Gửi 'đề nghị khó' đến V.League, cuối cùng HLV Troussier đã hiểu được nỗi lòng của thầy Park

Domino |

HLV Troussier đang phải nếm trải những khó khăn tương tự với HLV Park Hang-seo.

3 trận đấu, 3 thất bại và 0 bàn thắng, U23 Việt Nam đã kết thúc Doha Cup theo kịch bản rất đáng buồn. Mặc dù có nhắc đến những điều lạc quan, song HLV Troussier vẫn phải gửi một lời đề nghị đến các CLB V.League:

"Sau giải này, các cầu thủ sẽ trở về với CLB chủ quản. Tôi mong trong quãng thời gian giải chuyên nghiệp diễn ra, họ sẽ được ra sân thi đấu ở V-League hoặc hạng Nhất một cách thường xuyên.

Từ đó họ sẽ duy trì được phong độ, thể lực, cảm giác bóng. Tôi sẽ gặp lại họ sau đây 3 tuần, vào khoảng ngày 19/4 để chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng hướng tới SEA Games 32".

Gửi đề nghị khó đến V.League, cuối cùng HLV Troussier đã hiểu được nỗi lòng của thầy Park - Ảnh 1.

HLV Troussier mong đợi các CLB tạo điều kiện hơn cho các cầu thủ trẻ.

Nhìn vào thực tế, đề nghị của nhà cầm quân người Pháp rất khó tác động đến các CLB. Trong một mùa giải bị rút ngắn lịch thi đấu, từng lượt trận đều mang tính chất quan trọng. Các CLB hầu như sẽ ưu tiên cho các cầu thủ kỳ cựu và rất ít đội dám mạo hiểm với những ngôi sao trẻ.

Thử lấy ví dụ với Văn Trường – cầu thủ quan trọng ở cả 2 cấp độ U20 và U23 Việt Nam. Thời điểm hiện tại, Văn Trường rất khó chen chân vào hàng công đầy rẫy ngôi sao của Hà Nội FC với những Văn Quyết, Tuấn Hải, Lucao hay William Henrique.

Nhìn sang CLB Công an Hà Nội, vị trí sở trường của Lê Văn Đô là chạy cánh trong sơ đồ 3-5-2 hiện đang thuộc về những tuyển thủ hàng đầu như Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh. Nếu muốn dâng cao hơn và chơi như một tiền đạo cánh, Văn Đô sẽ phải cạnh tranh với Phan Văn Đức.

Ngay cả ở CLB nổi tiếng về tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ như HAGL, cặp đôi Quốc Việt-Đức Việt cũng chưa có dấu ấn gì đáng kể tại V.League 2023.

Gửi đề nghị khó đến V.League, cuối cùng HLV Troussier đã hiểu được nỗi lòng của thầy Park - Ảnh 2.

Quốc Việt mới chỉ được ra sân vỏn vẹn 22 phút tại V.League 2023.

Đề nghị mà HLV Troussier cũng chính là những điều mà HLV Park Hang-seo nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong 5 năm làm việc tại Việt Nam. Nhưng ngoại trừ một số trường hợp đơn lẻ bứt phá từ sớm, còn lại hầu như lực lượng U23 Việt Nam đều có rất ít kinh nghiệm thi đấu tại V.League.

Trong cả 2 tấm HCV SEA Games, thầy Park đều phải dựa nhiều vào sự hỗ trợ của các cầu thủ trên 23 tuổi như Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức hay Tiến Linh. Tuy nhiên, quy định cho phép bổ sung một số cầu thủ trên 23 tuổi đã bị bãi bỏ ở SEA Games 32 sắp tới. Điều đó càng làm tăng thêm khó khăn dành cho HLV Troussier.

Gửi đề nghị khó đến V.League, cuối cùng HLV Troussier đã hiểu được nỗi lòng của thầy Park - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo cũng từng rất đau đầu với việc các cầu thủ độ tuổi U23 có quá ít kinh nghiệm thi đấu tại V.League. Ông thậm chí từng đề nghị các CLB có một số suất ưu tiên dành cho những ngôi sao trẻ.

Để khắc phục, HLV Park Hang-seo từng phải nỗ lực mở các đợt tập trung ngắn ngày giữa các vòng đấu V.League nhằm trau dồi cho những cầu thủ ít được ra sân tại CLB. Một giải pháp tình thế song dù sao cũng mang tới tác dụng nhất định.

HLV Troussier liệu có nên học theo phương pháp của người tiền nhiệm, thay vì chờ đợi vào một lời đề nghị rất khó trở thành hiện thực.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại