QBV 2016: Ronaldo chưa chắc ăn, Pepe có thể đoạt giải

Q.D |

Quả bóng Vàng trở lại tay của tạp chí France Football và lại là giải thưởng của các nhà báo bình chọn. Điều này có thể ảnh hưởng gì đến cơ hội thắng của Cristiano Ronaldo ở bầu chọn QBV 2016 sắp tới?

Việc Quả bóng Vàng được trả lại cho tạp chí France Football sau 6 năm là giải thưởng của tạp chí này cùng với FIFA đang được đón nhận một cách tích cực. Việc France Football loại bỏ phiếu bầu từ HLV trưởng và đội trưởng các ĐTQG được xem là bớt đi một yếu tố khiến giải thưởng này trở nên rất thiếu tính khách quan trong bầu chọn kể từ lúc FIFA xuất hiện.

Chủ đề mới bây giờ là với việc QBV chỉ còn là chuyện giữa các nhà báo quốc tế, thì liệu nó có ảnh hưởng thế nào đến kết quả cuối năm nay?

Cristiano Ronaldo sau kỳ Euro 2016 đã thâu tóm 2 danh hiệu cao quý là chức vô địch Euro cho ĐT Bồ Đào Nha và ngôi vô địch Champions League cho Real Madrid. Với 2 danh hiệu như vậy người ta đã tin rằng Quả bóng Vàng sẽ không thoát khỏi tay của CR7.

Nhưng liệu France Football đổi luật như vậy thì liệu cơ hội chiến thắng của Ronaldo có giảm? Để phân tích vấn đề này chúng ta tất nhiên phải nói về xu hướng tư tưởng của những người bỏ phiếu mà ở đây là nhà báo đại diện cho các quốc gia.

Wesley Sneijder vào năm 2010, Andres Iniesta vào năm 2012 và Franck Ribery vào năm 2013 đều dẫn đầu số phiếu bình chọn của các nhà báo sau khi đã đoạt ít nhất 3 chức vô địch ở cấp CLB (Sneijder & Ribery) hoặc chức vô địch quốc tế cho ĐTQG (Iniesta).

Trong nhiều năm các "cử tri" luôn coi trọng danh hiệu tập thể hơn con số bàn thắng cá nhân, tức cơ hội của các tiền đạo cũng chẳng hơn những vị trí khác.

QBV 2016: Ronaldo chưa chắc ăn, Pepe có thể đoạt giải  - Ảnh 1.

Franck Ribery nhận số phiếu bầu QBV năm 2012 cao nhất trong số các lá phiếu của nhà báo

Riêng những năm có giải đấu quốc tế cấp ĐTQG thì người chiến thắng thường là người thành công ở giải đấu ấy. Ronaldo xứ Brazil đoạt QBV năm 2002 nhờ chức vô địch World Cup cho dù bị chấn thương trong phần lớn năm đó.

Điều tương tự xảy ra với Zinedine Zidane năm 1998, Fabio Cannavaro năm 2006, Matthias Sammer năm 1996 và Paolo Rossi năm 1982. Rossi là một ví dụ, đá chỉ 3 trận cho Juventus ở Serie A mùa 1981/82 nhưng vô địch World Cup cho ĐT Italia.

Do vậy Cristiano Ronaldo đúng là có cơ hội đoạt QBV cao nhất khi vừa vô địch Champions League lẫn Euro.

Tuy nhiên cơ hội của anh không lớn tới cỡ chắc chắn chiến thắng, bởi ở đấu trường Euro đóng góp của CR7 là hữu hạn trong chỉ 2-3 trận, và khi đã vào chung kết anh lại phải rời sân sớm do chấn thương. Chưa hết, tuyển Bồ Đào Nha chỉ thắng 3 trận trong suốt hành trình vô địch, mà họ chỉ lọt qua vòng bảng nhờ giải đấu có thể thức mới sau khi tăng lên 24 đội.

Những điều đó có thể khiến một vài cử tri mất thiện cảm với thành tích của Ronaldo trong năm, cho dù anh vẫn là một tay săn bàn cự phách cho Real Madrid.

Trong năm nay Lionel Messi vẫn giữ phong độ cao như thường lệ, nhưng Luis Suarez tạo ra bước tiến đáng kể nhất khi đoạt Pichichi và đưa Barca tới ngôi vô địch La Liga & Cúp nhà Vua. Họ có thể khiến một vài nhà báo cân nhắc khi bỏ phiếu.

QBV 2016: Ronaldo chưa chắc ăn, Pepe có thể đoạt giải  - Ảnh 2.

Messi, Suarez tranh Quả bóng Vàng với Pepe - Tại sao không?

Lại nói đến các nhà báo, Matthias Sammer và Fabio Cannavaro là những hậu vệ và họ đã đoạt QBV trong những năm vô địch Euro và World Cup. Vậy thì trong một năm mà anh cũng đoạt Champions League và Euro, thậm chí được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, tại sao chúng ta lại có thể bỏ qua Pepe?

Pepe tất nhiên sẽ chẳng ghi nhiều bàn thắng như Ronaldo, nhưng hãy xem lại những gì xảy ra với Cannavaro cách đây 10 năm. ĐT Italia vô địch mà trong đội hình không có ai ghi quá 2 bàn (Marco Materazzi và Luca Toni), và do đó các nhà báo chú ý hơn vào khả năng phòng ngự xuất sắc của Cannavaro trong suốt giải đấu khi Italia giữ sạch lưới 5 trận và thủng lưới có 2 bàn.

Bồ Đào Nha ở Euro 2016 phòng ngự không xuất sắc như Italia 10 năm trước nhưng cũng đã giữ sạch lưới 4 trận và thủng lưới chỉ 5 bàn, đặc biệt họ chỉ lọt lưới 1 bàn ở vòng knock-out. Pepe, người chỉ nghỉ trận bán kết do chấn thương, đã chơi trọn 630 phút trong 6 trận và xứng đáng được biểu dương cho chức vô địch của BĐN.

Cơ hội của Pepe tất nhiên không lớn bằng những nhân vật được truyền thông theo sát như Ronaldo, Messi hay Suarez, những người thường xuyên ghi bàn. Nhưng Quả bóng Vàng giờ sẽ trở lại là một giải thưởng khó lường và Ronaldo sẽ không dễ dàng giành được giải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại