Qatar đã có cách trị 'ma men' ở World Cup 2022

Mạnh Tùng |

Qatar đã tìm ra cách đối phó với vấn nạn CĐV bóng đá say xỉn ở World Cup 2022. Nước chủ nhà đang nỗ lực để những khác biệt văn hóa không ảnh hưởng đến ngày hội bóng đá thế giới.

CĐV bóng đá say xỉn là hình ảnh thường thấy ở các kỳ World Cup trong quá khứ. Họ thường uống bia thâu đêm suốt sáng, nôn oẹ và thậm chí ngủ ngay trên lề đường. Tuy nhiên, World Cup 2022 được tổ chức ở Qatar, một quốc gia Hồi giáo với những luật lệ nghiêm khắc. Các công dân nước này có thể bị bắt giữ nếu bị phát hiện say xỉn ở nơi công cộng.

Mới đây, ban tổ chức World Cup đã nghĩ ra cách để CĐV vẫn được say xỉn thỏa thích nhưng không ảnh hưởng đến nền tảng văn hóa của quốc gia này. Theo đó, Qatar sẽ mở quầy bán rượu tại các khu vực dành cho người hâm mộ trên 21 tuổi. Những người say xỉn sẽ được đưa vào khu vực riêng cho đến khi tỉnh táo trở lại.

"Có những kế hoạch để mọi người tỉnh táo trở lại nếu đã uống quá chén. Chúng tôi sẽ đưa họ đến khu vực riêng để họ giữ an toàn cho bản thân, không gây hại đến người khác", Nasser Al Khater - trưởng ban tổ chức World Cup 2022, cho biết.

Ông Al Khater cũng khẳng định người hâm mộ đồng tính có thể nắm tay nhau nơi công cộng và sẽ không bị phân biệt đối xử ở World Cup 2022. Qatar là quốc gia không công nhận hôn nhân đồng giới và được cho là rất khắt khe với cộng đồng LGBT.

“Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là mọi người hãy tôn trọng văn hóa của chúng tôi. Chỉ cần bạn không làm bất kỳ điều gì có hại cho người khác, không phá hoại tài sản công cộng thì chúng tôi luôn chào đón bạn và bạn cũng không có gì phải lo lắng”, ông Al Khater cho biết thêm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại