BLV Indonesia chỉ ra lý do quan trọng khiến U20 Việt Nam để thua đầy kịch tính

Tiểu Lâm Mộc |

BLV kiêm chuyên gia bóng đá người Indonesia cho rằng lý do quan trọng khiến U20 vừa để thua là do các cầu thủ không thể duy trì được thế trận phòng ngự chắc chắn trong suốt trận đấu.

Liên quan tới trận đấu giữa U20 Việt Nam gặp U20 Indonesia ở lượt cuối bảng F vòng loại giải U20 châu Á 2023, truyền thông xứ Vạn đảo vừa đăng tải một số phát biểu từ BLV kiêm chuyên gia bóng đá Binder Singh phân tích lý do quan trọng khiến thầy trò HLV Đinh Thế Nam để thua chung cuộc 2-3.

Theo BLV Binder Singh, diễn biến trận đấu giữa U20 Việt Nam gặp Indonesia rất quyết liệt trong suốt 90 phút. Cả hai đội đều thể hiện sự chắc chắn ở hàng phòng ngự trong suốt hiệp 1 nên đã không có bàn thắng nào được ghi trong khoảng thời gian này.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, hàng phòng ngự của hai đội đều không còn duy trì được phong độ giống như hiệp đầu, đặc biệt là phía U20 Việt Nam. Đây là lý do khiến hiệp hai liên tục xuất hiện bàn thắng và U20 Việt Nam là đội để thủng lưới nhiều hơn.

"Quả thực U20 Indonesia rất khó để phá vỡ hàng phòng ngự của U20 Việt Nam trong hiệp một, vì đây là thời điểm mà U20 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự. Một chiến thuật như vậy chắc chắn đã gây ra khó khăn cho các cầu thủ của chúng tôi. Không dễ dàng trước một đội bóng chủ trương thi đấu phòng ngự. Tuy nhiên, trong hiệp hai các cầu thủ U20 Việt Nam không còn duy trì được thế trận phòng ngự như hiệp đầu tiên".

BLV Indonesia chỉ ra lý do quan trọng khiến U20 Việt Nam để thua đầy kịch tính - Ảnh 1.

U20 Việt Nam trong trận gặp U20 Indonesia (ảnh: VFF).

Ngoài việc nói về U20 Việt Nam thì ông Binder Singh cũng dành lời khen cho đội nhà. Ông cho rằng các học trò của HLV Shin Tae-yong không chỉ trưởng thành về kỹ năng chơi bóng mà yếu tố tâm lý cũng được cải thiện rõ rệt.

"Nếu thi đấu các các đội như Việt Nam hay Thái Lan, vấn đề thường nằm ở tâm lý các cầu thủ của chúng tôi. Khi vấn đề này được khắc phục thì đội bóng của chúng tôi có thể giành được chiến thắng. Đội U20 Việt Nam cũng cần phải thừa nhận sự trưởng thành của các cầu thủ Indonesia".

Trong khi đó, tờ Indosport lại vừa phân tích về những đối thủ tiềm tàng của U20 Indonesia ở VCK giải U20 châu Á diễn ra tại Uzbekistan vào năm sau. Bài viết này cho rằng ở giải châu Á sắp tới, các đội Indonesia, Jordan, Trung Quốc hay Việt Nam dự kiến sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3, tuy nhiên Indonesia có thể chuyển lên nhóm hạt giống số 2 nếu Thái Lan không vượt qua được vòng loại.

Nhóm hạt giống số 4 dự kiến sẽ gồm Iran, Oman, Syria, Kyrgyzstan nhưng giống như Indonesia thì các đội này có thể chuyển sang nhóm hạt giống số 3, tùy thuộc vào kết quả của các trận đấu bảng H tại vòng loại.

Indosport cho rằng nếu Indonesia chuyển qua nhóm hạt giống số 2 thì đội bóng này hoàn toàn có thể gặp lại U20 Việt Nam từ vòng bảng song khả năng này hiện vẫn còn phụ thuộc vào kết quả của các trận đấu bảng H tại vòng loại, khởi tranh trong tháng 10 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại