Điểm đến bất ngờ của cựu HLV Bồ Đào Nha sau mâu thuẫn với Ronaldo

Mạnh Tùng |

Fernando Santos sẽ được bổ nhiệm làm HLV trưởng của ĐTQG Ba Lan. Trước đó, nhà cầm quân 68 tuổi quyết định không tiếp tục dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha sau kỳ World Cup 2022 không thành công.

Điểm đến bất ngờ của cựu HLV Bồ Đào Nha sau mâu thuẫn với Ronaldo - Ảnh 1.

Hiệp hội bóng đá Ba Lan (PZPN) sẽ tổ chức một buổi họp báo vào hôm nay để công bố tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia. "Hẹn gặp các bạn vào ngày mai tại buổi họp báo ở sân vận động quốc gia", chủ tịch PZPN Kulesza viết trên Twitter kèm theo một bức ảnh chụp cùng HLV Santos .

Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Ba Lan Kamil Bortniczuk cũng trực tiếp lên mạng xã hội để tán dương cựu HLV Bồ Đào Nha: "Fernando Santos là HLV có lý lịch rất tốt. Ông ấy đã gặt hái nhiều thành công và có kinh nghiệm làm việc với những ngôi sao lớn". Santos đã từng dẫn dắt Ronaldo và sắp đến sẽ là Lewandowski.

HLV Santos, 68 tuổi, sẽ kế nhiệm Czeslaw Michniewicz - người cũng bị sa thải vào tháng trước dù đã đưa đội tuyển Ba Lan lần đầu lọt vào vòng 16 đội World Cup 2022 sau 36 năm. Họ bị loại sau thất bại 1-3 trước á quân Pháp.

Trước đó, Ba Lan đứng thứ hai ở bảng C sau khi thắng Saudi Arabia, hòa Mexico và để thua nhà vô địch Argentina. Những người lãnh đạo bóng đá ở Ba Lan không đồng tình với cách tiếp cận trận đấu quá tiêu cực của HLV Czeslaw, đồng thời cho rằng ông "thiếu tầm nhìn về hoạt động và tương lai của đội".

Trong khi đó, Santos là HLV đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng đã từ chức sau trận thua sốc ở tứ kết World Cup 2022 trước Morocco. Ông còn là tâm điểm chú ý khi để Ronaldo ngồi dự bị và được cho là có mối quan hệ không tốt với ngôi sao 37 tuổi. Các thành viên gia đình Ronaldo thậm chí còn lên mạng chỉ trích ông. Có tin đồn cho rằng HLV Santos từ chức vì áp lực của Ronaldo.

HLV Santos dẫn dắt Bồ Đào Nha từ năm 2014 và đã cùng đội tuyển nước này lần đầu tiên vô địch Euro năm 2016. Tiếp đó, Bồ Đào Nha cũng đăng quang tại Nations League 2019. Tuy nhiên, họ có thành tích không tốt tại World Cup 2018 và Euro 2020, trước khi tiếp tục bị loại ở tứ kết World Cup 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại