách dự Olympic 2021

GG |

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, điền kinh Việt Nam đã không thể tham dự các giải đấu lớn tranh suất dự Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, vận động viên (VĐV) Quách Thị Lan vẫn có vé dự đại hội thể thao lớn nhất hành tinh bằng suất đặc cách.

Cụ thể, mỗi quốc gia không có vận động viên giành vé trực tiếp sẽ được cử tối đa 1 nam và 1 nữ tham dự môn điền kinh ở Olympic. Đây là suất đặc cách theo diện "vé mời". Quách Thị Lan được Liên đoàn điền kinh Việt Nam lựa chọn bởi có thành tích giành huy chương vàng nội dung 400m rào tại ASIAD 18.

Điền kinh Việt Nam bỏ lỡ rất nhiều giải đấu nhằm săn vé đến Tokyo thời gian vừa qua vì dịch Covid-19. Đáng tiếc nhất là đội tuyển 4x400m hỗn hợp nam nữ không thể dự Giải vô địch Điền kinh tiếp sức thế giới năm 2021. Đây là nội dung có nhiều cơ hội nhất dự Olympic theo suất trực tiếp. Thành tích ấn tượng nhất của các VĐV tổ tiếp sức 400m là 3 phút 19 giây 50, xếp hạng 17 thế giới, trong khi hạng 16 là đủ điều kiện giành vé.

Quách Thị Lan được đề cử nhận suất đặc cách dự Olympic 2021 - Ảnh 1.

Quách Thị Lan sẽ dự Olympic 2021 (Ảnh: Tiến Tuấn)

Với các nội dung khác, điền kinh Việt Nam rất khó khăn trong việc giành vé tham dự Olympic. Thành tích của các VĐV tiêu biểu đều cách xa chuẩn A. Ngay cả Quách Thị Lan ở nội dung 400m rào có thành tích tốt nhất là 56 giây 10, vẫn kém chuẩn A Olympic Tokyo tới 0,70 giây dù ngang bằng với thành tích vô địch châu Á.

Theo kế hoạch, hạn cuối để các quốc gia gửi đề cử là ngày 21/6, Liên đoàn Điền kinh thế giới trả lời vào 1/7. Từ ngày 2-5/7, điền kinh Việt Nam sẽ làm thủ tục đăng ký chính thức VĐV tham dự Olympic Tokyo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại