ĐT Indonesia được chủ tịch liên đoàn giao nhiệm vụ khó tại AFF Cup 2022

Đặng Lai |

ĐT Indonesia vừa nhận thông điệp từ chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Iriawan. Vị sếp này tuyên bố đội nhà phải trả món nợ đã vay trước Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2020. Đây là mục tiêu rất khó khi Indonesia đã không thắng được Thái Lan kể từ 2016 tới nay.

Indonesia đã về nhì tại AFF Cup 2020 sau khi để thua ĐT Thái Lan trong trận chung kết với tổng 2-6. Kết quả này giúp Thái Lan lần thứ 6 vô địch trong khi Indonesia giữ kỷ lục là đội vào chung kết nhiều nhất (6) nhưng không lên ngôi lần nào.

Trong cơn khát vinh quang, bóng đá Indonesia đặt kỳ vọng rất cao tại giải đấu năm nay, khi họ tự tin với Shin Tae-yong , một trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Indonesia khi giúp đội nhà lần đầu tiên sau 18 năm giành vé dự VCK Asian Cup.

Bên cạnh đó là một lực lượng cầu thủ tài năng, với hàng loạt cái tên đang thi đấu tại châu Âu như Egy, Witan, Baggott và dàn sao nhập tịch từ châu Âu. Tất cả giúp bóng đá xứ vạn đảo háo hức hơn bao giờ hết.

ĐT Indonesia được chủ tịch liên đoàn giao nhiệm vụ khó tại AFF Cup 2022 - Ảnh 1.

Ông Iriawan, chủ tịch LĐBĐ Indonesia

Điều này đã được thể hiện qua thông điệp gửi gắm từ Moshamad Iriawan, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia. Ông cho biết: "Tôi hy vọng huấn luyện viên của chúng tôi, Shin Tae-yong, sẽ có cách để triệu tập những quân bài tốt nhất cho AFF Cup 2022 và sau đó là vô địch châu Á 2023. Và tôi hy vọng sẽ thấy đội tuyển Indonesia phục thù Thái Lan vì chúng tôi đã thua họ năm ngoái".

Nhưng Iriawan cũng không quên cảnh báo ĐT Indonesia, bởi ông cho rằng không nên quá chú tâm vào Thái Lan mà quên đi các đối thủ khác: "Nhưng cuối cùng, bạn không thể đánh giá thấp các đội khác vì nền bóng đá nào cũng đã vươn lên rất nhiều. Khoảng cách về chất lượng các đội giờ không còn chênh lệch nhiều như trước".

Indonesia sẽ cùng bảng với Thái Lan, Philippines, Campuchia và Brunei/Timor Leste ở AFF Cup và họ có lịch thi đấu thuận lợi với trận gặp Thái Lan vào ngày 29/12 diễn ra trên sân nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại