"HAGL chuyền qua chuyền lại với nhau thì hay, nhưng họ không có cách kết liễu đối thủ"

Linh Đan |

HLV Kiatisuk vừa tiết lộ Văn Toàn thời gian qua “có chút căng thẳng” vì các vấn đề liên quan đến hợp đồng. Và theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, chuyện này cần sớm được giải quyết.

VẤN ĐỀ CỦA HAGL

"Tôi nghĩ đó là chuyện nội bộ của HAGL. Để cầu thủ thực sự toàn tâm toàn ý tập trung vào thi đấu, HAGL phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Người làm được việc đó chắc là bầu Đức thôi. Và ông ấy cũng đã có phát biểu rồi", chuyên gia Đoàn Minh Xương trao đổi với chúng tôi khi được hỏi về hợp đồng của dàn sao HAGL trong thời gian qua.

Ông tiếp tục: "Mà nói như HLV Kiatisuk, cầu thủ HAGL phải thể hiện sự chuyên nghiệp. Anh có thể kết thúc hợp đồng vào cuối năm nay, đi đến nơi này nơi kia, nhưng trước mắt cứ chơi đến hết mùa giải đã.

Hai bên đều phải thể hiện tính chuyên nghiệp của mình. Lãnh đạo CLB cũng phải giải tỏa cho cầu thủ biết rằng quan điểm của mình như thế nào. Còn cầu thủ cũng phải thể hiện được sự chuyên nghiệp".

HAGL chuyền qua chuyền lại với nhau thì hay, nhưng họ không có cách kết liễu đối thủ - Ảnh 1.

HAGL vươn lên dẫn trước nhưng không thắng được Bình Dương. (Ảnh: Thủ Khúc)

Giữa lúc nhận được sự quan tâm lớn của dư luận về vấn đề hợp đồng, ra đi hay ở lại HAGL, Văn Toàn và đồng đội đã không có được kết quả tốt khi làm khách tại Bình Dương. Dù cầm bóng nhiều hơn và có bàn mở tỉ số nhưng HAGL đã không thể bảo toàn được lợi thế, chấp nhận ra về với trận hòa 1-1.

Đánh giá về vấn đề đang tồn tại ở HAGL, chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra nhận xét:

"Những đội bóng như HAGL, SLNA mùa này đều có một giai đoạn thi đấu tốt. Nhưng nhìn chung mà nói, hai đội đều không có sự ổn định về mặt chuyên môn.

HAGL dù sở hữu dàn cầu thủ sao số của bóng đá Việt Nam, đã chơi với nhau nhiều năm, nhưng lối chơi của họ bây giờ các đội khác biết hết cả rồi. Thậm chí hôm qua HLV Kiatisuk phải có sự đổi mới, chuyển qua sơ đồ 4-3-3 để tìm ra cái mới trong cách chơi của HAGL.

Tuy nhiên rõ ràng cách đá của HAGL bây giờ không còn xa lạ nữa. Đối thủ của họ luôn cố gắng lấp đầy khu vực giữa sân, tranh chấp quyết liệt và làm hết sức để có thể phá vỡ lối chơi của HAGL.

Đội bóng của Kiatisuk chơi kiểu kiểm soát bóng, chuyền qua chuyền lại với nhau thì hay, nhưng để tìm cách tạo được một đường chuyền kết liễu đối thủ thì không có. Bàn thắng hôm qua của Văn Toàn đến từ một pha đá phạt rồi xảy ra lộn xộn trước khung thành thôi, còn rõ ràng nó không đến từ việc kiểm soát lối chơi".

HAGL chuyền qua chuyền lại với nhau thì hay, nhưng họ không có cách kết liễu đối thủ - Ảnh 2.

Văn Toàn ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài cho rằng thủ môn Bình Dương chưa phạm lỗi. (Ảnh: Thủ Khúc)

SỰ CHỮNG LẠI CỦA HÀ NỘI FC

Cũng giống HAGL, Hà Nội FC chỉ giành được 1 điểm ở vòng 15. Cơn mưa nặng hạt tại sân Thống Nhất khiến đội đầu bảng gặp phải vô vàn khó khăn. Phải tới phút bù giờ cuối cùng, Văn Quyết mới có thể giành lại 1 điểm cho đội bóng của mình.

"Tôi nghĩ Hà Nội FC đang cố gắng tìm kiếm công thức để thi đấu hiệu quả. Ở lượt đi khi chưa bổ sung tiền đạo Lucao, đội bóng này chơi với sơ đồ 4-3-3 và có 7 trận thắng liên tiếp. Đến lượt về, họ cố gắng thay đổi, tìm kiếm thêm những công thức mới, tạo đột biến trong lối chơi. Còn lối chơi cũ thì đối thủ nghiên cứu và đang dần tìm cách bắt bài", chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét.

HAGL chuyền qua chuyền lại với nhau thì hay, nhưng họ không có cách kết liễu đối thủ - Ảnh 3.

Văn Quyết và đồng đội phải rất vất vả mới có được trận hòa 1-1 trước đội cuối bảng Sài Gòn FC. (Ảnh: Minh Anh)

Cựu HLV U20 Việt Nam nói tiếp: "Tôi nghĩ Hà Nội FC cần phải nhanh chóng xác định được công thức chơi. Qua 3 trận vừa rồi, họ đều thi đấu không thành công một phần do các tuyến tiền vệ như Đậu Văn Toàn, Hùng Dũng… chưa phát huy hết được khả năng của mình.

Tiếp nữa là vấn đề tâm lý. Hà Nội FC phải ổn định được điều này. Họ biết rằng các đối thủ khi gặp Hà Nội FC đều nỗ lực 200% sức lực. Họ là đội bóng nhỉnh hơn nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi kiên cường và sự nỗ lực từ đối thủ. Nếu ổn định được, Hà Nội FC vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch".

HAGL chuyền qua chuyền lại với nhau thì hay, nhưng họ không có cách kết liễu đối thủ - Ảnh 4.

Cơn mưa nặng hạt khiến Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Minh Anh)

Trong khi Hà Nội FC hụt hơi, một đội bóng khác từng nằm ở tốp đầu là SLNA cũng cho thấy phong độ thất thường. Và theo quan điểm của chuyên gia Đoàn Minh Xương, Quế Ngọc Hải và đồng đội đang dần bộc lộ những điểm yếu của mình. Ông phân tích:

"SLNA năm nay có nhiều tiến bộ nhưng để đua vô địch thì chưa đủ sức. Đội bóng này tôi nghĩ vào top 5 là phù hợp, chứ top 3 cũng khó vì Hải Phòng và Bình Định đều đang chơi ổn định, và còn cả Viettel nữa.

Nói chung, SLNA có sự tươi mới về lối chơi, với nòng cốt gồm nhiều cầu thủ Nghệ An. Nhưng họ cần thêm thời gian để có thể đua vô địch. Họ không có độ dày về lực lượng để đá đường dài.

Đội hình SLNA chỉ cần có một vị trí chơi xộc xệch thì cả hệ thống xộc xệch theo. Nòng cốt của SLNA đã bị bào mòn qua quá trình thi đấu nên không có được sự ổn định. Đội bóng này sẽ còn cần thêm nhiều sự tích lũy nữa".

HAGL chuyền qua chuyền lại với nhau thì hay, nhưng họ không có cách kết liễu đối thủ - Ảnh 5.

Quế Ngọc Hải ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho SLNA nhưng sau đó ít phút anh phải nhận thẻ đỏ. (Ảnh: Kỳ Anh)

CHỜ ĐỢI CÚ BỨT TỐC TỪ CLB BÌNH ĐỊNH

Chiều nay (14/9) sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm của vòng 16 giữa CLB Bình Định và CLB Hải Phòng. Hai đội bóng hiện cùng có 26 điểm và xếp ngay sau Hà Nội FC với 5 điểm ít hơn. Việc đội bóng Thủ đô tiếp tục xảy chân khiến cơ hội mở ra với nhóm bám đuổi. Và theo dự đoạn của chuyên gia Đoàn Minh Xương, CLB Bình Định sẽ là đội nắm lợi thế.

"Tôi nghĩ đây là sẽ một trận đấu có nhiều bàn thằng và nghiêng về chiến thắng cho Bình Định. Tỉ số có thể sẽ là 2-1 hoặc 3-2.

CLB Bình Định bắt đầu cho thấy sự nguy hiểm khi họ vào phom. Thời gian trước họ có một vài trận đấu hơi bất ổn, nhưng với một loạt trận thắng vừa rồi, CLB Bình Định đang có phong độ, tâm lý thi đấu rất hưng phấn. Kết hợp với yếu tố sân nhà nữa thì họ sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng hơi tiếc cho họ khi sau trận đấu này V.League tạm dừng 2 tuần cho FIFA Days. Đội bóng nào không biết điều chỉnh cho quãng dừng này thì sẽ gặp nguy."

"Nhìn chung, V.League đã bước vào giai đoạn quyết liệt. Đội dẫn đầu cố gắng bứt lên, còn các đội phía sau thì nỗ lực bám đuổi. Mọi thứ khiến giải đấu trở nên hấp dẫn. Có thể chất lượng chuyên môn chưa được cao vì thời tiết, phong độ, nhưng các trận đấu cơ bản đều hấp dẫn và có sự quyết liệt từ đầu đến cuối", chuyên gia từng có nhiều năm cầm quân ở V.League nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại