Án phạt của Man Utd sắp đặt dấu chấm hết cho Ronaldo

Hồng Nam |

Án phạt treo giò nội bộ của Man Utd đang đe dọa tương lai của Cristiano Ronaldo tại sân Old Trafford ở mùa giải này.

Cristiano Ronaldo đã trả giá cho hành vi tự ý bỏ về ở trận Man Utd thắng Tottenham tại vòng 12 Ngoại hạng Anh. Cầu thủ 37 tuổi bị gạch tên khỏi đội hình trận gặp Chelsea, phải xuống sinh hoạt cùng đội U21. Đây không phải lần đầu Ronaldo tỏ thái độ tiêu cực và ban lãnh đạo Man Utd không thể kiên nhẫn thêm.

Theo The Athletic , Ronaldo bỏ về ở trận gặp Tottenham không phải vì không được thi đấu, mà chính anh đã từ chối cơ hội vào sân từ ghế dự bị. Mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Erik ten Hag đã đổ vỡ, đẩy siêu sao mang áo số 7 nguy cơ chôn vùi tương lai ở Man Utd.

Không thể bao biện cho Ronaldo

Số lần Cristiano Ronaldo chống đối Man Utd đã nhiều hơn số bàn thắng anh ghi được ở mùa giải này. Sau khi bỏ phần lớn thời gian chuẩn bị trước mùa giải, đến trận giao hữu với Rayo Vallecano, Ronaldo rời khỏi sân khi cuộc so tài còn chưa khép lại.

Án phạt của Man Utd sắp đặt dấu chấm hết cho Ronaldo - Ảnh 1.

Ronaldo bị Man Utd đẩy xuống đội trẻ.

Ở trận gặp Newcastle, tiền đạo 37 tuổi vùng vằng, giận dỗi khi bị rút khỏi sân. Đỉnh điểm mâu thuẫn là trong trận đấu rạng sáng 20/10, Ronaldo tự ý bỏ về sau khi không có suất đá chính.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Man Utd hoàn toàn đồng thuận với đề xuất phạt Ronaldo của HLV Erik ten Hag. Nhà cầm quân người Hà Lan đang xây dựng tập thể Man Utd kỷ luật và đoàn kết. Tập thể ấy không thể dung túng cho một cầu thủ nổi loạn, nhất là khi cầu thủ ấy là ngôi sao số 1, được xem như hình mẫu của các tài năng trẻ.

Việc bị giáng xuống đội trẻ là vết nhơ trong sự nghiệp đáng mơ ước của Ronaldo - cầu thủ đã 5 lần vô địch C1 và được mang về để truyền cảm hứng chiến thắng cho tập thể của Man Utd. Tuy nhiên, đây là hình phạt xứng đáng với năng lượng tiêu cực mà Ronaldo đã mang lại.

Trong một buổi phỏng vấn năm 2017 với France Football năm 2017, Ronaldo tự nhận bản thân là cầu thủ "giỏi nhất trong lịch sử". " Con số đã nói lên tất cả ", siêu sao 37 tuổi nhấn mạnh.

Là một trong những cầu thủ tuân thủ khoa học thể thao và số liệu nhất, có lẽ Ronaldo càng hiểu rõ hiện tại: vỏn vẹn 1 bàn thắng sau 12 vòng ở Ngoại hạng Anh của tiền đạo này là con số không đủ thuyết phục bất cứ HLV nào. HLV Erik ten Hag có lý khi để Ronaldo dự bị và cơn giận của CR7 không đáng được ủng hộ trên bất cứ phương diện nào.

Án phạt của Man Utd sắp đặt dấu chấm hết cho Ronaldo - Ảnh 2.

Man Utd chiến thắng mà không cần Ronaldo trong đội hình.

Cây bút Chris Wheeler của Daily Mail nhận định: " Ronaldo coi thường phương pháp huấn luyện của Erik ten Hag. Điều này không mang lại bất cứ tín hệu tích cực nào. Erik ten Hag đang xây dựng một đội bóng trẻ trung, tràn đầy sức sống cho tương lai và Ronaldo không phù hợp với quá trình đó, khi chỉ còn bốn tháng nữa là đón sinh nhật lần thứ 38.

Những người ủng hộ Ronaldo cho rằng Man Utd đang không chơi đúng với điểm mạnh của cậu ấy. Đó là sự thật. Tuy nhiên, Erik ten Hag đang xây dựng lối chơi phát huy tinh thần của cả đội. Tập thể quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào. Không có Ronaldo, Man Utd chơi hay hơn, giàu năng lượng và chạy nhiều hơn ".

Sau khi Karim Benzema giành Quả bóng Vàng 2022, HLV Jose Mourinho khẳng định đó là danh hiệu "tôn vinh vẻ đẹp tập thể trong bóng đá".

Những đội bóng gần nhất vô địch Cúp C1 đều sở hữu tập thể đoàn kết cùng một HLV trưởng kiểm soát tối đa phòng thay đồ. Để HLV Erik ten Hag biến Man Utd thành một đội bóng như vậy, ban lãnh đạo Man Utd đã giao cho ông quyền lực để thanh trừng mầm mống gây họa như Ronaldo.

Dấu chấm hết?

Theo Telegraph , Man Utd đã "bật đèn xanh" cho phép Ronaldo rời đi vào tháng 1/2023 nếu nhận được lời đề nghị. HLV Erik ten Hag sẽ không ngăn cản nếu học trò muốn chia tay Man Utd. Sự ngạo mạn và ích kỷ của Ronaldo đã vượt qua giới hạn.

HLV Erik ten Hag từng chia sẻ Ronaldo phải đáp ứng các tiêu chuẩn về thể lực, sức mạnh, khả năng tương thích với lối chơi tập thể,... để vào sân.

Án phạt của Man Utd sắp đặt dấu chấm hết cho Ronaldo - Ảnh 3.

HLV Erik ten Hag không thể kiên nhẫn thêm với Ronaldo.

Mùa trước, HLV Ole Solskjaer mặc định dành cho Ronaldo một suất đá chính. HLV Ralf Rangnick sau đó có một số trận để Ronaldo ngồi ngoài, nhưng vẫn đối xử với CR7 theo cách đặc biệt.

Còn Erik ten Hag thì không tiếp cận theo cách này. Ronaldo bình đẳng như mọi cầu thủ khác. Ông không ưu ái, cũng không trù dập.Sau bàn thắng vào lưới Everton, Ronaldo đã được đá chính trận gặp Newcastle (và không thể hiện được gì).

Ronaldo vẫn có thể đá chính nếu nỗ lực đủ nhiều, nhưng dường như Ronaldo hụt hơi trong cuộc đua giành suất đá chính với các cầu thủ trẻ hơn như Jadon Sancho, Anthony Martial hay Marcus Rashford. Tiền đạo người Bồ Đào Nha bất lực khi bị thời gian đuổi kịp và hằn in lên từng đường gân, song có lẽ Ronaldo chưa chấp nhận được sự thật này.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đang nhận lương 500.000 bảng/tuần tại Man Utd. Tính trung bình, Man Utd phải bỏ ra 2,75 triệu bảng để "mua" mỗi bàn thắng của Ronaldo. Mức lương quá cao cộng với phong độ và thái độ đi xuống của Ronaldo là cản trở ngăn cầu thủ này gia nhập bất kỳ CLB lớn nào.

" Ronaldo từng rời Man Utd vào năm 2009 với mức giá 80 triệu bảng khi đang là đương kim Quả bóng Vàng, nhưng lần này sẽ rất khác. Vấn đề chỉ là Ronaldo sẽ làm hoen ố tên tuổi của mình thêm bao nhiêu trước khi chia tay đội bóng này mà thôi ", Chris Wheeler phân tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại