Indonesia xác nhận đăng cai Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam lo âu

Đặng Lai |

LĐBĐ Indonesia xác nhận họ sẽ nộp đơn xin đăng cai Asian Cup 2023. Như vậy, nếu như quốc gia này được chọn, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận tin dữ khi bị đánh tụt nhóm tại lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023.

Nhiều tháng qua, khi AFC đề nghị tất cả 24 quốc gia dự Asian Cup 2023 nộp đơn đăng cai thay Trung Quốc , Indonesia luôn trong tư thế sẵn sàng. Vấn đề khó khăn nhất ngăn cản họ là việc Asian Cup 2023 diễn ra quá sát với U23 World Cup 2023, sự kiện mà họ cũng là chủ nhà.

Vì thế, Indonesia lo ngại rằng họ sẽ bị quá tải nếu như nhận cùng lúc hai sự kiện lớn gần như trong cùng một khoảng thời gian. Tuy nhiên, Bola cho hay, sau khi phối hợp với chính phủ, LĐBĐ Indonesia (PSSI) cuối cùng đã quyết định xin đăng cai tổ chức.

Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan cho biết cơ quan của ông sẽ ngay lập tức hoàn thiện các hồ sơ và tài liệu theo yêu cầu để trình lên AFC. "PSSI xin cảm ơn chính phủ rất nhiều vì đã hỗ trợ kế hoạch này", ông Iriawan nói. "Chúng tôi sẽ chuẩn bị tất cả theo yêu cầu của AFC và chúng tôi sẽ gửi ngay khi có thể".

Để đăng cai Asian Cup 2023, Indonesia sẽ cạnh tranh với 4 quốc gia đã nộp đơn trước là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Qatar. Với những lợi thế từ cơ sở hạ tầng, kinh nghiệm đăng cai đến thương hiệu quốc gia… các nước này chắc chắn được đánh giá cao hơn Indonesia rất nhiều.

Indonesia xác nhận đăng cai Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam lo âu - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam sẽ rớt xuống nhóm 3 nếu như Indonesia làm chủ nhà của Asian Cup

Chính báo giới xứ vạn đảo cũng thừa nhận. Bola viết: "Nhật Bản và Hàn Quốc từng đồng đăng cai World Cup 2002 nên chắc chắn có cơ sở hạ tầng, sân bãi tốt. Tương tự là Australia. Hơn nữa, Qatar sẽ làm chủ nhà của World Cup 2022, và họ chắc chắn có hàng loạt sân bóng đẳng cấp quốc tế để tổ chức Asian Cup 2023 bất cứ khi nào cần".

AFC đã lùi ngày chốt ứng viên đăng cai từ 30/6 ban đầu xuống ngày 15/7. Như vậy, Indonesia có đủ thời gian để hoàn thiện mọi thứ theo yêu cầu của AFC.

Nếu quốc gia này giành quyền đăng cai (dù khả năng là nhỏ), ĐT Việt Nam sẽ gặp khó. Khi đó, Indonesia sẽ mặc nhiên được đẩy lên nhóm hạt giống trong lễ bốc thăm. Và các đội tuyển khác sẽ phải thế chỗ họ.

ĐT Việt Nam hiện đứng ở nhóm 2 (12 đội vào vòng loại cuối World Cup 2022 mặc định được xếp trong 2 nhóm đầu, trừ Lebanon bị đẩy xuống nhóm 3 nhường chỗ cho Qatar do đứng thấp nhất về vị trí trên BXH FIFA).

Nếu Indonesia lên nhóm 1, sẽ có thêm một cái tên nữa bị rớt nhóm, chính là ĐT Việt Nam, đội chỉ trên Lebanon. Như vậy, Việt Nam sẽ mất đi lợi thế ở lễ bốc thăm vì chúng ta sẽ phải gặp các đối thủ mạnh ở nhóm 2 như UAE, Iraq hay Oman, bên cạnh đó còn là ĐT Trung Quốc và Syria.

Rõ ràng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không vui vẻ gì nếu như Indonesia làm chủ nhà của Asian Cup 2023, dù khả năng này là không cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại