PSG chốt đội hình què quặt sang Munich

Lệ Nhi |

Do chấn thương cũng như Covid-19, PSG sẽ thiếu vắng một số nhân tố chủ chốt ở trận tứ kết lượt đi Champions League với Bayern Munich.

Verratti là một trong những trụ cột sẽ vắng mặt bên phía PSG

Verratti là một trong những trụ cột sẽ vắng mặt bên phía PSG

Marco Verratti có lẽ là trường hợp “đen” nhất của PSG khi vừa dính chấn thương ở loạt trận quốc tế, vừa có kết quả tái dương tính với Covid-19.

Đây đã là lần thứ 2 trong năm 2021, tiền vệ người Italia dính virus sau khi bỏ lỡ các trận đấu hồi cuối tháng 1, khiến anh không thể góp mặt ở trận tứ kết lượt đi Champions League với Bayern Munich vào đêm thứ Tư.

Cùng chung cảnh ngộ với Verratti là ngôi sao đồng hương Alessandro Florenzi, người có tiếp xúc và cũng phải nhận kết quả dương tính.

Cầu thủ đang đá cho PSG theo dạng cho mượn từ AS Roma đang là hậu vệ phải số 1 của họ ở mùa giải năm nay. Khả năng ra sân của bộ đôi tuyển thủ Italia ở lượt về sau đây 1 tuần cũng bỏ ngỏ.

Leandro Paredes, một tiền vệ chủ chốt khác bên cạnh Verratti thì không thể sang Munich vì đã nhận đủ quota thẻ vàng. Trong khi đó, hậu vệ trái Juan Bernat lại lỡ màn tái ngộ đội bóng cũ bởi vẫn chưa hồi phục sau ca phẫu thuật dây chằng chéo trước cách đây hơn 6 tháng.

Tiền đạo Mauro Icardi cũng vắng mặt trong danh sách đăng kí của PSG ở trận lượt đi vì chấn thương. Tương tự là hậu vệ cánh Layvin Kurzawa. Hiện phía đội bóng đương kim vô địch Ligue 1 vẫn chưa rõ khi nào 2 ngôi sao này có thể trở lại.

Như vậy, PSG sẽ không có được sự phục vụ của 6 ngôi sao đội một vào đêm thứ Tư, trong đó có 2 hậu vệ cùng 2 tiền vệ thường xuyên đá chính.

HLV Mauricio Pochettino đã phải gọi 3 tài năng trẻ từ đội học viện lên đội một, gồm tiền đạo 19 tuổi Kenny Nagera, tiền vệ tấn công 16 tuổi Ismael Gharbi và tiền vệ phòng ngự 16 tuổi Abdoulaye Kamara.

Danh sách cầu thủ PSG đăng kí cho trận tứ kết lượt đi Champions League

PSG chốt đội hình què quặt sang Munich - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại