Qua một năm khởi động, "cỗ đại pháo" của Mourinho giờ mới bộc lộ sức công phá khủng khiếp

Lupo |

Trái ngược với mùa giải 2016/17 luôn trong trạng thái "đói bàn thắng", Man United mùa này đang tàn phá các hàng phòng ngự tại Premier League.

5 trận đấu, 13 điểm, 16 bàn thắng, hiệu số +14, Man United đã khởi đầu Premier League 2017/18 theo cách vô cùng ấn tượng. Hãy cùng nhìn vào các con số thống kê để thấy sự tiến bộ vượt bậc mà Quỷ đỏ đạt được sau một năm dưới quyền Mourinho.

Những phút cuối "điên rồ"

Tính từ đầu mùa giải, có tổng cộng 24 bàn thắng được các đội ghi ở khoảng thời gian 10 phút cuối trận, và 9 bàn trong số đó thuộc về Man United. Đoàn quân dưới quyền Mourinho chiếm tới 38% số các pha lập công muộn của giải đấu.

Clip Man United 4-0 Everton:

Các "họng súng" ở khắp nơi

Sau 5 vòng đấu, 7 cầu thủ khác nhau của Man United đã lập công, con số nhiều nhất Premier League. Nếu Lukaku "tịt ngòi", Rashford, Martial hay thậm chí Valencia sẵn sàng lên tiếng.

Khả năng tận dụng cơ hội tăng đột biến

Mùa trước, 12,4% số cơ hội ăn bàn được cầu thủ Man United tận dụng thành công. Mùa này, con số trên đã vọt lên thành 24,2%. Tỉ lệ gần gấp đôi này giải thích cho những chiến thắng đậm đà Quỷ đỏ giành được.

Qua một năm khởi động, cỗ đại pháo của Mourinho giờ mới bộc lộ sức công phá khủng khiếp - Ảnh 2.

Martial chỉ ra sân 121 phút nhưng đã có 3 bàn thắng.

Chăm chỉ "bắn" hơn

Tính sau 5 trận đấu Premier League mùa này, Man United có trung bình 18,8 cú dứt điểm/trận. Mùa trước con số này chỉ là 15,6 cú dứt điểm/trận.

"Thanh gươm xứ lạ" tỉnh giấc

Suốt cả mùa giải năm ngoái, Mkhitaryan chỉ góp công trong 5 bàn thắng (ghi 4 bàn, 1 kiến tạo). Sau 5 trận đầu tiên mùa này, tiền vệ người Armenia đã 6 lần trực tiếp đặt dấu giày trong bàn thắng của Man United (1 bàn, 5 kiến tạo).

Qua một năm khởi động, cỗ đại pháo của Mourinho giờ mới bộc lộ sức công phá khủng khiếp - Ảnh 3.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại