Gọi nhiều viện binh từ châu Âu, U23 Thái Lan muốn vượt qua U23 Việt Nam ở giải châu Á

Tiểu Lâm Mộc |

U23 Thái Lan dự VCK giải U23 châu Á với rất nhiều gương mặt mới so với SEA Games 31 và điều đó khiến “Voi chiến” tự tin vào khả năng cạnh tranh suất vượt qua vòng bảng.

Không lâu sau khi kết thúc SEA Games 31, cả U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đều gấp rút chuẩn bị cho đấu trường rất quan trọng đó là VCK giải U23 châu Á, nơi mà U23 Hàn Quốc và Malaysia cũng sẽ cạnh tranh cùng bảng đấu.

Trong số 4 đội thì U23 Hàn Quốc có lực lượng, sức mạnh hoàn toàn vượt trội nên khả năng rất lớn họ sẽ giành một suất tiến vào vòng loại trực tiếp. Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Trước khi hành quân sang Uzbekistan dự giải châu Á, HLV U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka đã triệu tập danh sách với rất nhiều gương mặt mới, chỉ có tổng cộng 10 cầu thủ vừa đá ở SEA Games và đặc biệt là sự bổ sung của nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu.

Theo truyền thông Thái Lan thì có tổng cộng 10 cầu thủ thi đấu ở châu Âu được gọi trong số đó chỉ có 3 gương mặt vừa dự SEA Games (Jonathan Khemdee, Ben Davies và Chayapipat Supunpasuch).

Đáng lưu ý, trong số những cầu thủ kể trên có 2 người được kỳ vọng rất cao là hai tài năng trẻ lần đầu tiên khoác áo U23 Thái Lan gồm Yannick Nussbaum (Yong Boys, Thụy Sỹ) và Marcel Sieghart (SC Olching, Đức). Hai cầu thủ này đã hội quân cùng U23 Thái Lan trong ngày hôm qua (25/5).

Gọi nhiều viện binh từ châu Âu, U23 Thái Lan muốn vượt qua U23 Việt Nam ở giải châu Á - Ảnh 1.

Trưởng đoàn Madam Pang tự tin khi nói về lực lượng ở giải U23 châu Á.

Sau khi U23 Thái Lan có sự bổ sung nhiều cầu thủ đến từ châu Âu, trưởng đoàn Nuanphan Lamsam (Madam Pang) tỏ ra tự tin: "Đây giống như một kỷ nguyên mới của U23 Thái Lan, đó là sự pha trộn của những cầu thủ giỏi nhất đang chơi bóng ở Thái Lan và nhóm cầu thủ người lai thi đấu ở nước ngoài.

Tôi tin rằng sự bổ sung của nhóm cầu thủ từ nước ngoài sẽ giúp nâng cao trình độ của U23 Thái Lan. Điều này cũng cho thấy rằng khả năng sẽ ngày càng nhiều cầu thủ từ nước ngoài trở về khoác áo các đội tuyển của Thái Lan trong tương lai.

Từ việc nói chuyện với các cầu thủ và gia đình của họ, tất cả mọi thành viên đều rất hào hứng và họ đã hứa sẽ dốc hết tâm sức để thi đấu cho U23 Thái Lan. Chắc chắn, họ sẽ chơi với 100% khả năng của mình".

Trong khi đó, HLV Worrawoot Srimaka cũng bày tỏ quyết tâm dẫn dắt U23 Thái Lan đứng thứ nhất hoặc nhì để vượt qua vòng bảng tại giải U23 châu Á.

"Được dẫn dắt U23 Thái Lan là danh dự và nhân phẩm của những người làm bóng đá giống như chúng tôi. Tất nhiên, sẽ có rất nhiều áp lực bởi mục tiêu của chúng tôi phải là hạng nhất hoặc nhì để giành vé đi tiếp nhưng chúng tôi sẽ phải cùng nhau nỗ lực hết sức. Chúng tôi phải bắt tay vào công việc ngay lập tức và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể.

Đối với giải đấu lần này, chúng tôi có quỹ thời gian chuẩn bị tương đối hợp ký, không nhiều nhưng cũng không phải quá ít. Chúng tôi sẽ sử dụng khoảng thời gian còn lại trước trận mở màn để chuẩn bị đội hình tốt nhất. Tất cả những cầu thủ được triệu tập để có chất lượng tốt nhưng chúng tôi sẽ phải cố gắng để tìm ra những gương mặt tốt nhất.

Để chuẩn bị cho giải châu Á, tất nhiên chúng tôi cũng cần nghiên cứu kỹ các đối thủ cạnh tranh".

Gọi nhiều viện binh từ châu Âu, U23 Thái Lan muốn vượt qua U23 Việt Nam ở giải châu Á - Ảnh 2.

HLV Worrawoot Srimaka (trái) và trợ lý Choktawee Phromrat sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan đối đầu U23 Việt Nam ở giải châu Á.

Dự kiến trong ngày mai (27/5), U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Worrawoot Srimaka sẽ có trận giao hữu gặp Hồng Kông (Trung Quốc) để thử nghiệm đội hình và chiến thuật trước khi bay sang Uzbekistan dự giải châu Á.

Tại giải châu Á, U23 Thái Lan lần lượt gặp U23 Việt Nam (2/6), Malaysia (5/6) và Hàn Quốc (8/6).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại