PSG vừa vô địch Ligue 1, Neymar đã lên tiếng "dằn mặt" CĐV nhà

Trường Vũ |

Ngôi sao chạy cánh của PSG, Neymar tỏ ra chán ngấy với bầu không khí ảm đạm do các CĐV nhà tạo ra trên sân Parc des Princes trong thời gian gần đây.

Chỉ giành 1 điểm trước Lens đêm qua nhưng kết quả này là đủ để thầy trò HLV Pochettino đăng quang Ligue 1 sớm 4 vòng đấu với 79 điểm hơn đội đứng thứ 2 Marseille tới 16 điểm. Danh hiệu này cũng giúp PSG cân bằng kỷ lục 10 lần vô địch của Saint-Etienne.

Tuy nhiên, ngay từ khi bước vào sân, các cầu thủ PSG đã phải nhận một số tiếng la ó lớn. Bầu không khí tại Parc des Princes sau đó, ảm đạm đến lạ do các CĐV từ chối cổ vũ đội nhà. Những tấm banner được giăng trên khán đài như thường lệ thì bị họ treo ngược để phản đối cách làm bóng đá của giới chủ Qatar. Thậm chí, tới phút 75 của trận đấu hôm qua, rất nhiều CĐV đã đồng loạt rời sân thay vì ở lại ăn mừng chức vô địch cùng đội bóng.

PSG vừa vô địch Ligue 1, Neymar đã lên tiếng dằn mặt CĐV nhà - Ảnh 1.

PSG ăn mừng chức vô địch Ligue 1 dưới một bầu không khí im ắng lạ thường


Sau trận đấu, một trong những ngôi sao lớn nhất của PSG và cũng là người bị công kích nặng nề nhất thời gian qua, Neymar đã gửi một thông điệp tới những người hâm mộ cực đoan của đội bóng. Thay vì né tránh, lần này cầu thủ người Brazil đã đáp trả trực diện với những tiếng la ó tại Parc de Princes đêm qua.

"Tôi vẫn còn hợp đồng với Paris Saint-Germain. Tôi sẽ ở đây ba năm nữa, vì vậy hãy ngừng la ó nếu không các người sẽ phải khó thở đấy." Neymar tuyên bố trên ESPN sau khi cùng PSG giành chức vô địch Ligue 1.

PSG vừa vô địch Ligue 1, Neymar đã lên tiếng dằn mặt CĐV nhà - Ảnh 2.

Messi và Neymar là hai cầu thủ bị các CĐV PSG công kích nhiều nhất thời gian gần đây

Tiền vệ Marco Verratti sau đó cũng tỏ ra không hài lòng với màn tiếp đón của các CĐV nhà đêm qua.

"Những người hâm mộ đã không ăn mừng ư? Tôi không thể hiểu. Đó là bóng đá, có lúc thắng và lúc thua. Chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường, chúng tôi vẫn có thể thất bại. Nhưng sau tất cả danh hiệu Ligue 1 thứ 10 mới là quan trọng." Cầu thủ người Ý nói Canal +

Trong khi đó, con cưng của đội bóng nước Pháp lúc này, Kylian Mbappe lựa chọn bỏ ngoài tai mọi tiếng la ó, quyết không để các CĐV làm phiền tới anh.

"Chúng tôi tự ăn mừng với nhau. Cả đội đã về đích an toàn từ rất sớm và giờ không phải lo lắng trước bất kỳ đối thủ nào nữa. Vì vậy, chúng tôi rất hạnh phúc.

Không ai có thể phá hỏng niềm vui của chúng tôi. Toàn đội đã hy sinh rất nhiều và chúng tôi muốn ghi tên mình vào lịch sử. Mùa giải luôn có những biến cố và đây là một trong số đó. Phản ứng của người hâm mộ lúc này không ảnh hưởng gì tới cá nhân tôi. Tôi chỉ thấy vui vì đã vô địch giải đấu." ngôi sao người Pháp nói.

Kể từ sau khi PSG bị loại khỏi Champions League ngay ở vòng 1/16, các CĐV của đội bóng Pháp đã liên tục trút giận lên các cầu thủ. Trong những trận đấu tại Parc des Princes gần đây, họ liên tục huýt sáo la ó các cầu thủ như Messi hay Neymar cũng như không reo hò cố vũ để phản đối đội bóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại