Dự đoán World Cup 2022 cùng BLV: Nhật Bản đủ sức làm ''ngựa ô'' ở bảng E

PV/VOV.VN |

BLV Hoàng Hải cho rằng ĐT Nhật Bản sẽ đủ sức tạo nên những khó khăn nhất định cho ĐT Tây Ban Nha và ĐT Đức ở bảng E World Cup 2022.

Bảng E World Cup 2022 sẽ diễn ra từ hôm nay (23/11) với sư tham dự của các đội Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản và Costa Rica. Cùng đến với những nhận định, dự đoán của BLV Hoàng Hải (Truyền hình FPT Play) về bảng đấu này.

PV: Bảng E của World Cup 2022 gồm các đội Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản và Costa Rica. Nhận xét tổng quan của anh về bảng đấu này?

Dự đoán World Cup 2022 cùng BLV: Nhật Bản đủ sức làm ngựa ô ở bảng E - Ảnh 1.

BLV Hoàng Hải cho rằng ĐT Nhật Bản sẽ đủ sức tạo nên những khó khăn nhất định cho ĐT Tây Ban Nha và ĐT Đức ở bảng E World Cup 2022. (Ảnh: Trần Tiến).

BLV Hoàng Hải: Nhắc đến đội tuyển Đức và Tây Ban Nha thì người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến việc đây là ứng viên ở bất cứ giải đấu lớn nào họ tham dự. Kể từ World Cup 2002, chỉ có 2 giải đấu lớn (EURO và World Cup) mà không có 1 trong 2 đội vào bán kết. Với sự ổn định cùng sự dẫn dắt của Hansi Flick và Luis Enrique, cùng nhiều ngôi sao trong đội hình, tôi nghĩ hai tấm vé đi tiếp tại bảng E nhiều khả năng sẽ thuộc về Die Mannschaft và La Roja.

PV: Ở bảng đấu này có 2 đội bóng mạnh đến từ châu Âu là Đức và Tây Ban Nha. Anh đánh giá họ sẽ thể hiện ra sao ở vòng bảng và cuộc đối đầu giữa 2 đội sẽ có thể diễn ra theo kịch bản nào?

BLV Hoàng Hải: Theo tôi, ĐT Đức sẽ sớm thể hiện sức mạnh. Họ sẽ chứng tỏ sự trở lại mạnh mẽ của mình sau thất bại ở năm 2018 và EURO được tổ chức năm 2021. Ở vòng loại, họ giành 9 chiến thắng trong số tổng 10 trận đấu với một thế hệ đầy rẫy tài năng dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick. Bộ đôi kỳ cựu Manuel Neuer và Thomas Muller mang tới kinh nghiệm và đẳng cấp của cựu vương World Cup, trong khi các đồng đội trẻ như Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry và Leroy Sane là những lựa chọn hàng đầu ở hàng tấn công.

Dự đoán World Cup 2022 cùng BLV: Nhật Bản đủ sức làm ngựa ô ở bảng E - Ảnh 2.

BLV Hoàng Hải đánh giá cao ĐT Đức. (Ảnh: Reuters).

Về phần Tây Ban Nha, họ có thể không còn là đội bóng toàn diện như những năm 2010, nhưng niềm tin vẫn có thể được gửi gắm vào những cá nhân giàu kinh nghiệm như Jordi Alba, Dani Carvajal, Cesar Azpilicutea và Sergio Busquets. Họ sẽ dìu dắt một loạt các tài năng trẻ sáng giá nhất thời điểm hiện tại như Gavi, Pedri. Ansu Fati. Chỉ ngần ấy thôi cũng khiến họ trở thành đối thủ khó bị đánh bại, đủ sức để tranh ngôi đầu bảng E với chính ĐT Đức.

PV: Anh đã từng có thời gian theo dõi ĐT Nhật Bản thi đấu ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á. Theo anh, đại diện châu Á có cơ hội ở bảng đấu này không?

BLV Hoàng Hải: Tôi thấy Nhật Bản có đủ sự tự tin để đặt mục tiêu gây ra bất ngờ. Xuyên suốt hành trình ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á, điều tôi ấn tượng nhất với đội tuyển Nhật Bản nằm ở những ngôi sao nổi bật đang thi đấu tại Châu Âu như Wataru Endo, Takehiro Tomiyasu, Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Kaoru Mitoma…Tôi nghĩ tiềm năng của ĐT Nhật Bản sẽ phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm của những cầu thủ này, nó sẽ giúp họ không bị ngợp trước những đối thủ lớn như Tây Ban Nha hay Đức.

Dự đoán World Cup 2022 cùng BLV: Nhật Bản đủ sức làm ngựa ô ở bảng E - Ảnh 3.

PV: Cách đây 8 năm, Costa Rica đã từng gây sốc ở World Cup 2014. Anh cho rằng đại diện Trung Mỹ có thể lặp lại thành tích đó năm nay hay không?

BLV Hoàng Hải: Tôi nghĩ thật khó để Costa Rica có thể gây ra bất ngờ như cách đây 8 năm.

Thực tế, tại vòng loại World Cup khu vực CONCACAF, Costa Rica trải qua những trận đấu hết sức chật vật. Họ phải nhờ đến chiến thắng trong trận play off liên lục địa với New Zealand với pha lập công từ phút thứ 3 của Joel Campbell mới chính thức đoạt được tấm vé đến với World Cup 2022. Đồng thời, Costa Rica cũng là đội cuối cùng giành được chiếc vé đến Qatar. Hơn nữa họ lại lọt vào bảng tử thần với 2 ông kẹ của châu Âu, thế lực của châu Á nên thật khó Costa Rica có thể đi tiếp.

Dự đoán World Cup 2022 cùng BLV: Nhật Bản đủ sức làm ngựa ô ở bảng E - Ảnh 5.

Theo BLV Hoàng Hải, 2 đội Tây Ban Nha và Đức sẽ vượt qua những thách thức từ Nhật Bản để giành vé vào vòng 1/8. (Ảnh: Reuters).

PV: Theo anh những đội bóng nào sẽ đi tiếp ở bảng đấu này?

BLV Hoàng Hải: Như tôi đã nói ở trên và có lẽ là cảm giác chung của người hâm mộ, Đức và Tây Ban Nha sẽ đi tiếp. Vòng đấu loại trực tiếp luôn cần những ông lớn như Đức và Tây Ban Nha để bảo toàn tính hấp dẫn cho kì World Cup này tại Qatar.

PV: Xin cảm ơn anh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại