Qua "cơn bĩ cực", HAGL đã sẵn sàng cùng Kiatisuk tái hiện mùa giải lịch sử

Lam Chi - Ảnh: Thủ Khúc |

Sau chuỗi trận bết bát ở "giai đoạn đầu" của mùa giải, đội bóng của bầu Đức vừa bất thần "tăng tốc" dữ dội với hai chiến thắng liên tiếp. V.League lại thêm lần phải dè chừng họ?

Nếu như trận thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng, Công Phượng chính là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng phố Núi, thì ở trận đấu vừa qua trên sân Thống Nhất, HAGL gặp cực kỳ nhiều khó khăn khi chân sút chủ lực này dính chấn thương chưa hẹn ngày trở lại, trong khi đó hai tiền vệ trung tâm "con cưng" của bầu Đức là Tuấn Anh và Xuân Trường được nhận xét là "không còn được như trước".

Quả tình, phong độ của Tuấn Anh và Xuân Trường là rất đáng báo động. Sau khi mất vị trí ở đội tuyển quốc gia Việt Nam, cả hai hầu như chưa thể thi đấu nguyên vẹn bất cứ trận đấu nào, và dấu ấn chuyên môn để lại là nhạt nhòa thấy rõ.

Qua cơn bĩ cực, HAGL đã sẵn sàng cùng Kiatisuk tái hiện mùa giải lịch sử - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, HAGL đang bị đánh giá là dù cho sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia, song mất cân bằng nghiêm trọng giữa đội hình chính và đội hình dự bị. Thêm vào đó, có không ít thông tin đồn đoán về việc lứa U19 "đời đầu" của bầu Đức đang bị phân tâm nghiêm trọng khi phải chọn bản hợp đồng tiền tỷ ở tuổi 28, hay ở lại cống hiến hết sự nghiệp cho HAGL.

Tuy nhiên, những gì diễn ra ở hai trận đấu gần đây cho thấy Kiatisuk xứng đáng là bậc thầy không chỉ về chuyên môn, mà còn về tâm lý. Và điều quan trọng nhất là không nhà cầm quân nào hiểu HAGL hơn huyền thoại người Thái Lan này.

Những gì Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh cùng các cầu thủ phố Núi khác thể hiện trên sân Thống Nhất vừa qua cho thấy chỉ cần "siết chặt tay nhau", họ luôn là đội bóng mà cả V.League đều phải kiêng dè. Thứ sức mạnh tinh thần mà HAGL có khác với các đội bóng khác, khi họ là một khối thống nhất về cả mặt chuyên môn lẫn tâm lý.

Qua cơn bĩ cực, HAGL đã sẵn sàng cùng Kiatisuk tái hiện mùa giải lịch sử - Ảnh 2.

Những bản hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này là điều có thật ở phố Núi, và bản thân bầu Đức cũng đã không ít lần lên tiếng về chuyện này. Song với những gì đang diễn ra ở HAGL, có lẽ "Zico Thái" đã thành công trong việc biến sự phân tâm của các học trò thành sự tập trung cao độ, khiến đội bóng phố Núi đang nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Dù đi hay ở sau khi mùa giải này kết thúc, rõ ràng các cầu thủ HAGL vẫn cần một mùa giải thành công. Đấy là điều mà cả họ lẫn ông thầy Kiatisuk đều rất cần và hướng tới. Nếu có thể cùng nhau thành công ở mùa giải này, người ở lại cũng sẽ có được sự tự hào, cùng sự ghi nhận từ bầu Đức, còn người ra đi cũng thấy nhẹ lòng, bên cạnh đó là sự trọng thị từ các CLB lớn quan tâm đến mình. Việc "Zico Thái" thay đổi cầu thủ đeo băng đội trưởng qua từng trận cũng nằm trong sự tính toán.

Qua cơn bĩ cực, HAGL đã sẵn sàng cùng Kiatisuk tái hiện mùa giải lịch sử - Ảnh 3.

Sau trận thắng thứ hai liên tiếp vừa qua, ở sân Thống Nhất Kiatisuk vẫn nói rằng mình không muốn tạo áp lực cho các cầu thủ với mục tiêu vô địch và chỉ phấn đấu từng trận.

Mùa giải trước, HAGL đã suýt "lên đỉnh" V.League trước khi giải đấu này bị đình chỉ. Đã một lần niềm hi vọng sục sôi của các cầu thủ phố Núi bị dập tắt. Rất có thể lần này "Zico Thái" đã có sự chuẩn bị cực kỳ cẩn trọng cho mục tiêu vô địch, và chỉ đôi vòng đấu nữa thôi, các đối thủ sẽ phải sững sờ trước "sức bật" của đoàn quân phố Núi... thêm lần nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại