PSSI đổi chiến thuật, ĐT Indonesia có thể vượt qua Việt Nam, Thái Lan để vô địch AFF Cup?

Tiểu Lâm Mộc |

Báo chí Indonesia cho rằng gần như chắc chắn LĐBĐ nước này sẽ không rút khỏi AFF Cup, và ĐT Indonesia mới là ứng viên số một cho chức vô địch AFF Cup vào cuối năm nay.

Viễn cảnh LĐBĐ Indonesia (PSSI) rút khỏi LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) để gia nhập LĐBĐ Đông Á (EAFF) vẫn đang là chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận Indonesia cũng như ở nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Đáng lưu ý, tờ Bola vừa đăng một bài bình luận khẳng định rằng gần như chắc chắn PSSI sẽ không rút lui khỏi AFF, nhưng cuối năm nay, ĐT Indonesia sẽ có cơ hội lớn vượt qua các đối thủ cạnh tranh như tuyển Việt Nam hay Thái Lan để lần đầu tiên trong lịch sử vô địch AFF Cup.

Sở dĩ tờ Bola cho rằng PSSI gần như chắc chắn vẫn ở lại AFF là dựa vào động thái mới từ phía PSSI. Theo cây bút Ramdani Bur của tờ Bola thì chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan trong buổi tiếp xúc mới nhất với truyền thông đã khẳng định rằng Indonesia sẽ không rút khỏi AFF và rất khó để họ gia nhập một liên đoàn khác, bất chấp làn sóng kêu gọi từ người hâm mộ xứ Vạn đảo.

"Tôi không hề nói rằng chúng tôi sẽ rời AFF. Tôi chỉ truyền đạt mong muốn của cư dân mạng. Không bao giờ! Xin hãy chú ý đến điều này" – tờ Bola trích phát biểu của chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan.

PSSI đổi chiến thuật, ĐT Indonesia có thể vượt qua Việt Nam, Thái Lan để vô địch AFF Cup? - Ảnh 1.

Theo Bola thì gần như chắc chắn PSSI sẽ không rút khỏi AFF để gia nhập LĐBĐ Đông Á.

Dựa vào phát biểu nói trên từ người đứng đầu ngành bóng đá Indonesia, dường như PSSI đã "thay đổi chiến thuật" sau khi nguyện vọng của họ không được đáp ứng từ phía AFF. Trước đó, PSSI đã gửi đơn lên AFF để xin phản hồi về những tranh cãi ở giải U19 Đông Nam Á 2022. Theo truyền thông Indonesia, PSSI muốn tạo áp lực lên AFF bằng cách bỏ ngỏ khả năng rút khỏi liên đoàn này để gia nhập EAFF. Tuy nhiên, sau gần 2 tuần vẫn không nhận được phản hồi từ phía AFF, lãnh đạo PSSI có vẻ muốn đưa ra một phát ngôn mới để trấn an dư luận.

Ngoài việc cho rằng PSSI gần như chắc chắn không rút khỏi AFF thì tờ Bola cho rằng vào cuối năm nay, ĐT Indonesia sẽ có nhiều khả năng để chinh phục cột mốc lịch sử, đoạt chức vô địch AFF Cup.

"Bây giờ, câu hỏi cần đặt ra là liệu việc xuất hiện ở AFF Cup 2022 có khiến ĐT Indonesia quyết tâm hơn và sẽ làm nên lịch sử bằng cách trở thành nhà vô địch? Phải nói rằng đây là thời điểm mà cơ hội rất rộng mở.

Đầu tiên, HLV của đội Garuda (biệt hiệu của ĐT Indonesia), ông Shin Tae-yong ngày càng hiểu rõ các học trò ở ĐTQG. HLV Shin cũng đang dần cải thiện thành tích của ĐTQG, bao gồm cả việc giành vé dự VCK Asian Cup 2023.

Thứ hai, dĩ nhiên phải kể tới sự hiện diện của Jordi Amat ở trung tâm hàng thủ của ĐTQG Indonesia. Jordi Amat được dự đoán sẽ có quốc tịch Indonesia vào tháng 9/2022. Bằng cách đó, Jordi Amat có thể tăng cường sức mạnh cho ĐTQG tại AFF Cup 2022.

Vậy Sandy Walsh và Shayne Pattynama thì sao? Quá trình nhập tịch của Sandy Walsh được dự đoán sẽ hoàn tất cùng với Jordi Amat. Đáng tiếc là khả năng để Sandy Walsh tham dự AFF Cup 2022 vẫn còn chưa thật sự khả quan do AFF Cup không có trong hệ thống của FIFA. Trong khi đó, Shayne Pattynama hiện vẫn đang là trụ cột của CLB Viking FK ở giải VĐQG Na Uy" – tờ Bola viết.

PSSI đổi chiến thuật, ĐT Indonesia có thể vượt qua Việt Nam, Thái Lan để vô địch AFF Cup? - Ảnh 2.

Bola cho rằng ĐT Indonesia có thể tạo nên cột mốc lịch sử, đó là lần đầu tiên vô địch AFF Cup vào cuối năm nay.

PSSI đổi chiến thuật, ĐT Indonesia có thể vượt qua Việt Nam, Thái Lan để vô địch AFF Cup? - Ảnh 3.

Jordi Amat được cho là sắp góp mặt trong đội hình ĐT Indonesia.

Như vậy, có thể thấy những tranh cãi xung quanh việc PSSI có rời AFF để gia nhập EAFF hay không, đã sắp tới hồi kết. Gần như chắc chắn ĐT Indonesia vẫn sẽ góp mặt ở AFF Cup vào cuối năm nay.

Dự kiến, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) vào cuối tháng 8 tới. 10 đội sẽ được chia thành 5 nhóm hạt giống, mỗi nhóm có 2 đội. Nguyên tắc phân nhóm hạt giống sẽ dựa trên thành tích của các đội ở 3 kỳ AFF Cup gần đây nhất.

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến 15/1/2023.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại