Lee Nguyễn sa sút dài hạn cùng CLB TP.HCM

VH |

CLB TPHCM chính thức rơi xuống đáy bảng xếp hạng V-League 2022 sau vòng 20 và nguy cơ xuống hạng đang hiện hữu. Những ngôi sao như Lee Nguyễn chưa giúp ích nhiều cho đội bóng so với niềm tin đặt vào họ.

Lee Nguyễn trở lại CLB TP.HCM sau hơn nửa năm tuyên bố giải nghệ và đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đã tốn kém rất nhiều để thuyết phục tiền vệ 36 tuổi đổi ý.

Lee Nguyễn sa sút dài hạn cùng CLB TP.HCM - Ảnh 1.

Lee Nguyễn cùng CLB TP.HCM đã toàn thua TPHCM 2 mùa gần nhất trên sân Thống Nhất với 9 bàn không gỡ

Cầu thủ Việt kiều từng khiến CLB TP.HCM chi khoảng 500 nghìn USD để thi đấu V-League 2021 có thể cũng tiếp tục đòi hỏi khoản tiền không nhỏ để trở lại Việt Nam năm nay. Dù vậy, so với những gì làm được năm ngoái, Lee Nguyễn của hiện tại chỉ là cái bóng của chính mình.

Lee Nguyễn đã chơi 8 trận ở V-League 2022, chỉ kém mùa trước 1 trận. Tuy nhiên, tiền vệ dẫn dắt lối chơi của CLB TP.HCM chưa một lần lập công. So với năm ngoái, Lee Nguyễn có 5 bàn sau 9 trận đấu và phong độ của cầu thủ sinh năm 1986 ấn tượng hơn nhiều.

Mùa giải này, Lee Nguyễn đã mất đi cảm giác bóng do nghỉ thi đấu đỉnh cao. So với nhiều đồng đội, cầu thủ 36 tuổi ngoài đối diện với gánh nặng tuổi tác còn phải tập bù để lấy lại thể lực nhanh nhất.

CLB TP.HCM không phải là nơi có thể chờ đợi Lee Nguyễn, ngược lại, đội bóng này cần Lee vì họ ở trong khủng hoảng và nguy cơ xuống hạng cận kề.

Tiền vệ hào hoa Lee Nguyễn tới lúc này chỉ được nhớ đến ở pha kiến tạo cho Samson ghi bàn để đánh bại Sài Gòn FC 2-1 hồi cuối lượt đi. Đến trận thua thảm Hà Nội FC hôm 19/10, Lee Nguyễn cùng các đồng đội thất vọng tràn trề với thất bại nặng nề nhất lịch sử CLB.

Khi cập bến CLB TP.HCM năm nay, Lee Nguyễn đã giúp đội nhà có 7 điểm trong tổng số 17 điểm hiện tại, ứng với 8 trận ra sân, con số này không tồi. Tuy nhiên, CLB TP.HCM cần nhiều hơn thế ở tiền vệ 36 tuổi vì tập thể này bây giờ, họ cần những thời khắc xuất thần của các ngôi sao.

Điều trùng hợp với Lee Nguyễn là khi đối đầu với Hà Nội FC, tiền vệ này đều chứng kiến những cảnh tượng đau lòng.

Năm ngoái, ngoài thất bại 0-3 trước chính đội bóng Thủ đô trên sân nhà Thống Nhất, Lee Nguyễn còn bị ám ảnh với chấn thương rợn người mà Hoàng Thịnh gây ra cho Hùng Dũng.

Năm nay, Lee Nguyễn cùng đồng đội phải sốc như HLV Vũ Tiến Thành khi đội nhà thua như set tennis trước Hà Nội FC.

CLB TP.HCM với chỉ 15 bàn thắng sau 19 trận đã đấu đang là CLB có hàng công kém cỏi nhất. Họ cũng là đội để thủng lưới nhiều thứ 3 đến hiện tại với 29 bàn thua, ít hơn Sài Gòn FC (33 bàn) và B.Bình Dương (31 bàn).

Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành trượt dài xuống đáy bảng với kết quả tồi tệ ở vòng 20 và nếu không tỉnh táo, Lee Nguyễn cùng đồng đội sẽ dắt díu nhau xuống chơi hạng Nhất năm tới.

CLB TP.HCM hiện tại cũng đã chơi nhiều hơn đội áp chót Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 trận. Đội hạng 11 Nam Định cũng chỉ mới đá 18 trận và cũng đang nhiều hơn TP.HCM 2 điểm.

Ở vòng đấu thứ 21, CLB TP.HCM sẽ gặp SLNA và đó là thách thức không hề nhỏ cho đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành.

Người ngoài cuộc đồn đoán SLNA có nhiều lý do để căng mình chiến đấu để tránh tai tiếng với CĐV sau chuỗi trận thất thường vừa qua, đặc biệt là thất bại trước Sài Gòn FC ngay sau khi đánh bại HAGL.

SLNA cũng sẽ đá vì đội bóng cùng miền Trung là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB đang đua trụ hạng với TP.HCM. Nhiệm vụ cho Lee Nguyễn và các đồng đội thực tế không hề nhẹ, đặc biệt với hàng công nghèo nàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại