"U23 Việt Nam nhất bảng là tốt, nếu không thắng nổi U23 Timor Leste còn áp lực nhiều hơn"

Linh Đan (Ảnh: Như Đạt) |

U23 Việt Nam thắng nhẹ nhàng U23 Timor Leste để giành ngôi nhất bảng. Và theo đánh giá của HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh, trận thắng này mang ý nghĩa rất quan trọng.

3 ĐIỂM QUÝ GIÁ CHO U23 VIỆT NAM

Trước khi bước vào lượt trận cuối, U23 Việt Nam đã có vé dự bán kết do U23 Myanmar để thua U23 Indonesia ở trận đá sớm. Vấn đề chỉ còn nằm ở việc thầy trò ông Park sẽ đi tiếp với ngôi nhất hay nhì bảng A. Điều này càng được quan tâm khi U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ chỉ có được ngôi nhì bảng B.

Kết quả là trên sân Việt Trì, đã không có chuyện U23 Việt Nam "buông" trước Timor Leste như một số giả thiết được đặt ra. Đội chủ nhà nhẹ nhàng đánh bại đối thủ bằng tỉ số 2-0, qua đó đứng nhất bảng A với 10 điểm.

U23 Việt Nam nhất bảng là tốt, nếu không thắng nổi U23 Timor Leste còn áp lực nhiều hơn - Ảnh 1.

Xếp hạng chung cuộc bảng A.

Theo đánh giá của HLV Nguyễn Thành Vinh, đây là kết quả mang đến sự tự tin cho U23 Việt Nam trước vòng bán kết.

"Với ngôi nhất bảng, U23 Việt Nam sẽ chờ xem đối thủ ở bán kết là ai. Chúng ta chủ động với vị trí của mình và không có gì phải e ngại rằng sẽ gặp đội nào ở bảng B.

U23 Việt Nam thắng trận này và giành ngôi nhất bảng là điều tốt. Chứ nếu đội không thắng nổi U23 Timor Leste và chỉ có được vị trí nhì bảng thì thậm chí còn gặp phải nhiều áp lực hơn".

U23 Việt Nam nhất bảng là tốt, nếu không thắng nổi U23 Timor Leste còn áp lực nhiều hơn - Ảnh 2.

Nhận xét thêm về màn trình diễn của U23 Việt Nam khi HLV Park Hang-seo không điền tên Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh vào đội hình xuất phát khi đấu U23 Timor Leste, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng:

"Ở trận đấu này, U23 Timor Leste cũng cho thấy sự tiến bộ, mạnh dạn cầm bóng và triển khai. Đó cũng là điều đáng khen của đối thủ này. Tuy nhiên U23 Timor Leste vẫn còn để lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự. Chỉ có điều U23 Việt Nam lại chưa tận dụng được tốt những cơ hội mình có được. Tôi nghĩ đáng ra đội phải thắng đậm hơn.

Dù vậy, tôi cũng cho rằng việc HLV Park Hang-seo không sử dụng cầu thủ trên 23 tuổi là lựa chọn hợp lý. Điều đó giúp tạo thêm cơ hội cho những cầu thủ trẻ.

Với một đội hình gồm toàn các cầu thủ U23, tôi nghĩ U23 Việt Nam thể hiện như vậy cũng tạm ổn. Các cháu cần có những trận đấu như thế này để rèn luyện, trưởng thành hơn".

U23 Việt Nam nhất bảng là tốt, nếu không thắng nổi U23 Timor Leste còn áp lực nhiều hơn - Ảnh 3.

Văn Tùng đã có được bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 31.

KHÔNG CẦN NGẠI U23 THÁI LAN

Vào ngày 16/5, bảng B sẽ khép lại khi U23 Malaysia đối đầu U23 Campuchia, còn U23 Thái Lan gặp U23 Lào. Với cục diện hiện tại, sẽ không dễ đội bóng của HLV Polking có thể vượt qua U23 Malaysia để giành ngôi nhất bảng.

U23 Việt Nam nhất bảng là tốt, nếu không thắng nổi U23 Timor Leste còn áp lực nhiều hơn - Ảnh 4.

Cục diện bảng B trước lượt trận cuối.

Nhận xét về việc U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ đối đầu U23 Thái Lan ở bán kết, cựu HLV của SLNA đưa ra quan điểm:

U23 Việt Nam nhất bảng là tốt, nếu không thắng nổi U23 Timor Leste còn áp lực nhiều hơn - Ảnh 5.

Đọc thêm những góc nhìn từ HLV Nguyễn Thành Vinh.

"Tôi nghĩ việc gặp U23 Thái Lan ở bán kết cũng là điều tốt thôi. Một khi đã muốn vô địch thì đối thủ nào chúng ta cũng phải thắng. Vì thế có gặp họ ở vòng nào cũng vậy. Ngoài ra việc gặp một đối thủ mạnh cũng là cơ hội để các cầu thủ trưởng thành hơn".

Ông nói thêm: "Tất nhiên, U23 Việt Nam sẽ phải hết sức cảnh giác với đối thủ này. U23 Thái Lan đang cho thấy khả năng tổ chức lối chơi và săn bàn rất tốt. Bởi thế, hàng thủ của U23 Việt Nam sẽ cần đặc biệt thận trọng, làm sao để có thể bảo toàn mảnh lưới của mình.

Không loại trừ khả năng, đây sẽ là cuộc đấu rất mất sức và đội nào thắng được để vào chung kết cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Điều đó càng đòi hỏi HLV cần có sự tính toán thật khôn khéo".

U23 Timor Leste 0-2 U23 Việt Nam | Bóng đá nam SEA Games 31

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại