HLV Pau FC thừa nhận sẽ thay đổi hàng công, gạt bỏ ‘chân gỗ’ Mayron George

Đặng Lai |

Sau khởi đầu không thành công với thảm bại 0-4 trước Guingamp, Pau FC đã dần dần gượng dậy với hai trận hòa ở Ligue 2 và họ đang khá hưng phấn cho cuộc tiếp đón Sochaux lúc 00h00 đêm nay. Ở cuộc họp báo trước trận, HLV Didier Tholot đã chia sẻ rằng ông đặt niềm tin vào tân binh Yattara, đồng nghĩa ở sơ đồ 1 trung phong thì ‘chân gỗ’ Mayron George sẽ mất chỗ.

Đầu tiên, HLV Didier Tholot thừa nhận rằng tinh thần toàn đội đang lên sau những kết quả khả quan hơn trong 2 vòng gần đây: “Kết quả trước Le Havre (1-1) và Dijon (0-0) không phải là tốt về mặt điểm số, nhưng đó rất hữu ích về mặt tinh thần. Đó là lời khẳng định cho những gì chúng tôi muốn làm.

Những đội như Dijon, Sochaux, Le Havre , ít nhiều đã tuyên bố muốn chiếm vị trí đầu bảng. Chúng tôi thì không như họ. Chúng tôi đang trải qua lịch thi đấu khó khăn ở chặng khởi đầu, khi các đối thủ đều có tham vọng vô địch. Vậy nên những gì chúng tôi đã thể hiện là rất đáng ghi nhận”.

Tinh thần đang lên chính là điểm tựa để HLV Tholot tin rằng Pau FC sẽ giành được một kết quả tốt ở trận gặp Sochaux vào đêm nay. Nhưng ông rất cảnh giác đối thủ Sochaux. Bởi nhà cầm quân này cho rằng ngay cả khi chưa ghi nổi bàn nào từ đầu mùa thì Sochaux vẫn là một CLB đáng gờm.

Ông nhấn mạnh: “Ngay cả khi chưa ghi bàn, họ có những cá nhân xuất sắc như Mauricio, Weissbeck, Sissoko, Kalulu. Chúng tôi sẽ phải ưu tiên sự chắc chắn nhưng nếu có cơ hội để tấn công, các cầu thủ phải tự tin hướng về phía trước. Vì như thế, sẽ có cơ hội đến”.

HLV Pau FC thừa nhận sẽ thay đổi hàng công, gạt bỏ ‘chân gỗ’ Mayron George - Ảnh 1.

Mayron George là vị trí yếu nhất của Pau sau 3 trận đầu

Trước trận đấu này, vị HLV của Pau FC đặc biệt nhấn mạnh đến một vài cá nhân. Đây là những người mà có lẽ ông sẽ đặt nhiều kỳ vọng. Đầu tiên là Alexandre Olliero, thủ thành đang chơi rất hay với 12 pha cứu thua, nhiều nhất giải đấu.

“Tôi rất vui vì Alexandre đã có một trận đấu tuyệt vời. Anh ấy phải tiếp tục, anh ấy không được phép buông lỏng. Khi đã đưa tinh thần lên đến mức cao như thế này thì anh ấy phải duy trì, không được phép xuống dốc".

Và quan trọng nhất có lẽ là vị trí của tân binh Yattara. Tiền đạo này vừa được chiêu mộ để giải quyết vấn đề nhức nhối ở vị trí trung phong của Mayron George, người chơi tệ nhất bên phía Pau từ đầu mùa.

HLV Tholot cũng khẳng định rằng ông sẽ trao cơ hội cho Yattara, bất kể anh vừa gặp một chấn thương: "Yattara sẽ có mặt trong đội hình thi đấu. Anh ấy bị đau nhẹ nhưng vẫn tập luyện và chúng tôi không mấy lo lắng.

Tôi đang sở hữu một đội hình giàu tính cạnh tranh. Các cầu thủ sẽ phải chiến đấu để tìm cơ hội đá chính, hoặc để có mặt trong đội hình. Các lựa chọn với tôi giờ khó hơn một chút nhưng điều tích cực là tôi cảm nhận được sự tươi mới và năng nổ (đến từ các tân binh trong đội)".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại