Kỳ tích của bóng đá Đông Nam Á sau 16 năm

Huyền Mai |

Lần đầu tiên sau 16 năm, bóng đá Đông Nam Á mới có 4 đại diện góp mặt tại một vòng chung kết Asian Cup.

Đông Nam Á có 4 đội bóng góp mặt tại VCK Asian Cup 2023

Đông Nam Á có 4 đội bóng góp mặt tại VCK Asian Cup 2023

Ngày 15/6, các lượt trận vòng loại Asian Cup 2023 đã chính thức khép lại, đồng thời xác định được 11 đại diện cuối cùng tham dự giải đấu lớn nhất châu Á. Tại bảng E, Malaysia đánh bại Bangladesh 4-1 trên sân nhà để giành vị trí nhì bảng.

Thầy trò HLV Kim Pan-gon trở thành 1 trong 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất, đủ điều kiện dự Asian Cup 2023. Tương tự Malaysia, Indonesia cũng thắng đậm Nepal với tỉ số 7-0 để đứng nhì bảng A và giành 1 trong 5 suất nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trước đó, Thái Lan đã chính thức có vé sau thất bại 0-4 của Philippines trước Palestine. Trận thua đậm của Philippines giúp Thái Lan chắc chắn lọt vào top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Như vậy, tại Asian Cup 2023, Đông Nam Á sẽ góp mặt với 4 đại diện. Đội tuyển Việt Nam là đội giành vé sớm nhất nhờ việc góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ba đội bóng Đông Nam Á còn lại là Thái Lan, Malaysia và Indonesia đi tiếp khi nằm trong nhóm 5/6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đều giành được 6 điểm sau 3 trận.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007, Đông Nam Á mới có 4 đại diện dự Asian Cup. Ở giải đấu cách đây 15 năm, 4 đội Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia góp mặt với tư cách đồng chủ nhà. Từ thời điểm đó đến nay, Malaysia và Indonesia đều không thể vượt qua vòng loại Asian Cup lần nào. Giải đấu năm 2023 sẽ là lần đầu tiên 2 đội tuyển này tái xuất ở đấu trường cao nhất châu Á sau 16 năm chờ đợi.

VCK Asian Cup 2019 gần nhất, Đông Nam Á có sự xuất hiện 3 đại diện là Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Năm nay, ở vòng loại Asian Cup 2023, đội tuyển Philippines chỉ đứng thứ hai bảng D với 4 điểm sau 3 trận. Họ là đội nhì bảng có điểm số thấp nhất và bị loại.

Tới thời điểm này, VCK Asian Cup 2023 đã xác định được đầy đủ danh tính của 24 đội bóng. Nếu tính các đội bóng thuộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, khu vực có tới 5 đại diện, bao gồm Australia. Trên trang chủ của AFC, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã gửi lời chúc mừng 11 đội bóng cuối cùng giành vé tham dự giải đấu lớn nhất châu Á, đồng thời nhấn mạnh vòng loại được tổ chức thành công là minh chứng cho tinh thần đoàn kết của bóng đá châu lục. Chủ tịch AFC cũng cho rằng, việc Đông Nam Á có 4 đại diện cho thấy sự tiến bộ và phát triển của bóng đá khu vực.

VCK Asian Cup 2023 ban đầu diễn ra tại Trung Quốc. Tuy nhiên, tháng 5 Trung Quốc xin rút quyền đăng cai vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia đã bày tỏ quan tâm về việc tổ chức giải đấu. AFC đang lên quy trình đấu thầu và nước chủ nhà dự kiến được công bố vào tháng 10 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại