Văn Toàn tiếp tục được trọng dụng, Seoul E-Land khiến đội tốp đầu Trung Quốc ‘mướt mồ hôi’

Linh Đan |

Trong số những cầu thủ Việt Nam đang xuất ngoại, Văn Toàn hiện chính là cầu thủ có nhiều cơ hội thi đấu nhất cho đội một.

Seoul E-Land được nghỉ ở vòng 5 K League 2 và phải tới ngày 29/3 mới có trận đấu tiếp theo (gặp Bucheon 1995 tại Cúp Quốc gia Hàn Quốc). Tranh thủ quãng nghỉ dài, đội bóng này quyết định tới Trung Quốc để tập huấn.

Vào chiều nay (18/3), Seoul E-Land FC đã có trận giao hữu với CLB Chengdu Rongcheng. Đây là đối thủ không hề dễ chơi, bởi ở mùa trước đội bóng này đã xếp hạng 5 chung cuộc tại Chinese Super League.

Văn Toàn tiếp tục được HLV Park Choong-kyun trao cơ hội. Tiền đạo người Việt Nam được HLV của Seoul E-Land đánh giá cao về tốc độ. Dù chưa thể ghi bàn hay kiến tạo trong trận đấu này, tuy nhiên những pha xử lý đột phá của Văn Toàn đã mang đến không ít khó khăn cho đội chủ nhà.

Văn Toàn tiếp tục được trọng dụng, Seoul E-Land khiến đội tốp đầu Trung Quốc ‘mướt mồ hôi’ - Ảnh 1.

Văn Toàn (thứ hai từ phải sang) và đồng đội lắng nghe chỉ đạo chiến thuật cho trận gặp Chengdu Rongcheng.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Cầu thủ ghi bàn cho Seoul E-Land là Yoo Junghwan. Đây là kết quả khá bất ngờ bởi Chengdu Rongcheng nằm trong tốp những đội bóng mạnh của Trung Quốc, trong khi Seoul E-Land đang chật vật ở vị trí áp chót bảng xếp hạng K League 2 với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận.

Trận giao hữu này là cơ hội tốt để thầy trò HLV Park Choong-kyun thử nghiệm chiến thuật, cọ xát và xốc lại tinh thần sau khởi đầu không tốt ở mùa giải năm nay.

Với cá nhân Văn Toàn, việc tiếp tục được trao cơ hội ra sân cho thấy anh đang nằm trong kế hoạch nhân sự của HLV Park Choong-kyun. Đồng thời việc được đối đầu với đội bóng mạnh ở Chinese Super League cũng là một cơ hội tốt để cầu thủ này tích lỹ thêm kinh nghiệm.

Trước đó, Văn Toàn đã được ra sân trong cả 3 trận đấu tại K League 2 nhưng chưa thể có được bàn thắng hay kiến tạo nào cho Seoul E-Land.

Văn Toàn tiếp tục được trọng dụng, Seoul E-Land khiến đội tốp đầu Trung Quốc ‘mướt mồ hôi’ - Ảnh 2.

Văn Toàn (khoanh đỏ) ra sân thi đấu trong trận giao hữu chiều nay của Seoul E-Land.

Bản thân Văn Toàn cách đây ít ngày cũng đã có những chia sẻ về khởi đầu của mình ở Hàn Quốc. Anh nói:

"Đúng là tôi rất buồn khi đội bóng thua trên sân nhà. Nhưng mùa giải còn rất dài và tôi phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi không quan tâm ai nói gì tới mình. Tôi chỉ tập trung vào việc tập luyện và thi đấu. Tôi cố gắng để điều đó không ảnh hưởng đến mình."

"Ngôn ngữ rất khó, nhưng các đồng đội của tôi đều giỏi, vì vậy tôi đang làm tốt. Tôi rất vui. Những ngày này, tôi đang học tiếng Hàn Quốc thông qua gia sư. Việc học tiến Hàn không khó khăn như tôi tưởng tượng. Tôi đang học tốt.

Tôi không lo lắng khi đã quen với nhịp độ của K League. Tôi tin các đồng nghiệp Việt Nam sang đây sẽ thi đấu tốt. Khó khăn là điều có nhìn thấy nhưng bạn đừng căng thẳng mà hãy đối mặt với nó. Có những lúc đội bóng hòa hay thua, tất cả cùng vượt qua", Văn Toàn chốt lại.

Trong khi đó, HLV Park Choong Kyun của Seoul E-Land đánh giá về Văn Toàn: "Cậu ấy là tiền đạo nhưng hơi vội vàng vì đói bóng. Dù vậy, Văn Toàn đang thích ứng khá tốt. Nếu thời tiết ấm hơn có lẽ Toàn sẽ còn thích ứng tốt hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại