Sông Lam Nghệ An chia điểm đáng tiếc trên sân Vinh

Trần Nam, Anh Quân |

SLNA dù vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế và chấp nhận trận hòa 1-1 trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà.

Được chơi trên sân nhà trong trận ra quân mùa giải 2023 và cũng chỉ gặp phải đối thủ được đánh giá khá ngang tầm là SHB Đà Nẵng. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã có một trận đấu rất đắng xem, một trận đấu phần nào giúp cho khán giả nhìn thấy hình bóng của một Sông Lam Nghệ An ngày nào. Điểm đáng tiếc nhất là các cầu thủ chưa thể mang niềm vui chiến thắng về cho cổ động viên đội nhà.

Sân vận động Vinh đã không có được lượng khán giả đông đảo tới để cổ vũ cho đội nhà trong trận ra quân gặp SHB Đà Nẵng. Nhưng trái ngược với không khí khá trầm trên khán đài lại là một thế trận đôi công cởi mở của 2 đội bóng.

Sông Lam Nghệ An chia điểm đáng tiếc trên sân Vinh - Ảnh 1.

Với lợi thế sân nhà, quen với điều kiện thi đấu nên Sông Lam Nghệ An có được thế chủ động hơn so với đội khách. Sau rất nhiều nỗ lực, đội chủ nhà cũng có được điều mình muốn. Phút 44 tiền vệ trẻ Nam Hải thực hiện một cú sút rất hiểm hóc đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu, chính xác là chỉ đúng 1 phút. Tiền đạo Hà Minh Tuấn, tân binh của SHB Đà Nẵng đã lập công để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Sông Lam Nghệ An chia điểm đáng tiếc trên sân Vinh - Ảnh 2.

Hiệp đấu thứ 2 tiếp tục ghi nhận nỗ lực của đội chủ nhà nhưng sự lăn xả của các hậu vệ SHB Đà Nẵng đã ngăn không cho đội chủ nhà giành trọn vẹn 3 điểm. 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại