Trọng tài người Italia điều khiển trận khai mạc World Cup 2022

PV |

Trọng tài người Italia Daniele Orsato đã được chọn làm người điều khiển chính trận khai mạc World Cup 2022 giữa chủ nhà Qatar và Ecuador diễn ra lúc 23h tối nay (20/11).

FIFA đã công bố danh tính các trọng tài sẽ điều khiển những trận đấu đầu tiên tại World Cup 2022. Theo đó, trọng tài Italia Daniele Orsato đã được chọn làm người điều khiển chính trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Ecuador diễn ra lúc 23h tối nay (20/11).

Trọng tài người Italia điều khiển trận khai mạc World Cup 2022 - Ảnh 1.

Ông Daniele Orsato sẽ điều khiển trận khai mạc World Cup 2022 giữa Qatar và Ecuador. (Ảnh: Getty).

Trợ lý cho cho ông Orsato là những người đồng hương Ciro Carbone và Alessandro Giallatini, cùng với Massimiliano Irrati là trọng tài VAR. Trong khi ông Itsvan Kovacs (Romania) sẽ là trọng tài thứ 4.

Daniele Orsato từng điều khiển trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2020 khi Bayern Munich đánh bại Paris Saint Germain với tỷ số 1-0. Ông cũng từng điều khiển 3 trận tại EURO được tổ chức năm 2021.

Bên cạnh trận khai mạc, danh tính các trọng tài làm nhiệm vụ ở 3 trận đấu ngày 21/11 cũng đã được xác định. Theo đó, ông Wilton Sampaio (Brazil) sẽ điều khiển trận Senegal - Hà Lan. Trọng tài chủ nhà - Abdulrahman Al-Jassim sẽ bắt chính trận Mỹ - Xứ Wales trong khi trận Anh - Iran sẽ do ông Raphael Claus (Brazil) cầm còi.

Tại World Cup 2022, FIFA đã phân công 36 trọng tài chính, 69 trợ lý trọng tài và 24 trọng tài VAR tham gia điều khiển các trận đấu. Có 3 trọng tài chính là nữ sẽ làm nhiệm vụ ở giải đấu năm nay là Salima Mukansanga (Rwanda), Yoshimi Yamashita (Nhật Bản) và Stephanie Frappart (Pháp)./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại