Thầy Park xúc động chia tay U23 Việt Nam sau tấm HCV, gửi lời nhắn cho người kế nhiệm

Linh Đan (Ảnh: Như Đạt) |

HLV Park Hang-seo không giấu được sự xúc động với tấm HCV SEA Games 31, đặc biệt khi đây là trận đấu cuối cùng của ông với U23 Việt Nam.

HLV PARK HANG-SEO CHIA TAY U23 VIỆT NAM

"SEA Games này có nhiều ý nghĩa với tôi. 3 năm trước, tôi và U23 Việt Nam giành HCV đầu tiên sau bao năm chờ đợi. Lần này SEA Games được tổ chức ở Việt Nam, khán giả chờ đợi nhiều nên tôi có trách nhiệm lớn hơn.

Các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Đây là trận cuối của tôi với đội U23. Tôi đã gặp nhiều căng thẳng trong suốt thời gian qua. Tôi cảm ơn Chính phủ, nhân dân, các cơ quan ban ngành, toàn thể ban huấn luyện đã làm tốt nhiệm vụ cùng các cầu thủ", HLV Park Hang-seo mở đầu phần họp báo sau trận chung kết.

Thầy Park xúc động chia tay U23 Việt Nam sau tấm HCV, gửi lời nhắn cho người kế nhiệm - Ảnh 1.

Trên sân Mỹ Đình tối nay (22/5), U23 Việt Nam đã có được chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 Thái Lan để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Vào sân thay người trong hiệp 2, Nhâm Mạnh Dũng đã trở thành người hùng với pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 84, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng này cũng là lời chia tay ngọt ngào của HLV Park Hang-seo với U23 Việt Nam. Ông bày tỏ: "Đây là giải cuối của tôi cùng đội U23 Việt Nam. Tuy nhiên, hợp đồng của tôi với VFF vẫn còn. Tôi sẽ tập trung làm việc tại ĐTQG Việt Nam.

Ngày 25/5, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung. 28/5, đội sẽ vào TP.HCM. Mùng 1/6 đá với Afghanistan, rồi đá AFF Cup vào cuối năm nay. Giải đấu trước, chúng tôi thua bán kết. Do đó, giải đấu cuối năm nay có nhiều ý nghĩa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt".

Thầy Park xúc động chia tay U23 Việt Nam sau tấm HCV, gửi lời nhắn cho người kế nhiệm - Ảnh 2.

Khi được hỏi về cơ hội của U23 Việt Nam VCK U23 châu Á vào đầu tháng sau, HLV Park Hang-seo trả lời:

"Tôi không phải người phù hợp để trả lời điều này. U23 Việt Nam có HLV mới. Ông ấy giỏi, có chiến thuật, các vận hành quản lý khác nhau. Không biết U23 Việt Nam sẽ đá thế nào. Vấn đề là cầu thủ U23 không được ra sân ở giải quốc nội. Giải đấu như SEA Games là cơ hội để họ tiến bộ và phát triển. Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ có kết quả tốt".

Đồng thời, ông Park cũng gửi đi thông điệp: "Dưới góc độ đó, tôi không thể tham gia được về khía cạnh lựa chọn nhân sự, nhưng về thông tin cầu thủ, văn hóa Việt Nam tôi có thể giúp được tân HLV Gong Oh-kyun. Còn về áp lực, tôi nghĩ truyền thông nên giảm bớt. Tôi cho rằng như thế có thể phần nào giúp áp lực công việc của HLV Gong nhẹ bớt đi".

Thầy Park xúc động chia tay U23 Việt Nam sau tấm HCV, gửi lời nhắn cho người kế nhiệm - Ảnh 3.

HLV POLKING THẤT VỌNG

Trong đó HLV Polking của U23 Thái Lan bày tỏ: "Tâm trạng tôi hiện không tốt. Tôi không muốn thua đâu, nhưng vẫn phải tiếp tục bước tiếp. Việt Nam được chơi trên sân nhà, được cổ vũ nồng nhiệt. Họ có 3 tháng chuẩn bị rất bài bản. Tôi tin học trò đã chơi tốt nhất có thể rồi, nhưng đây là bóng đá. Chúng tôi cố gắng tận dụng cơ hội, nhưng U23 Việt Nam tận dụng rất triệt để các tình huống bóng dài và chờ sự cổ vũ của người hâm mộ.

Trả lời cho câu hỏi, tại sao ông đã thay đổi lối chơi đã giúp cho U23 Thái Lan chơi tốt ở vòng bảng, HLV Mano Polking cho hay: "Trong trận bán kết với U23 Indonesia chúng tôi không chơi pressing tầm cao. Nhưng khi đối đầu với U23 Việt Nam chúng tôi đã chơi pressing tầm cao. Nhưng sự thật là rất khó để phá vỡ được hàng phòng ngự rất chắc chắn của U23 Việt nam.

Trước trận đấu này, tôi đã nhắn nhủ cầu thủ cần phải kiên định với lối chơi tôi yêu cầu. Sự thật là chúng tôi không thay đổi lối chơi, vẫn là lối chơi đó, nó đã giúp cho chúng tôi ghi được 9 bàn thắng. Nhưng Thái Lan không may mắn và phải chấp nhận kết quả này".

Thầy Park xúc động chia tay U23 Việt Nam sau tấm HCV, gửi lời nhắn cho người kế nhiệm - Ảnh 4.

Thầy trò ông Polking bất lực trong việc tìm đường vào khung thành U23 Việt Nam.

HLV của U23 Thái Lan kết lại: "Một lần nữa rất không may vì U23 Thái Lan chỉ có rất ít thời gian để chuẩn bị, chỉ có một ngày để tập luyện trước trận chung kết. Tuy nhiên tôi vẫn rất tự hào vì các cầu thủ. Họ đã thể hiện ngoài sự mong đợi của đội rồi.

Thật khó để so sánh các HLV với nhau bởi tôi và ông Park mỗi người có một triết lý riêng. Và đã là HLV thì ai cũng muốn thắng chứ chẳng ai muốn thua cả.

Tôi chỉ thấy thất vọng vì không đủ thời gian chuẩn bị cho trận đấu này. Tôi đã thấy cơ hội rất rõ ràng để chiến thắng nhưng dù sao đây vẫn là hành trình đáng khen của U23 Thái Lan".

U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan | Bóng đá nam SEA Games 31 (Phú Quý)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại