Thầy Park quyết hạ Thái Lan ở bán kết; HLV Timor Leste tin Việt Nam sẽ sớm dự World Cup

Linh Đan (Ảnh: Như Đạt) |

HLV Park Hang-seo dành sự tôn trọng cho U23 Thái Lan, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh U23 Việt Nam tự tin vào một chiến thắng nếu phải đối đầu với đội bóng này.

Hai HLV Park Hang-seo và Mano Polking nhiều khả năng sẽ có màn tái đấu. Trước đó tại AFF Cup 2020, ông Polking đã giúp Thái Lan vượt qua Việt Nam.

Hai HLV Park Hang-seo và Mano Polking nhiều khả năng sẽ có màn tái đấu. Trước đó tại AFF Cup 2020, ông Polking đã giúp Thái Lan vượt qua Việt Nam.

ÔNG PARK KHÔNG NGẠI U23 THÁI LAN

"Sau trận đấu hôm nay, chúng ta có thêm 3 điểm và vào bán kết với tư cách đội đầu bảng. Tôi nghĩ cầu thủ đã cố gắng hết sức, tôi cảm ơn họ về điều này. Kể từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng cải thiện tính tổ chức trong đội, làm tốt nhất để trải qua hai trận đấu cuối cùng. Khi vượt qua vòng bán kết, chúng ta sẽ vào chơi chung kết. Tôi và toàn đội sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể", HLV Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo sau trận thắng 2-0 trước U23 Timor Leste vào tối nay (15/5).

Thầy Park quyết hạ Thái Lan ở bán kết; HLV Timor Leste tin Việt Nam sẽ sớm dự World Cup - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng A.

Nhận định về điểm mạnh cũng như điểm yếu của U23 Thái Lan, đối thủ có thể U23 Việt Nam sẽ đối đầu tại vòng bán kết, ông Park cho biết: "Nếu nhìn vào tình hình bảng B, U23 Thái Lan và U23 Malaysia gần như sẽ vào vòng sau.

Với U23 Malaysia tôi không có điều kiện xem họ thi đấu trực tiếp, chỉ xem qua TV và thấy rằng đây là đội bóng có tính tổ chức tốt.

Còn với U23 Thái Lan, họ có nhiều cầu thủ tốt, hàng công có nhiều cá nhân có thể tạo ra sự đột biến. Đặc biệt, hàng tiền vệ có cầu thủ số 19 chơi rất nổi bật, đó là cầu thủ khá tài năng. Chúng tôi chỉ được xem qua video, và phân tích dữ liệu mà đội ngũ của đội cung cấp. Tôi nghĩ, tôi và toàn đội sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới".

Thầy Park quyết hạ Thái Lan ở bán kết; HLV Timor Leste tin Việt Nam sẽ sớm dự World Cup - Ảnh 2.

Khi được hỏi về việc có tự tin đánh bại U23 Thái Lan nếu gặp họ ở bán kết hay không, HLV Park Hang-seo cho hay: "Thái Lan bây giờ là đội bóng nhiều khả năng mà chúng ta sẽ gặp ở vòng bán kết. Tôi chỉ nói thế này, một chiến binh khi ra chiến trường, nếu không có sự tự tin thì sẽ không thể nào giành chiến thắng. Vì vậy, chúng tôi tự tin sẽ vượt qua Thái Lan".

Ông Park nói thêm khi được hỏi về cầu thủ chơi hay nhất trận gặp U23 Timor Leste: "Khi đội giành chiến thắng, chúng ta không nên tập trung vào một cầu thủ nào cả. Chiến thắng là chiến thắng của cả tập thể. Và nếu thất bại, đó sẽ là trách nhiệm của HLV trưởng".

Thầy Park quyết hạ Thái Lan ở bán kết; HLV Timor Leste tin Việt Nam sẽ sớm dự World Cup - Ảnh 3.

"HI VỌNG VIỆT NAM SẼ DỰ WORLD CUP 2026 HOẶC 2030"

Trong khi đó HLV Fabio Magrao của U23 Timor Leste cho biết: "Tôi cũng như nhiều HLV khác, khi tham dự giải đều muốn giành chiến thắng. Nhưng U23 Timor Leste vẫn còn có khoảng cách so với các đội bóng trong khu vực. Trong 3 năm qua, giải quốc nội không diễn ra, không có giải chuyên nghiệp để duy trì phong độ cho các cầu thủ. Khi đã là đội bóng yếu, bạn phải cố gắng thật nhiều.

Khi chào tạm biệt giải đấu này, tôi vẫn thấy tự hào với cầu thủ của tôi. Chúng tôi đã đối đầu với nhiều đối thủ chuyên nghiệp. Họ đã được thi đấu ở nhiều giải đấu lớn trong vài năm qua. Tôi là HLV thích chơi tấn công, nhưng gặp U23 Việt Nam quá mạnh nên buộc phải chơi phòng ngự".

Thầy Park quyết hạ Thái Lan ở bán kết; HLV Timor Leste tin Việt Nam sẽ sớm dự World Cup - Ảnh 4.

U23 Timor Leste chơi nỗ lực nhưng không thể giành được điểm số tại SEA Games 31.

Đáng chú ý, khi được đề nghị so sánh U23 Việt Nam với U23 Indonesia, HLV của U23 Timor Leste bất ngờ nói về cơ hội dự World Cup của bóng đá Việt Nam. Ông chia sẻ:

"Hai nền bóng đá của Việt Nam và Indonesia có sự khác biệt lớn. Trong khi Indonesia chơi chậm rãi thì Việt Nam có những cầu thủ chất lượng và thể lực tốt. Tôi ấn tượng với cầu thủ số 9 và 17 của Việt Nam trong trận hôm nay. Đặc biệt tôi thích tiền vệ số 14, cậu ta chơi rất tốt ở vị trí được giao cho. Tôi cũng là người từng chơi ở vị trí này, nên tôi thích lối chơi của cậu ấy".

"Bóng đá Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua và có thứ hạng cao ở giải châu Á. Giải VĐQG của họ cũng rất mạnh. Tôi có niềm tin và hi vọng bóng đá Việt Nam sẽ góp mặt ở sân chơi World Cup vào năm 2026 hoặc 2030. Lời cuối, tôi muốn gửi lời biết ơn sâu sắc đến sự tiếp đãi nồng hậu của người Việt Nam. Sự ấm áp và thân thiện của các bạn khiến chúng tôi rất ấm áp", HLV của U23 Timor Leste kết lại.

Thầy Park quyết hạ Thái Lan ở bán kết; HLV Timor Leste tin Việt Nam sẽ sớm dự World Cup - Ảnh 5.

Về phía HLV Park Hang-seo, khi được hỏi về cơ hội dự World Cup của Việt Nam như lời HLV U23 Timor Leste nhận định, ông Park đưa ra quan điểm:

"Thực ra, đây là câu hỏi khó để trả lời. Với ý kiến của HLV Timor Leste, tôi cảm ơn về lời nói đó. Bây giờ chúng ta khó nói về năm 2026 và 2030. Phía trước còn 4 năm hay 8 năm nữa. Sau khoảng thời gian đó chúng ta cần phải có tầm nhìn. Nếu có mục tiêu thì chúng ta phải triển khai, có kế hoạch cụ thể và định hướng để thực hiện nó.

Bây giờ Việt Nam cũng đã có những sự đầu tư và chuẩn bị. Nhưng nếu đưa ra mục tiêu 8 năm hay 4 năm thì cần có chế độ và sự đầu tư cụ thể. Để sau ngần ấy thời gian, cầu thủ phải ở trình độ như thế nào để đạt được điều đó. Tôi nghĩ cần có một kế hoạch cụ thể mới có thể làm được điều này".

U23 Timor Leste 0-2 U23 Việt Nam | Bóng đá nam SEA Games 31

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại