BXH Huy chương SEA Games ngày 19/5: Đoàn Việt Nam sắp vượt qua cột mốc lịch sử

Domino |

Trong ngày thi đấu 19/5, đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu 140 HCV đề ra trước thềm SEA Games và đang tiến đến một cột mốc khác.

"Mỏ vàng" võ thuật tiếp tục toả sáng

Những nội dung võ thuật vẫn đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng và góp công lớn vào bảng vàng của đoàn Việt Nam tại SEA Games 31. Trong ngày thi đấu 19/5, đấu vật đem về thêm tới 5 HCV, lần lượt của các VĐV Phùng Khắc Huy (57kg nam), Nguyễn Xuân Định (65kg nam), Cấn Tất Dự (74kg nam), Hoàng Văn Nam (97kg) và Trần Văn Trường Vũ (86kg nam).

Karatedo cũng có một ngày rực rỡ khi 4 lần được bước lên bục cao nhất. Hồ Thị Thu Hiền, Đỗ Thanh Nhân, Bùi Thị Thảo vô địch ở các nội dung đối kháng cá nhân, trong khi bộ ba Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm đứng đầu tại nội dung quyền đồng đội nữ.

Những tấm HCV khác do các bộ môn võ thuật mang về bao gồm Nguyễn Thanh Liêm (Vovinam - 60kg), Đỗ Phương Thảo (Vovinam - 65kg), Nguyễn Thị Hường (Judo - 63kg), Lê Anh Tài (Judo - 90kg) và Phạm Thu Hiền (Taekwondo - 62kg).

Đội tuyển điền kinh Việt Nam kết thúc kỳ SEA Games thành công bằng 3 HCV ở các nội dung marathon nam (Hoàng Nguyên Thanh), 20km đi bộ nam (Võ Xuân Vĩnh), 20km đi bộ nữ (Nguyễn Thị Thanh Phúc). Tổng cộng, đội điền kinh đã giành 22 HCV, bỏ xa đoàn xếp sau là Thái Lan (12 HCV).

BXH Huy chương SEA Games ngày 19/5: Đoàn Việt Nam sắp vượt qua cột mốc lịch sử - Ảnh 2.

Tuyển bơi lội Việt Nam cũng đã có thêm các HCV trong ngày khép lại các nội dung thi đấu và đều thuộc về kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (200m bơi bướm và 800m tự do nam). Thu về 10 HCV và chỉ xếp sau Singapore là một thành tích rất đáng khen ngợi của các VĐV bơi Việt Nam.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm sau thất bại bất ngờ ở nội dung cá nhân đã kịp sửa sai bằng chiến trong nội dung đồng đội nam cờ nhanh cùng với Trần Tuấn Minh. Cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự đăng quang nội dung carom 1 băng một ngày sau thắng lợi trước huyền thoại bi-a thế giới Efren Reyes.

Bắn súng giành cú đúp HCV trong các nội dung súng ngắn đồng đội 10 m (Trần Quốc Cường, Phạm Quang Huy, Phan Công Minh) và bắn đĩa bay (Hoàng Thị Tuất).

Caneoing cũng lập cú đúp với các HCV của Hồng Quân, Hiển Nam (đôi nam, 1000m) và Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Tuyết, Diệp Thị Hương (thuyền 4 nữ). 2 HCV còn lại trong ngày thi đấu thuộc về Quàng Quốc Cường (xe đạp tính điểm cá nhân nam) và Lại Gia Thành (cử tạ 55kg).


BXH Huy chương SEA Games 31 tính đến hết ngày 19/5

Tính đến hết ngày thi đấu 19/5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 153 HCV, 90 HCB và 84 HCĐ. Như vậy, các VĐV đã vượt qua được mục tiêu 140 HCV đề ra trước thềm SEA Games 31. Trước mắt đoàn thể thao Việt Nam là cơ hội lớn để vượt qua kỷ lục 158 HCV từng đạt được ở SEA Games 22, cũng là một kỳ đại hội được tổ chức trên sân nhà.

BXH Huy chương SEA Games ngày 19/5: Đoàn Việt Nam sắp vượt qua cột mốc lịch sử - Ảnh 4.

Cuộc đua đến vị trí á quân gần như đã ngã ngũ. Đoàn thể thao Thái Lan với 62 HCV đang tạo ra khoảng cách an toàn với đoàn xếp sau như Singapore (44 HCV), Indonesia (42 HCV) hay Philippines (40 HCV).

Ở nhóm còn lại, đoàn thể thao Lào có một ngày đầy tiếc nuối khi về nhì ở 3 nội dung thuộc các môn Karatedo, Vovinam và Cầu mây. Đã có tới 6 HCB và 22 HCĐ trong tay nhưng Lào lại chưa giành được HCV tại SEA Games 31.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Malaysia | Bóng đá nam SEA Games 31 (Phú Quý)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại