AFC: HLV Park Hang Seo đóng vai trò lớn với bóng đá Việt Nam

Mai Phương |

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có bài viết nhắc lại những thành công của HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Trang chủ của AFC đăng tải bài viết với tiêu đề: "Ông Park sẽ rời khỏi vị trí HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam".

Bài viết đưa thông tin về việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang Seo thống nhất không gia hạn hợp đồng sau AFF Cup 2022. Hợp đồng giữa đôi bên sẽ đáo hạn vào ngày 31/3/2023. Ông Park quyết định chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó.

Bài viết của AFC đề cao quãng thời gian của ông Park tại Việt Nam: “Dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang Seo, Đội tuyển Việt Nam đã có những tiến bộ vượt trội. Nhà cầm quân 65 tuổi này đóng vai trò lớn trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam, bắt đầu từ vòng chung kết U23 châu Á 2018 cùng U23 Việt Nam. HLV Park Hang Seo cùng các học trò của mình giành ngôi Á quân".

AFC: HLV Park Hang Seo đóng vai trò lớn với bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

AFC đánh giá cao vai trò của HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam.

Trước khi nhà cầm quân người Hàn Quốc đến Việt Nam cuối năm 2017, bóng đá Việt Nam đang có dấu hiệu đi xuống dù sở hữu dàn cầu thủ tài năng. Đội tuyển Việt Nam dừng bước tại vòng bán kết AFF Cup 2016, U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29. Nhưng sự xuất hiện của HLV Park thay đổi tất cả.

AFC nhắc về những thành tích của của bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua: "Nhiều ngôi sao trong đội hình U23 Việt Nam năm 2018 đã trở thành cầu thủ chủ chốt của Đội tuyển Việt Nam. Họ đem về danh hiệu vô địch Đông Nam Á lần thứ 2 tại AFF Cup 2018, trước khi giành quyền vào chơi tại tứ kết AFC Asian Cup 2019 tại UAE. U23 Việt Nam còn giành huy chương vàng liên tiếp ở 2 năm 2019 và 2021. Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vào đến vòng loại cuối khu vực châu Á FIFA World Cup khi vượt qua các đội bóng hàng đầu tại châu lục”.

Về phần mình, HLV Park Hang Seo bày tỏ: "Tôi sẽ luôn ghi nhớ kỷ niệm trong chuyến hành trình 5 năm cùng bóng đá Việt Nam. Với vai trò HLV của Đội tuyển quốc gia và đội U23 Nam Việt Nam, tôi luôn tập trung vào từng giải đấu. Dẫu cho kết quả có ra sao, tôi vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình nhờ vào sự hỗ trợ, ủng hộ liên tục từ các cầu thủ, lãnh đạo và cán bộ nhân viên VFF cũng như người dân Việt Nam".

Sau khi kết thúc hành trình cùng đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân này sẽ trở lại quê nhà nghỉ ngơi trong thời gian dài. Báo chí Hàn Quốc tiết lộ ông Park đã quá mỏi mệt và sẽ ở bên gia đình và người thân trước khi nghĩ đến một công việc mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại