Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Nam Định ở trận cầu '6 điểm'

HOÀNG TÙNG |

Tối 19-8, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp bằng chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Nam Định, đối thủ cũng đang chạy đua suất trụ hạng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Nam Định ở trận cầu 6 điểm - Ảnh 1.

Trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Nam Định khởi đầu muộn 15 phút do cơn mưa rất to trước giờ bóng lăn, gây ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn - Ảnh: Chụp màn hình

Khuôn khổ vòng 13 V-League 2022, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Nam Định trên sân nhà. Đây là trận cầu mang tính chất "6 điểm" khi cả hai đội đều đang trong nhóm 4 đội cuối bảng và chỉ hơn kém nhau một điểm.

Khi bóng lăn, cả hai đội đều chọn lối chơi tấn công với liên tiếp những pha lên bóng tốc độ. Hà Tĩnh là đội có nhiều cơ hội rõ nét hơn và ở phút thứ 10, họ đã có bàn mở tỉ số.

Trong tình huống phạt góc bên góc phải theo hướng tấn công của Hà Tĩnh, Paollo Oliveira đưa bóng đi cuộn về phía cột gần. Trung vệ đội trưởng Janclesio thoát được sự kèm cặp của hàng thủ Nam Định, lao vào đánh đầu dũng mãnh. 1-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sau bàn thua, Nam Định dồn lên tấn công với sự lĩnh xướng chủ yếu từ cánh trái của Mai Xuân Quyết. Đội bóng thành Nam kiểm soát được bóng và lấn lướt thế trận, tuy nhiên các chân sút không tạo được nhiều cơ hội rõ nét cũng như chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Tình huống tốt nhất ở phút 24, Viết Tú đá phạt ở khoảng cách 40m chếch cánh trái, treo bóng bổng vào vòng 16m50. Ngoại binh Alisson bật rất cao đánh đầu hiểm hóc về phía khung thành, nhưng bóng đập trúng... vũng nước làm giảm độ căng và nẩy, Mai Xuân Quyết ập vào đá bồi nhưng vẫn chậm hơn một nhịp khi thủ môn Dương Quang Tuấn đã kịp phá bóng, cứu thua cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sự giằng co giữa hai bên được minh chứng khi trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã phải rút ra 4 thẻ vàng (3 cho Hà Tĩnh) trong hiệp 1.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Nam Định ở trận cầu 6 điểm - Ảnh 2.

Thống kê của hai đội sau trận đấu - Nguồn: ON SPORT

Bước sang hiệp 2, Nam Định tiếp tục kiểm soát bóng tốt, nhưng Hà Tĩnh mới là đội có nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn.

Trước phút 70, Nam Định chỉ có một tình huống sút xa nguy hiểm của trung vệ Phạm Mạnh Hùng, trong khi Hà Tĩnh thực hiện được 3 tình huống dứt điểm trúng khung thành và sau đó đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 71.

Phạm Văn Long đột phá từ biên phải vào trung lộ, vượt qua vòng vây 4 cầu thủ Nam Định, rồi thực hiện cú sút căng bằng chân trái ở vạch 16m50, bóng đi căng tung nóc lưới đội khách.

Những phút còn lại của trận đấu, đội chủ nhà thi đấu tập trung và không có một sơ hở nào trong phòng ngự để Nam Định có thể tìm kiếm bàn gỡ.

Chung cuộc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng 2-0 trước Nam Định.

Với kết quả này, CLB Nam Định vẫn chưa thắng trận nào trên sân khách sau 13 vòng đấu V-League 2022. Trong khi đó Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chấm dứt mạch 3 trận thua liên tiếp. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Hà Tĩnh vẫn xếp thứ 10 với 14 điểm, xếp ngay sau là Nam Định với 10 điểm.

Vào lúc 19h15 tối mai 20-8, một trận cầu tính chất "6 điểm" nữa sẽ diễn ra, giữa 2 đội xếp chót bảng xếp hạng là Sài Gòn và TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại