Tuyển Ba Lan bị chỉ trích vì nhận tiền thưởng World Cup quá nhiều

Đặng Lai |

Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki, hôm qua đã phải lên tiếng bảo vệ đội tuyển nước nhà trước những chỉ trích vì khoản tiền thưởng hậu World Cup.

Tuyển Ba Lan bị chỉ trích vì nhận tiền thưởng World Cup quá nhiều - Ảnh 1.

Trước giải, ĐT Ba Lan đã được cam kết nhận thưởng theo thành tích ở World Cup 2022 . Với việc vượt qua vòng bảng, có tin Lewandowski và đồng đội bỏ túi 30 triệu zloty (tương đương 6,7 triệu USD). Như vậy, mỗi thành viên trong đội sẽ nhận khoảng 250-300 ngàn USD.

Nhưng con số này đã gây nên một làn sóng phản đối kịch liệt trong dư luận Ba Lan. Tất cả phản đối vì 2 lý do. Một là vì khoản thưởng quá lớn, trong khi màn thể hiện của các cầu thủ lại chưa tương xứng.

Ba Lan thua bạc nhược trước Argentina , hòa may mắn với Mexico, chỉ thắng được Saudi Arabia. Họ giành vé đi tiếp nhờ hơn về số bàn thắng so với Mexico, trong khi ở vòng 1/8 thì họ thua dễ Pháp.

Tuyển Ba Lan bị chỉ trích vì nhận tiền thưởng World Cup quá nhiều - Ảnh 2.

Nhiều CĐV Ba Lan không hài lòng về tiền thưởng cho ĐTQG

Hai là nhiều NHM cho rằng Ba Lan đã trả tiền thưởng cao trong bối cảnh lạm phát tăng phi mã trong nước, khiến cuộc sống của người dân lao đao. "Chúng tôi đóng thuế không phải để họ chi tiền cho những gã cầu thủ triệu phú như thế", một tài khoản Twitter có ảnh hưởng ở quốc gia này viết.

Áp lực lớn đến nỗi thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki, đã phải lên tiếng. Ông cho rằng phần thưởng là xứng đáng vì đây là kết quả tốt nhất của bóng đá Ba Lan tại World Cup sau 36 năm. “Thành công này đáng đồng tiền bát gạo”, ông Morawiecki nói trên trang Polsce.pl.

Theo truyền thông Ba Lan, trong cuộc họp trước khi toàn đội lên đường sang Qatar, đúng là ông Morawiecki đã hứa với các cầu thủ về một “phần thưởng rất hậu hĩnh nếu mọi việc suôn sẻ".

Nhưng cách đây vài ngày , phát ngôn viên chính phủ Ba Lan, ông Piotr Mueller lại cho biết sẽ không có tiền thưởng cho các cầu thủ. Thay vào đó, số tiền này sẽ được dùng để đào tạo trẻ em và phát triển cơ sở hạ tầng bóng đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại