Sadio Mane nhận danh hiệu ý nghĩa ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2022

PV |

Sadio Mane trở thành người đầu tiên nhận giải thưởng Socrates, danh hiệu nhằm tôn vinh những đóng góp xã hội ý nghĩa của ban tổ chức giải Quả bóng vàng.

Giải thưởng Socrates là hạng mục mới lần đầu xuất hiện tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2022. Danh hiệu này được đặt theo tên của cố danh thủ Brazil Socrates, người đã có những hoạt động xã hội ý nghĩa.

Ban tổ chức giải Quả bóng vàng cho biết: “Giải thưởng Socrates nhằm tôn vinh những sáng kiến và đóng góp xã hội tốt nhất của các nhà vô địch”.

Tiền đạo Sadio Mane đã trở thành người đầu tiên được trao giải thưởng Socrates, vì những đóng góp của anh để thế giới tốt đẹp hơn.

Sadio Mane nhận danh hiệu ý nghĩa ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2022 - Ảnh 1.

Sadio Mane nhận giải thưởng Socrates. (Ảnh: Getty)

Ngôi sao người Senegal nổi tiếng với tấm lòng nhân ái, khi đã xây nhiều trường học, bệnh viện và thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện ở quê nhà.

Chia sẻ trên bục nhận giải, Sadio Mane cho biết mình sẽ nỗ lực để làm tốt hơn những công việc bên ngoài sân cỏ: "Tôi rất vui khi được góp mặt ở đây. Đôi lúc tôi cũng hơi ngại, nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi làm những gì có thể để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn với những người xung quanh”.

Bên cạnh giải thưởng Socrates, Sadio Mane cũng về nhì trong cuộc bình chọn danh hiệu Quả bóng vàng 2022 dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên cầu thủ 30 tuổi lọt vào top 3 của giải Quả bóng vàng.

Mùa trước, Sadio Mane đã ghi 23 bàn và vô địch FA Cup trong màu áo Liverpool. Tiền đạo này cũng giúp ĐT Senegal đăng quang tại AFCON. Ở mùa giải này, Sadio Mane chuyển sang khoác áo Bayern Munich và đã ghi 9 bàn sau 16 lần ra sân./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại