Ngày này năm xưa: Cầu thủ gốc Việt tỏa sáng ở Ngoại hạng Anh

Trần Tiến/VOV.VN |

Ngày này 9 năm trước, cầu thủ có bà nội là người Việt Nam, Yohan Cabaye có pha ghi bàn đẹp mắt tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Newcastle.

Ngày 30/9/2013, Newcastle có chuyến làm khách đến sân của Everton tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2013/2014. Đội bóng miền Đông Bắc nước Anh khởi đầu không tốt khi để Everton dẫn 3-0 ngay sau khi kết thúc hiệp 1.

Sang hiệp 2, HLV Alan Pardew tung Yohan Cabaye vào sân và chỉ cần 5 phút để tiền vệ này chứng tỏ giá trị của mình. Nhận bóng từ đồng đội Gouffran, Cabaye tung ra cú đá đẹp mắt đưa bóng đi găm thẳng vào góc cao khung thành, đánh bại thủ môn Tim Howard.

Ngày này năm xưa: Cầu thủ gốc Việt tỏa sáng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Ảnh: Getty.

Bàn thắng của Cabaye đã vực dậy tinh thần các cầu thủ Newcastle khi họ có thêm được 1 bàn thắng nữa của Remy nhưng chừng đó là không đủ để giúp CLB này có đươc 1 điểm.

Cabaye sinh ra và lớn lên ở Pháp nhưng anh có bà nội là người Việt Nam. Cầu thủ này từng được gọi lên ĐT Pháp tham dự 2 kỳ EURO và 1 kỳ World Cup. Trước khi giải nghệ năm 2020, Cabaye có được 3 danh hiệu vô địch Ligue 1 và 1 lần giành ngôi á quân FA Cup cùng Crystal Palace.

Năm 2019, Cabaye đã từng đến Dubai cổ vũ ĐT Việt Nam thi đấu ở Asian Cup, giải đấu thầy trò HLV Park Hang Seo đã thi đấu rất tốt và vào đến tứ kết./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại